Mitoma không thể giúp Nhật Bản thoát thua, Klinsmann nhận trái đắng với Hàn Quốc

29/03/2023 06:23 GMT+7 | Bóng đá 24h

Cả Nhật Bản (thua Colombia 1-2) và Hàn Quốc (thua Uruguay 1-2) đều phải nhận những thất bại sát nút trước các đối thủ Nam Mỹ trong loạt trận giao hữu quốc tế diễn ra chiều tối 28/3.

Mitoma toả sáng, Nhật Bản vẫn thua ngược Colombia

4 ngày sau khi cầm hòa Uruguay 1-1, Nhật Bản của HLV Moriyasu để thua ngược Colombia 1-2 trên sân nhà.

Tận dụng lợi thế sân nhà, Nhật Bản chơi hưng phấn và sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ công Mitoma.

Ngôi sao nổi bật nhất của Nhật Bản chọn vị trí tốt và đánh đầu tung lưới Colombia, giúp đội nhà vượt lên dẫn trước từ rất sớm.

Nhật Bản (áo trắng) thua ngược Colombia 1-2 ở Kirin Cup

Nhật Bản (áo trắng) thua ngược Colombia 1-2 ở Kirin Cup

Nhưng đáng tiếc đó cũng là pha dứt điểm trúng đích duy nhất của Nhật Bản trong hiệp 1. Bừng tỉnh sau bàn thua sớm, Colombia dần dần chiếm lĩnh thế trận và liên tục gây sức ép về khung thành Nhật Bản nhờ những pha lên bóng tốc độ.

Đội bóng Nam Mỹ gỡ hoà 1-1 ở phút 33 nhờ pha dứt điểm hiểm hóc của Duran sau đường kiến tạo của Machado. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1.

Hiệp 2 Colombia vẫn là những người chơi tốt hơn và những nỗ lực tấn công của họ được đền đáp bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút 61.

Vẫn là Duran dứt điểm, bóng bật ra nhưng Borre đã có mặt đúng lúc đúng chỗ thực hiện pha tung móc đẹp mắt tung lưới Nhật Bản.

Bàn thua khiến Nhật Bản bừng tỉnh và họ đẩy mạnh tấn công nhưng không đủ sắc bén để tạo ra khác biệt. Nhật Bản chấp nhận thất bại 1-2 trước Colombia.

Son Heung Min im tiếng, Hàn Quốc gục ngã trước Uruguay

Trong một diễn biến khác, 4 ngày sau khi cầm chân Colombia 2-2, Hàn Quốc của Juergen Klinsmann tiếp tục chiến dịch tập dượt của mình bằng cuộc đối đầu với một đội Nam Mỹ khác là Uruguay nhưng họ để thua 1-2 trên sân nhà.

4 tháng sau khi cầm hòa Uruguay 0-0 ở World Cup 2022, Hàn Quốc gặp lại đối thủ này trong trận đấu thứ 2 của họ dưới triều đại Klinsmann.

Hàn Quốc (áo đỏ) thất bại 1-2 trước Uruguay

Hàn Quốc (áo đỏ) thất bại 1-2 trước Uruguay

Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn (68% so với Uruguay 32%), dứt điểm nhiều hơn (10 so với 8 của Uruguay), hưởng phạt góc nhiều hơn (10 so với 3) nhưng số bàn thắng thì họ lại kém Uruguay.

Valverde chuyền bóng cho Coates đánh đầu mở tỷ số cho Uruguay. Hwang In Beom san bằng tỷ số 1-1 cho Hàn Quốc đầu hiệp 2. Nhưng không lâu sau Vecino đá bồi cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho Uruguay.

Hàn Quốc 2 lần đưa bóng vào lưới Uruguay trong hiệp 2 nhưng đều bị VAR từ chối trong ngày Son Heung Min không toả sáng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm