Mexico có ca tử vong do cúm H1N1 đầu tiên trong năm

15/01/2014 10:24 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, nước này đã ghi nhận trường hợp vong đầu tiên trong năm nay do viruscúm H1N1. Bệnh nhân qua đời là nam giới 52 tuổi đến từ huyện Ojuelos, bang miền Tây Jalisco.

Phát biểu với giới báo ngày 14/1, Bộ trưởng Y tế bang Jalisco, ông Jorge Blackaller Ayala, cho biết thời tiết lạnh kéo dài, công tác vệ sinh môi trường không được thực hiện thường xuyên và người dân thiếu ý thức về căn bệnh này là nguyên nhân khiến số người nhiễm cúm H1N1 tăng tại nhiều địa phương. Trong tuần đầu tiên của năm mới 2014, trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, đã có khoảng 13.000 người dân tại bang Jalisco tới các điểm y tế để tiêm vắcxin phòng bệnh.

Bang Jalisco là địa phương có nhiều trang trại nuôi gia cầm nhất ở Mexico và đã từng là một trong những ổ dịch H1N1 nghiêm trọng nhất trong dịch cúm hồi năm 2009, làm 1.300 người thiệt mạng trên toàn nước. Con số này đã giảm xuống 200 ca trong năm ngoái.

Trong khi đó, dịch cúm H1N1 cũng đang lan rộng ở Mỹ - nước láng giềng của Mexico. Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Mỹ (CDC) cho biết dịch cúm đã và đang hoành hành 35 bang, bắt đầu xuất hiện tại 14 bang khác và duy nhất chỉ có bang Hawaii chưa xuất hiện dịch cúm. Trong số 2.622 trường hợp trên cả nước phải nhập viện, những người ở độ tuổi từ 18 đến 64 chiếm tới 61%.

Dịch cúm gia cầm tại Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc (MOA) ngày 13/1 thông báo cúm gia cầm H5N1 đã bùng phát tại tỉnh Hồ Bắc (Hubei), với hơn 3.000 con gà chết trong ngày 7/1 tại một trang trại ở huyện Dương Tân (Yangxin). Trong khi đó, tính từ đầu năm đến nay, ở Trung Quốc đã có 3 ca tử vong vì nhiễm virus H7N9.

Giới chức y tế Trung Quốc cảnh báo hiện nay đang là cao điểm mùa Đông nên nguy cơ dịch cúm lây lan rộng là rất lớn. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hong Kong vừa nhận được báo cáo về 490 ca nhiễm cúm, trong đó có nhiều ca nhiễm virus cúm lợn H1N1 và virus H3N2, tăng gần gấp 4 lần so với con số 130 ca/tuần mà trung tâm này ghi nhận hồi cuối tháng 12 năm ngoái.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm