Milan trước mùa giải mới: Thời gian không chờ ông Pioli

03/08/2023 14:24 GMT+7 | Bóng đá Italy

Với thất bại 0-1 trước Barcelona, Milan kết thúc chuyến du đấu tập huấn tại Mỹ với 0 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Việc các cầu thủ mới hòa nhập khá ấn tượng là nét tích cực duy nhất, trong khi lối chơi và phong độ của những trụ cột cũ đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn.

Ở trận đấu sáng qua, Milan xuất phát với đội hình mạnh nhất có thể, trái ngược với Barcelona phần lớn là các cầu thủ đội hình B. Cứ tưởng Milan sẽ chiếm thế thượng phong, nhưng không phải, họ lép vế gần như hoàn toàn trước các cầu thủ còn lạ lẫm của đối thủ. Phải tới giữa hiệp 1, Milan mới giành lại được thế trận cân bằng.

Băn khoăn về lối chơi

Cũng như ở các trận gặp Real Madrid, Milan xuất phát với sơ đồ 4-3-3, trong đó các tân binh chiếm 3/6 cầu thủ từ tuyến giữa trở lên. Đây là sơ đồ mà HLV Stefano Pioli tuyên bố ông sẽ áp dụng ở mùa giải này. Ông đã từ chối ký hợp đồng với tiền vệ người Nhật Bản Daichi Kamada vì cho rằng cầu thủ này không phù hợp, cho dù Kamada đã được thuyết phục về việc đảm nhận vị trí số 10 thay cho Brahim Diaz trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc của Milan dưới tay Pioli. Thay vì Kamada, Milan chiêu mộ Christian Pulisic với lý do tiền vệ này đa năng hơn, có thể chơi mọi vị trí trong hàng công 3 người. Thực tế, Pulisic đã được thử nghiệm đá cả tiền đạo trái (gặp Real Madrid), tiền vệ phải (gặp Juventus) và tiền đạo phải (gặp Barcelona), trong đó anh chỉ tỏ ra nổi bật khi hoạt động bên cánh trái.

Việc Milan chuyển sang sơ đồ 4-3-3, với ý tưởng của Pioli là biến lối chơi trở nên tấn công mạnh mẽ và tốc độ hơn, tạm thời chưa nhìn thấy hiệu quả. Milan ghi được 4 bàn thắng ở chuyến du đấu này thì cả 4 bàn đều xuất phát từ đá phạt, không phải từ tổ chức tấn công bài bản. Hàng công tỏ ra thiếu gắn kết và cả độ sát thương, một phần cũng do các cầu thủ tập trung muộn như Leao và Giroud chưa có cảm giác bóng tốt. Tất nhiên Milan này chưa có tiền đạo Noah Okafor và tiền vệ cánh phải Samuel Chukwueze, những nhân tố rất quan trọng cho ý tưởng của ông Pioli, song có thể thấy kế hoạch thay đổi lối chơi này không dễ thực hiện chút nào, nhất là khi có rất nhiều cầu thủ mới tham gia vào đó. Milan cần thêm thời gian để ghép nối và thử nghiệm, mà hệ quả có thể là một vài thất bại ở giai đoạn đầu mùa.

Milan trước mùa giải mới: Thời gian không chờ ông Pioli - Ảnh 1.

Milan còn nhiều việc phải làm sau chuyến du đấu không thành công

 Thời gian không chờ Pioli

Tính chi tiết ra thì Milan mới tập trung được 3 tuần, nhiều cầu thủ trụ cột còn tập trung muộn, khó có thể tìm lại phong độ ngay được. Nhưng mùa giải mới cũng chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là khởi tranh. Thời gian không còn nhiều cho thầy trò ông Pioli để đưa mọi thứ vào đường ray kịp trước khi bóng chính thức lăn.

Có thể nói, đây là mùa giải thách thức nhất với HLV Pioli kể từ khi ông đến Milan. Lý do là bởi lần đầu tiên ông thực sự có tiếng nói trong công tác chuyển nhượng. Ban lãnh đạo Milan lắng nghe ông, đáp ứng các yêu cầu của ông về việc mua hay không mua cầu thủ, song ngược lại, ông sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những cam kết của mình khi đưa ra các ý kiến. Một phần quan trọng nữa là Milan hứa hẹn sẽ có đổi khác rất nhiều khi thay máu gần như cả hàng tiền vệ và thay cả lối chơi, những thứ luôn tiềm ẩn rủi ro cao hơn nhiều so với những gì đã quen thuộc. Áp lực trên vai nhà cầm quân 57 tuổi sẽ lớn hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên kể từ khi Pioli đến, người ta sẽ có quyền phán xét ông, thay vì những lời cảm thông trong điều kiện nhân sự hạn hẹp trước đây.

Trở lại Italy, ông Pioli sẽ có đội hình trọn vẹn với Chukwueze, Okafor và tân binh mới nhất, Yunus Musah. Milan sẽ có 4 trận giao hữu nữa để thử nghiệm trước các đối thủ Monza, Trento, Etoile Sahel và Novara. 18 ngày còn lại trước trận ra quân Serie A không phải quá ngắn, nhưng thời gian không đợi chờ đâu. 

Huyền thoại Buffon giải nghệ

Theo nhà báo uy tín Fabrizio Romano, thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon đã quyết định treo găng ở tuổi 45, kết thúc một sự nghiệp vĩ đại kéo dài tới 28 năm và 28 danh hiệu vô địch, trong đó có chức vô địch thế giới ở World Cup 2006. Thông báo chính thức đã được Buffon công bố trên các trang mạng xã hội của anh vào hôm qua.

Được đánh giá là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, Buffon đang là người giữ nhiều kỷ lục, trong đó nổi bật như kỷ lục cầu thủ ra sân nhiều nhất ở Serie A (657 trận), thủ môn giữ sạch lưới liên tục nhiều trận nhất (10) và nhiều phút nhất (974), cầu thủ khoác áo Juve nhiều nhất ở cả Serie A (489) và Champions League (117), thủ môn giữ sạch lưới nhiều trận nhất ở Serie A (285 trận) kể từ khi mỗi trận thắng được tính 3 điểm (mùa giải 1994-95). Anh cũng là người đang có số trận ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Italy (176 trận) và nhiều trận đeo băng đội trưởng nhất (80), cũng như là 1 trong 6 cầu thủ tham dự tới 5 kỳ World Cup (cùng với Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Antonio Carbajal, Rafael Marquez và Lothar Matthaus). Ngoài ra, Buffon còn là chủ nhân của rất nhiều danh hiệu cá nhân cao quý và giành được sự ngưỡng mộ của fan bóng đá toàn cầu. Dự kiến, sau khi giã từ khung gỗ, Buffon sẽ nhận nhiệm vụ làm Trưởng đoàn của đội tuyển quốc gia Italy, vị trí trước đây thuộc về danh thủ quá cố Gianluca Vialli.

 Vĩnh Nguyên

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm