Miley Cyrus gây bão vì làm nhục cờ Mexico

19/09/2014 13:51 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Một nghị sĩ tại một tiểu bang ở Mexico vừa yêu cầu chính phủ liên bang phạt nặng ca sĩ Miley Cyrus, sau khi cô có màn biểu diễn mang tính bôi nhọ lá quốc kỳ Mexico

Cụ thể, một trong các vũ công của Cyrus đã dùng lá cờ Mexico và vỗ vào mông Cyrus, trong một màn trình diễn nhân dịp Quốc khánh của nước này. Vụ việc xảy ra khi Cyrus trình diễn tại tại Monterrey, phía Bắc bang Nuevo Leon.

Nhà lập pháp địa phương Francisco Trevino cho hay Cyrus đã có hành vi bôi nhọ quốc kỳ Mexico và vì thế cô phải bị phạt. “Miley Cyrus hoặc nhóm vũ công kia có thể bị phạt khoảng 1.200 USD hoặc hoặc bị giam giữ trong 36 giờ” - ông Trevino tuyên bố.



Miley Cyrus trong lễ trao giải VMA năm nay

Chính quyền Mexico rất nhạy cảm đối với các màn thể hiện sự tôn trọng với biểu tượng quốc gia. Năm 2008, ca sĩ Paulina Rubio từng bị phạt khi chụp hình không mặc đồ gì ngoài một lá cờ Mexico quấn quanh thân.

Trước màn biểu diễn gây sốc kể trên, Cyrus, 21 tuổi, đã dính nhiều bê bối khác như thừa nhận có sử dụng ma túy, nhảy múa lắc mông khêu gợi và gần như không mặc gì khi xuất hiện trong video nhạc Wrecking Ball.

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm