Mời Messi đá giao hữu nhưng sợ thua đậm, sếp bóng đá Trung Quốc vẽ ra kịch bản độc nhất vô nhị

15/04/2023 14:18 GMT+7 | Bóng đá 24h

Kịch bản về trận giao hữu của đội tuyển Argentina đang khiến người hâm mộ Trung Quốc bức xúc.

Theo thông báo cách đây vài tuần, đội tuyển Argentina sẽ có trận giao hữu (dự kiến gặp Cameroon) tại Bangladesh vào tháng 6 tới. Tại kỳ World Cup 2022 vừa qua, người hâm mộ Bangladesh đã thể hiện sự ủng hộ nhiệt thành với Messi và đồng đội. Chính vì thế, trận đấu giao hữu này như một cách để đội tuyển Argentina tri ân với các CĐV.

Muốn xem Messi thi đấu, nhưng lại... sợ thua

Do vẫn còn trống lịch trình cho 1 trận đấu khác trong tháng 6, LĐBĐ Argentina muốn tìm 1 đối thủ ở châu Á để thuận tiện cho việc di chuyển. Một số cái tên được nhắc tới là Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.

Mời Messi đá giao hữu nhưng sợ thua đậm, sếp bóng đá Trung Quốc vẽ ra kịch bản độc nhất vô nhị - Ảnh 1.

Đội tuyển Argentina sẽ thi đấu tại Bangladesh vào tháng 6 tới.

Tuy nhiên, kế hoạch do một số quan chức bóng đá Trung Quốc dự tính lại đang gây tranh cãi lớn. Theo trang Sohu (Trung Quốc), đúng là có một số đơn vị tại Trung Quốc sẵn sàng chi hàng triệu euro để mời đội tuyển Argentina tới thi đấu giao hữu. Song trong lịch trình dự kiến của đội tuyển Trung Quốc lại không hề xuất hiện Argentina.

Một nguồn tin nội bộ cho biết LĐBĐ Trung Quốc không muốn đội nhà thi đấu với Argentina nhằm tránh một thất bại "muối mặt". Trong quá khứ, LĐBĐ xứ tỷ dân cũng từng bỏ qua cơ hội đưa các cầu thủ dự Copa America với lý do tương tự.

Người hâm mộ Trung Quốc bức xúc

Vừa muốn xem tận mắt Messi và đồng đội chơi bóng, lại vừa không muốn đội tuyển Trung Quốc thua đậm, vậy là ý tưởng mời một đội bóng khác đến thi đấu thay xuất hiện. Đó có thể là Costa Rica, Colombia hoặc Ecuador.

Trang Sohu tổng hợp ý kiến từ người hâm mộ Trung Quốc: "Thật khôi hài. Bỏ hàng triệu euro chỉ để tạo điều kiện cho một đội bóng khác được thi đấu với Argentina. Tốt hơn hãy sớm huỷ bỏ luôn kế hoạch này đi!".

Hồi tháng 3 vừa qua, đội tuyển Trung Quốc có 2 trận giao hữu với New Zealand sau gần 1 năm không tập trung. Niềm tin của người hâm mộ Trung Quốc với ĐTQG nước này đã xuống rất thấp sau hàng loạt kết quả kém cỏi tại vòng loại World Cup 2022 cùng những vụ scandal liên quan đến cựu HLV trưởng Li Tie.

Mời Messi đá giao hữu nhưng sợ thua đậm, sếp bóng đá Trung Quốc vẽ ra kịch bản độc nhất vô nhị - Ảnh 2.

HLV Li Tie từng bị tạm giữ do bị nghi ngờ liên quan đến một vụ việc tham nhũng lớn trong làng bóng đá Trung Quốc.

 

Chewy

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm