Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố nước này có đầy đủ các điều kiện bảo đảm an ninh để tổ chức các trận đấu thuộc khuôn khổ Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 6 và 7 tới do Mexico đồng đăng cai cùng Canada và Mỹ, bất chấp làn sóng bạo lực bùng phát sau chiến dịch tiêu diệt trùm ma túy "El Mencho" hôm 22/2 tại bang Jalisco.
Phát biểu họp báo, Tổng thống Sheinbaum khẳng định không có bất kỳ rủi ro nào đối với người hâm mộ và du khách, đặc biệt là tại thành phố Guadalajara, bang Jalisco - một trong những địa điểm đăng cai 4 trận đấu của giải. Chính phủ Mexico cam kết bảo đảm tất cả các điều kiện an ninh cần thiết để thành phố miền Tây này tổ chức các trận đấu dự kiến vào tháng 6 tới.
Theo báo cáo của chính quyền Mexico, tình hình đã bước đầu ổn định. Trật tự từng bước được khôi phục, các sân bay tại Puerto Vallarta và Guadalajara hoạt động bình thường trở lại với khoảng 95% chuyến bay được duy trì. Trong ngày 24/2, chỉ ghi nhận từ 6-7 vụ phong tỏa và tất cả đã được dỡ bỏ. Chính quyền bang Jalisco thông báo các hoạt động kinh tế được nối lại từ ngày 24/2, còn các trường học sẽ mở cửa trở lại vào ngày 25/2.

Các phương tiện của lực lượng an ninh được bố trí tại nhiều tuyến đường ở Mexico City để tăng cường kiểm soát tình hình. Ảnh: Phương Lan- PVTTXVN tại Mexico
Tuy nhiên, những cam kết này được đưa ra trong bối cảnh đầy căng thẳng. Hôm 22/2, sau khi thủ lĩnh băng đảng ma túy Thế hệ mới Jalisco (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh "El Mencho", cùng 6 tay chân thân cận bị tiêu diệt, các nhóm tội phạm đã phát động các hành động trả thù quy mô lớn. Chiến dịch này và các cuộc đụng độ sau đó đã khiến ít nhất 27 nhân viên an ninh, 46 nghi phạm tội phạm và 1 dân thường thiệt mạng.
Để đáp trả, băng đảng CJNG đã tiến hành đốt phá phương tiện, cơ sở kinh doanh và phong tỏa nhiều tuyến đường tại 20 trong tổng số 32 bang của Mexico, tạo nên những hình ảnh lan truyền rộng rãi trên truyền thông quốc tế. Sự kiện này xảy ra chỉ chưa đầy 4 tháng trước khi World Cup khởi tranh (từ ngày 11/6-19/7).
Theo nhiều nguồn tin truyền thông, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đề nghị phía Mexico cung cấp báo cáo về tình hình an ninh sau các vụ bạo lực xảy ra hôm 22/2 liên quan đến chiến dịch tiêu diệt trùm ma túy "El Mencho". Mối quan ngại của cơ quan quản lý bóng đá thế giới xuất phát từ việc ngoài vai trò là địa điểm tổ chức các trận đấu World Cup, các thành phố Guadalajara, bang Jalisco và Monterrey, bang Nuevo León còn đăng cai các trận play-off diễn ra từ ngày 26-31/3 tới nhằm xác định những suất cuối cùng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại thành phố Guadalajara, các đội tuyển New Caledonia, Jamaica và Cộng hòa Congo sẽ tranh vé dự World Cup. Trong khi đó, tại Monterrey, các đội Suriname, Bolivia và Iraq sẽ thi đấu để giành suất còn lại.
Thống đốc bang Jalisco Pablo Lemus và Thống đốc bang Nuevo León Samuel García đều lên tiếng khẳng định an ninh được bảo đảm. Tại Monterrey, Thống đốc Samuel García đã phát động chiến dịch "Đổi mới hướng tới World Cup" phối hợp với khu vực tư nhân nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng và quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới, xem đây là cơ hội duy nhất để tạo dấu ấn lâu dài cho bang Nuevo León.
Tập đoàn Sân bay Thái Bình Dương (GAP) của Mexico cũng xác nhận các hãng hàng không tại bang Jalisco đã nối lại hoạt động bình thường sau làn sóng bạo lực. Các sân bay tại các thành phố Guadalajara và Puerto Vallarta, hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do các vụ việc bạo lực hiện hoạt động bình thường với khoảng 95% chuyến bay được duy trì.
