Hatfield: Lượng dioxin vẫn rất cao tại Đà Nẵng

14/09/2009 08:55 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 13/9, hãng tin AP cho biết một loạt nghiên cứu mới về môi trường đã tiếp tục xác nhận sự tồn tại với mức độ cực cao của chất dioxin, một thành phần độc hại trong chất da cam, trong cơ thể người, môi trường nước và đất gần nơi từng là căn cứ quân sự Mỹ, hiện là sân bay Đà Nẵng.


 Một nạn nhân của chất da cam/dioxin.
Các nghiên cứu do công ty nghiên cứu về môi trường của Canada Hatfield Consultant tiến hành, cho thấy lượng dioxin có trong đất, bùn và những con cá ở sân bay Đà Nẵng, cao gấp 300 - 400 lần mức có thể chấp nhận trên thế giới và đe dọa sức khỏe của khoảng 100.000 người. “Mức độ dioxin tại địa điểm này tiếp tục vượt quá mọi tiêu chuẩn quốc tế” - Thomas Boivin, Chủ tịch Hatfield đánh giá.


Hatfield đã tiến hành các thử nghiệm đầu tiên vào năm 2006 nhưng sau đó đã tiến hành thêm nhiều thử nghiệm mới sau khi nghe tin chất da cam được chứa trong một số khu vực của sân bay, vốn chưa từng được thử nghiệm. Nghiên cứu được Quỹ Ford tài trợ và được chính quyền Việt Nam chấp thuận.

Dioxin có thể bám vào đất bùn và tồn tại trong môi trường trong hàng thập kỷ. Mặc dù không có trong một số cây lương thực như lúa gạo, dioxin lại tập trung trong chất béo của cá và một số động vật khác. Chất độc này sẽ chuyển sang cơ thể người khi người ta ăn các sinh vật nhiễm bẩn. Cách đây 2 năm, chính quyền Việt Nam đã khuyến cáo người dân ngừng đánh bắt cá tại các hồ nước gần sân bay.

Nghiên cứu của Hatfield cho thấy một số biện pháp xử lý dioxin do chính phủ Mỹ và Việt Nam tiến hành hồi năm 2007 đã mang tới kết quả tích cực, giúp giảm lượng dioxin trong cơ thể những người sống gần sân bay Đà Nẵng.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm