Milan thắng Cagliari 3-1: Chẳng lẽ, Inzaghi lại giống... Van Gaal?

23/03/2015 11:59 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ AC Milan tương đồng Man United về số phận ở giải quốc nội và các cúp châu Âu; mà tình cảnh Filippo Inzaghi cũng khá giống... Louis van Gaal.

Trận thắng Cagliari 3-1 rạng sáng qua một lần nữa níu lại chiếc ghế của Filippo Inzaghi. Jeremy Menez cứu thầy bằng một cú đúp, sút thành công 1 quả phạt đền, cùng 1 bàn khác của Philippe Mexes. Đó mới là trận thắng thứ 3 của AC Milan tại Serie A trong năm 2015, rải rác trong 12 trận thất vọng của họ năm nay. Inzaghi lại nói về "hồi sinh" và trước trận, Giám đốc điều hành Adriano Galliani đảm bảo anh sẽ tại vị đến mùa sau nếu Milan chơi tốt trong 11 trận còn lại.

Inzaghi được chiều chuộng như Van Gaal

Lung lay, vững. Lại lung lay, nhưng vẫn vững. Lung lay mãi mà vẫn chưa đổ, vì không người này thì người khác đỡ lại chiếc ghế cho Pippo. Anh giống... Louis van Gaal, HLV của Man United ở giai đoạn giữa mùa, cũng đã mông lung trong mùa đầu tiên trên đất Anh. Sau 21 trận, báo Anh đặt câu hỏi: "Van Gaal có hơn gì David Moyes" bằng một loạt thống kê so sánh thành tích, chiến thuật, chuyển nhượng và cách quản trị. Kết quả: Van Gaal giành bằng điểm với David Moyes cùng kì, ghi ít hơn 1 bàn và thắng ít hơn 1 trận. Ghế ông vẫn vững như bàn thạch.

Khập khiễng, bởi một HLV lẫy lừng với danh hiệu Champions League, vô địch quốc gia 8 lần ở 3 đất nước như Van Gaal lại so với Inzaghi, đang học việc trong năm đầu dẫn dắt một đội chuyên nghiệp. Nhưng rất khó ngăn cản những liên tưởng. Van Gaal thay đổi Man United xoành xoạch, đủ đội hình chiến thuật và ý tưởng chơi, giống Inzaghi loay hoay với khối rubic Milan. Van Gaal nói nhiều đến triết lý và những giấc mơ bóng đá lôi cuốn khi cho đến nửa tháng trước, Man United thậm chí chưa định hình được lối chơi. Giống Milan và Inzaghi vẫn đang mơ về lối chơi tấn công tổng lực, dù hiện thực cách giấc mơ ấy hàng cây số.

Như Van Gaal, Inzaghi đã đào thoát khỏi trát sa thải rất ngoạn mục

Thắng trận nào, vui trận ấy

Nhưng xét đến nền tảng của hai CLB trong giai đoạn này, Inzaghi sẽ không thể đi theo vết chân Van Gaal, người đang cùng Man United hồi phục. Chúng ta đang nói đến đội bóng chi hơn 200 triệu euro mua cầu thủ Hè qua dù không được dự Champions League lần đầu sau 25 năm, với một đội chiêu mộ 10 cầu thủ miễn phí mùa qua. Man United đều đặn đón gần 8 vạn CĐV mỗi trận, vừa kí hợp đồng tài trợ áo đấu kỉ lục 78 triệu euro với Chevrolet và chuẩn bị mặc đồ của adidas; với Milan, đội chơi trên một San Siro vắng như cánh đồng hoang, thâm hụt tài chính liên tục và nhà Berlusconi đứng trên bờ vực phải bán đội.

Van Gaal có tương lai ở Man United, bởi ông sẽ làm việc với một Wayne Rooney còn hạn hợp đồng thêm 4 năm nữa, Herrera thêm 3 năm, Di Maria thêm 4 năm, Luke Shaw thêm 3 năm, Daley Blind 3 năm..., và sẽ gia hạn với những cầu thủ xuất sắc như David De Gea nhiều năm nữa. Với Milan, có 1/3 đội hình sẽ hết hạn hợp đồng sau mùa này, không mua sắm lớn trong Hè tới, nghĩa là lại biến động lực lượng như năm qua. Inzaghi nếu có xây dựng được lối chơi trong mùa này, thì cũng sẽ phải đập đi xây lại từ những viên gạch đầu tiên. Van Gaal còn có thể nói đến tương lai. Nhưng tương lai nào cho Milan?

Chiếc ghế tạm vững, nhưng tiếp tục ngồi trên nó đôi khi còn chếnh choáng hơn là rời bỏ. Nhà Berlusconi dường như đang đợi một điều gì đó, không đơn thuần là dùng tình nghĩa để trao thêm cơ hội cho Inzaghi. Gần 29 năm kỉ nguyên Berlusconi, chưa HLV nào được "giơ cao đánh khẽ" như cựu tiền đạo Milan. Tội nghiệp Pippo. Anh dũng cảm khi nhận dẫn dắt đội, nhưng Milan không thể hứa hẹn với anh bất cứ câu gì. Dù sao, anh hãy cứ mơ, vì hiện thực quá phũ phàng.

25&6 Mùa này là lần đầu tiên Man United không được dự Champions League sau 25 năm. Với Milan, đây là mùa đầu tiên họ vắng mặt tại Champions League sau 6 năm. Mùa 2008-09, Milan dự cúp UEFA.

7 Trước khi Fiorentina thi đấu, Milan kém địch thủ 7 điểm. Nghĩa là cơ hội được dự cúp châu Âu của họ vào mùa sau rất mong manh. Milan đang hy vọng Fio hoặc Napoli vô địch Europa League để xếp thứ 7 vẫn được đá Europa League.

10 Milan mượn, chiêu mộ theo dạng CNTD tròn 10 cầu thủ trong mùa này. Man United chi hơn 200 triệu euro chiêu mộ 6 tân binh.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm