Miss Intercontinental 2022 Bảo Ngọc bật mí vương miện độc đáo và việc đầu tiên muốn làm khi về Việt Nam

15/10/2022 10:09 GMT+7 | Giải trí

Vừa đăng quang Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc bật mí về chiếc vượng  miện độc đáo, hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất và những kỷ niệm đáng nhớ tại Ai Cập.

Hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2022 của Bảo Ngọc

Hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2022 của Bảo Ngọc

Vượt qua 70  đối thủ nặng ký, Á hậu Bảo Ngọc đã xuất sắc đăng quang Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Chung kết Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022 diễn ra vào tối 14/10 tại Ai Cập. Lê Nguyễn Bảo Ngọc vượt qua khoảng 70 thí sinh để chiến thắng Hoa hậu Liên lục địa 2022. 

Chú thích ảnh
Khoảnh khắc đăng quang của Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Ảnh: Missosology

Lê Nguyễn Bảo Ngọc là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Cô được cử đi thi quốc tế chỉ vài tháng sau đăng quang. Bảo Ngọc cao 1,85 m cùng số đo hình thể 85-62-95 cm.

Cô thuộc nhóm ứng viên có chiều cao nổi bật nhất năm nay. Kỹ năng catwalk của á hậu ở mức ổn định. Suốt hành trình tại Ai Cập, với kỹ năng tiếng Anh tốt, Bảo Ngọc tỏ ra tự tin trong giao tiếp, trả lời phỏng vấn, năng nổ tham gia các hoạt động.

Chú thích ảnh
Tân Hoa hậu Liên lục địa cùng Á hậu 1 và Á hậu 2. Ảnh: Missosology

Sau khoảnh khắc đăng quang, Tân Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc vừa livestream trên trang Facebook cá nhân chia sẻ cảm xúc, những kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia cuộc thi. Bảo Ngọc cho hay, ở Ai Cập hiện là 3h sáng nhưng vừa đăng quan nên cô cảm thấy hào hứng live trò chuyện với fan. 

Bảo Ngọc chia sẻ cô chuẩn bị rất kỹ càng cho cuộc thi dù chỉ có 1 tháng. "Có những ngày mình và ê-kíp chỉ ngủ 2 tiếng/ngày. Sự nỗ lực giúp mình tiến đến những điều lớn, sự cố gắng đã cho thành quả, Bảo Ngọc rất hạnh phúc" - cô nói. 

Chú thích ảnh
Bảo Ngọc mang bộ trang phục dân tộc “Cô em Dao đỏ” đến dự thi phần National Costume. Ảnh: S.V

Về hành trình dự thi, Bảo Ngọc chia sẻ nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Từ Việt Nam qua Ai Cập xa xôi, Bảo Ngọc phải đóng gói đồ cẩn thận. Thế nên ở phần thi trang phục dân tộc, cô đã phải nhờ sự hỗ trợ của chị Phạm Kim Dung - Chủ tịch Sen Vàng hỗ trợ may váy.

"Cũng may mà ban tổ chức họ cho phép và còn khích lệ sự chủ động của Bảo Ngọc" - cô nàng kể lại. 

Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết, cô rất vui vì đây cũng là lần đầu tiên đi nước ngoài: "Khi học trường quốc tế, Bảo Ngọc thích làm đại sứ của trường, làm nhiệm vụ đón các đoàn sinh viên quốc tế, dẫn bạn bè đi đây đó, giới thiệu về đất nước của mình.

Bảo Ngọc từng đón đoàn các sinh viên ở Mỹ và ở Nhật. Đến với Miss Intercontinental cũng là lần đầu tiên Bảo Ngọc được ra nước ngoài - tới một nơi rất độc đáo là Ai Cập".

Chú thích ảnh
Bảo Ngọc livetream chia sẻ cảm xúc và những kỷ niệm ở Ai Cập. Ảnh chụp màn hình

Bảo Ngọc bật mí, chiếc vương miện có 5 ngôi sao tượng trưng cho 5 châu lục. Tân Hoa hậu Liên lục địa cũng chia sẻ thêm, cô thích logo Miss Intercontinental nhất trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế bởi vì thể hiện sự giao thoa giữa các nền văn hóa, giữa các châu lục.

Bảo Ngọc chia sẻ việc đầu tiên mà cô muốn làm khi về Việt Nam là đi thiện nguyện ở miền Trung: "Tạm gác lại vương miện, mình muốn đi thiện nguyện ở miền Trung. Bảo Ngọc thi ở nơi này nắng chan hòa mà biết tin nơi mình sinh ra đang mưa lũ, Bảo Ngọc buồn lắm. Mình biết cánh tay của mình nhỏ thôi nhưng nếu chúng ta cùng nhau thì sẽ làm nên mùa xuân". 

Bảo Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm