Milan chiêu mộ Olivier Giroud: Mandzukic hay Ibra 2.0?

19/07/2021 09:05 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại với Mario Mandzukic, nhưng Milan vẫn kiên định với chiến lược chiêu mộ một tiền đạo lão tướng sát cánh với Zlatan Ibrahimovic. Lựa chọn của họ là Olivier Giroud, chân sút danh tiếng tới từ Chelsea với giá chỉ 1 triệu euro.

Bóng đá hôm nay 19/7: MU sắp công bố hợp đồng với Sancho. Chelsea bán Timor Werner

Bóng đá hôm nay 19/7: MU sắp công bố hợp đồng với Sancho. Chelsea bán Timor Werner

Bóng đá hôm nay 19/7: MU sắp công bố hợp đồng với Jadon Sancho, Chelsea bán Timor Werner, hỏi mua Lewandowski. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Giroud đã có mặt tại trụ sở Casa Milan cuối tuần qua để khám sức khỏe và ký vào hợp đồng thi đấu 2 năm với mức lương khoảng 3,5 triệu euro/năm. Ấn tượng ban đầu là rất vui vẻ. Giroud vui, Milan vui và người hâm mộ cũng hài lòng. Chân sút người Pháp rõ ràng là người phù hợp nhất cho Milan ở thời điểm này.

Vung 100 triệu euro vẫn không… mạnh hơn

Việc giành được vé dự Champions League rất quan trọng với Milan, nhưng nó không thể lập tức giúp Rossoneri đổi đời. Tiền từ UEFA chưa thấy đâu, trong khi tiền để ổn định đội ngũ đã phải chi ra không ít. Việc mất trắng thủ môn Donnarumma và nhạc trưởng Calhanoglu khiến gánh nặng tài chính của Milan chồng chất thêm.

 

Từ đầu Hè, Milan đã tốn gần 60 triệu euro chỉ để giữ chân cầu thủ và vá víu các lỗ hổng. Cụ thể, họ chi 13 triệu euro mua Mike Maignan để thay sự ra đi của Donnarumma, 28 triệu để mua đứt Fikayo Tomori, 7 triệu để mua đứt Sandro Tonali, 3 triệu để tiếp tục mượn Brahim Diaz thêm 2 mùa giải, 5 triệu mua hậu vệ trái Fode Ballo-Toure dự bị cho Theo Hernandez và 1 triệu cho thương vụ Giroud. Tìm người thay Calhanoglu dự kiến tốn không ít hơn 20 triệu, và Milan vẫn còn phải bổ sung thêm tiền vệ trung tâm để chuẩn bị cho việc cả Kessie và Bennacer cùng về dự giải vô địch châu Phi AFCON đầu năm 2022. Có nghĩa là, Milan phải chi khoảng 100 triệu euro chỉ để… không yếu hơn mùa giải trước.

Hoàn cảnh khốn khó đó buộc GĐKT Paolo Maldini và đồng sự chỉ có thể tìm đến các mục tiêu rẻ tiền. Để tiết kiệm tối đa, Maldini không ngại “mặt dày” cò kè từng đồng với Brescia để hạ giá mua đứt Tonali, thậm chí ép cả cầu thủ này chịu giảm lương, chấp nhận chịu tiếng thiếu quân tử. Cho đến lúc này, việc mua sắm của Milan được xem là hợp lý nhất có thể. 13 triệu cho Maignan, thủ môn hay nhất nước Pháp 2 mùa gần đây, hiển nhiên là rất hời. 28 triệu bỏ ra để mua đứt Tomori, dù Milan thấy còn… cao, là cái giá khiến Chelsea vừa bán vừa tiếc. Vụ Giroud, Milan thậm chí chỉ muốn miễn phí, nhưng rốt cục chấp nhận trả 1 triệu euro (+1 triệu nữa tùy theo thành tích) để cho nhanh xong.

Chú thích ảnh
Olivier Giroud là một thương vụ mua sắm “ngon, bổ, rẻ” thực sự của Milan

Kỳ vọng trở thành Ibrahimovic mới

Mùa trước, Milan đã thất bại thảm hại với thương vụ chiêu mộ Mandzukic, dù hầu như không phải chi ra đồng nào. Cao lớn, dày dạn kinh nghiệm và rất hiểu Serie A, Mandzukic được kỳ vọng sẽ dự phòng và thay thế được Ibrahimovic, nhưng anh chẳng những không chứng tỏ được bất cứ điều gì khi được thi đấu, mà còn chấn thương liên tục và khiến đội bóng bị ảnh hưởng nặng nề. Tự cảm thấy áy náy, Mandzukic đã tự nguyện không nhận lương trong mấy tháng cuối hợp đồng. May cho Milan là sự cố này không khiến họ phải trả giá trong cuộc đua vào Top 4.

Milan chẳng muốn có thêm một vụ Mandzukic nữa, nhưng khó khăn tài chính không cho họ nhiều lựa chọn. Mục tiêu ưa thích từ lâu là Andrea Belotti, nhưng Milan không có tiền mua, dù chân sút 27 tuổi này đang ở thời điểm hạ giá nhất do chỉ còn 1 năm hợp đồng với Torino. Các chân sút trẻ đang lên như Dusan Vlahovic, Giacomo Raspadori đều nhanh chóng trượt khỏi radar do bị thổi giá quá cao. Việc Giroud muốn rời Chelsea sau thành công ở Champions League cho Milan một cơ hội quý giá và họ đã tận dụng triệt để.

Ký hợp đồng 2 năm với Giroud, Milan chấp nhận chiến lược “lấy ngắn nuôi dài”, hướng đến mục tiêu ngắn hạn để làm nền tảng cho các hướng phát triển lâu dài trong tương lai. Về cơ bản, Giroud được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng giống Ibrahimovic hơn là Mandzukic, tức là dùng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình để tăng cường nội lực cho các đồng đội trẻ. Anh khá tương đồng với Zlatan về thể hình và thể chất, trong khi vượt trội Mandzukic ở chỗ vẫn đang chơi bóng đỉnh cao và không có tiền sử chấn thương đáng kể. Giroud đặc biệt dạn dày kinh nghiệm Champions League. Mùa vừa qua, anh ghi 6 bàn trong 8 trận, trong đó có cú poker ở trận thắng Sevilla 4-0, góp phần giúp Chelsea nâng cúp đầy ngoạn mục. Rõ ràng Milan rất cần những phẩm chất của ngôi sao người Pháp để tự tin trở lại Champions League sau 7 năm.

Thử thách “số 9”

Lựa chọn khoác áo số 9 ở Milan là Giroud đã chấp nhận đương đầu với một thử thách cực đại tồn tại suốt gần 10 năm qua. Kể từ sau khi Pippo Inzaghi giải nghệ năm 2012, chiếc áo số 9 anh để lại trở thành một lời nguyền ám ảnh những người kế thừa. Không cầu thủ nào thành công khi chọn áo số 9 và tất cả đều rất nhanh chóng phải ra đi. Cụ thể, nó đã qua tay các tiền đạo Pato (2012-13), Matri (2013-14), Torres (2014-15), Destro (2014-15), Luiz Adriano (2015-16), Lapadula (2016-17), Andre Silva (2017-18), Higuain (2018-19), Piatek (2019-20), Mandzukic (2020-21). Tổng cộng, trong 10 mùa giải, các chân sút nói trên chỉ ra sân vẻn vẹn 169 trận với áo số 9, ghi được 44 bàn, tính trên mọi đấu trường.

 

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm