Momoland tham dự Lễ hội Văn hóa & Du lịch Hàn Quốc - Việt Nam 2022

17/12/2022 21:09 GMT+7 | Văn hoá

Được chọn là gương mặt tham gia sự kiện giúp thúc đẩy sự phát triển về du lịch giữa 2 đất nước, Momoland háo hức được gặp gỡ người hâm mộ tại Việt Nam và tiết lộ những dự định của nhóm trong tương lai.

Mới đây, họp báo khai mạc Lễ hội Văn hóa & Du lịch Hàn Quốc – Việt Nam 2022 đã diễn ra. Đây cũng là sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị thân thiết giữa hai đất nước, cùng với đó là mong muốn đẩy mạnh hoạt động du lịch, quảng bá văn hóa Hàn Quốc tới bạn bè Việt Nam.

Phát biểu trong buổi họp báo, ông Kim Jangsil – Tổng cục trưởng Tổng cục Du Lịch Hàn Quốc – cho biết: "Tôi rất vui mừng vì KTO (Korea Tourism Organization) có cơ hội tổ chức lễ hội tại Hồ Hoàn Kiếm, khu vực trung tâm của Hà Nội. Việt Nam là quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng với Hàn Quốc trong lĩnh vực du lịch kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992.

Tính đến năm 2019, Hàn Quốc đã đón nhận hơn 550.000 người Việt Nam đến thăm, và ngược lại, có khoảng 4.29 triệu người Hàn Quốc đến thăm quan đất nước xinh đẹp của các bạn.

Dù đại dịch Covid-19 đã khiến lượng khách du lịch đến Hàn Quốc giảm xuống rất nhiều, tuy nhiên đến năm nay, con số đã tăng lên theo chiều hướng khả quan. Chúng tôi mong muốn hồi phục 60% lượng khách vào cuối năm nay".

Momoland tham dự Lễ hội Văn hóa & Du lịch Hàn Quốc - Việt Nam 2022 - Ảnh 1.

Ông Kim Jangsil (phải) mong muốn du lịch giữa hai nước trở lại thời kỳ đỉnh cao trước đại dịch Covid-19

Ông Kim Jangsil chia sẻ Lễ hội Văn hóa & Du lịch Hàn Quốc - Việt Nam 2022 là sự kiện mở rộng giao lưu về văn hóa, con người và ẩm thực nhằm thúc đẩy sự tình hữu nghị cũng như phát triển du lịch giữa hai nước.

"KTO cũng có trách nhiệm trong việc phục hồi nhu cầu của khách du lịch nước ngoài tới thăm Hàn Quốc. Vậy nên chúng tôi đã triển khai chiến dịch Du lịch Hàn Quốc 2023 – 2024. Việc chúng tôi chọn đất nước các bạn để bắt đầu sự kiện này đã thể hiện rằng KTO nói riêng và Hàn Quốc nói chung cực kỳ coi trọng thị trường ở Việt Nam".

Momoland tham dự Lễ hội Văn hóa & Du lịch Hàn Quốc - Việt Nam 2022 - Ảnh 2.

Họp báo Lễ hội Văn hóa & Du lịch Hàn Quốc - Việt Nam 2022 là bước đầu trong chiến dịch Du lịch Hàn Quốc

Hàn Quốc hiện cũng đã có nhiều thay đổi về du lịch để thu hút khách nước ngoài tới thăm. Đặc biệt là việc Chính phủ cho mở cửa tham quan Nhà xanh (nơi ở và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc), phần nào đáp ứng sự tò mò của du khách. Bên cạnh đó, công viên giải trí Lotte World cũng được xây dựng thêm tại Busan, tăng thêm không gian vui chơi dành cho khách du lịch.

Là gương mặt K-pop đình đám, Momoland tham dự buổi họp báo và chia sẻ những suy nghĩ của mình về sự kiện lần này. Đây cũng là lần thứ 4 các cô gái được trở lại Việt Nam và gặp gỡ người hâm mộ.

Nancy – thành viên nổi tiếng nhất nhóm – giới thiệu rằng nếu các bạn có ý định đến thăm quan Hàn Quốc, thì nên đến sông Hàn. Đây là địa điểm không chỉ được khách du lịch ưa chuộng mà còn là nơi yêu thích của giới trẻ Hàn Quốc. Khung cảnh ở sông Hàn từ sáng đến tối đều rất đẹp, phù hợp đạp xe, đi bộ hoặc đi picnic.

Momoland tham dự Lễ hội Văn hóa & Du lịch Hàn Quốc - Việt Nam 2022 - Ảnh 3.

Thành viên Jane Momoland phát biểu tại họp báo

Trong khi đó, giọng ca chính Jane thể hiện sự tiếc nuối vì dù đã sang Việt Nam 4 lần nhưng đều chưa có thời gian thăm thú vì lịch trình công việc: "Trong quá trình tìm hiểu các địa danh, tôi cảm thấy Sapa là một nơi rất đẹp và phù hợp nghỉ dưỡng. Tôi mong mình sẽ có cơ hội đến đây trong tương lai.

Momoland cho biết nhóm có vai trò thúc đẩy sự phát triển, quảng bá cho Hàn Quốc thông qua hình ảnh thần tượng K-pop. Vì vậy 6 cô gái hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm âm nhạc ngày càng tốt hơn trong tương lai,

Bên cạnh đó, các cô gái cũng hé lộ về các dự định vào năm sau, đáng chú ý là việc nhóm muốn lấn sân sang phim ảnh cùng các dự án cá nhân.

Momoland gửi lời chào tới người hâm mộ Việt Nam:

a

Minh Châu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm