Messi yêu World Cup nhưng vẫn 'nghiện' vợ nhất

20/12/2022 07:09 GMT+7 | Thế giới Sao

Lionel Messi rất khao khát danh hiệu World Cup nhưng sau tất cả anh vẫn là người đàn ông hết mực chiều chuộng vợ con.

Messi rất khao khát World Cup...

Danh hiệu World Cup là điều bất kỳ đội tuyển hay cá nhân nào cũng khao khát giành lấy. Ronaldo của Brazil trong sự nghiệp không có Champions League nhưng anh vẫn là một trong những chân sút vĩ đại của bóng đá thế giới nhờ chức vô địch World Cup 2002. Thực tế, Ronaldo "béo" còn vô địch World Cup 1994 nhưng khi đó anh không ra sân thi đấu một phút nào.

Lionel Messi dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ về khao khát danh hiệu World Cup. Với một người đã có rất nhiều danh hiệu cá nhân lẫn tập thể ở cấp CLB như anh, World Cup lại càng quan trọng. Hành động hôn lên chiếc cúp vô địch sau khi nhận danh hiệu Quả bóng Vàng tại World Cup 2022 là minh chứng rõ ràng nhất cho mong muốn của cầu thủ người Argentina.

Messi yêu World Cup nhưng vẫn 'nghiện' vợ nhất - Ảnh 2.

Messi hôn lên chiếc cúp World Cup dù chưa đến thời điểm trao giải

...nhưng vẫn 'nghiện' vợ nhất

Chức vô địch World Cup 2022 làm sự nghiệp của số 10 Argentina trở nên tròn vẹn. Người vui nhất dĩ nhiên là cầu thủ 35 tuổi. Và trong khoảnh khắc sung sướng trên đỉnh thế giới, anh vui vẻ chia sẻ với người vợ yêu dấu Antonela Roccuzzo. Cả thế giới dõi theo từng bước chạy, từng khoảnh khắc thiên tài của Messi. Còn đối với cầu thủ người Argentina, cả thế giới của anh là Antonela Roccuzzo.

Messi yêu World Cup nhưng vẫn 'nghiện' vợ nhất - Ảnh 3.

Roccuzzo ăn mừng chức vô địch World Cup cùng chồng

Messi yêu World Cup nhưng vẫn 'nghiện' vợ nhất - Ảnh 4.

Thiago và Mateo cũng tranh thủ để chụp ảnh kỷ niệm cùng chiếc cúp vàng

Messi yêu World Cup nhưng vẫn 'nghiện' vợ nhất - Ảnh 5.

Khoảnh khắc Messi vui vẻ chụp ảnh cho Roccuzzo khiến nhiều người ngưỡng mộ

Messi yêu World Cup nhưng vẫn 'nghiện' vợ nhất - Ảnh 6.

Messi sau tất cả vẫn luôn là người đàn ông của gia đình

Antonela Roccuzzo khiến rất nhiều người phụ nữ phải ghen tị vì sở hữu trái tim của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Tuy nhiên, tình cảm của cô và Messi đã "nở hoa" từ trước cả khi cầu thủ người Argentina được mọi người biết tới.

Roccuzzo và Messi gặp nhau khi vẫn chỉ là những đứa trẻ ở Rosario, Argentina. Roccuzzo là em họ của Lucas Scaglia, bạn thân của Messi. Trong một lần cầu thủ của Argentina tới nhà Scaglia chơi đã gặp Roccuzzo ở đó. 

Kể từ thời điểm đó, hai người đã liên tục viết thư qua lại với nhau. Tới năm 2000, Messi chuyển tới Barcelona để theo đuổi giấc mơ cầu thủ chuyên nghiệp. Cả hai đã nỗ lực giữ liên lạc nhưng khoảng cách địa lý đã khiến chuyện tình cảm của đôi bên gián đoạn một thời gian. Năm 2005, bạn thân của Roccuzzo qua đời trong một vụ tai nạn. Cô đã rất suy sụp và Messi quyết định bay trở về Argentina để dự đám tang và an ủi. Chuyện tình cảm cả hai được bắt đầu nối lại ở thời điểm này. Dẫu vậy, phải tới tháng 7/2007, cả hai mới chính thức yêu nhau.

Năm 2017, Roccuzzo và Messi chính thức kết hôn với nhau. Trước đó, cả hai đã có 2 đứa con trai với nhau, Thiago và Mateo. Năm 2018, cặp đôi đón thêm người con thứ 3 và đặt tên là Ciro.

Antonela Roccuzzo là người khá kín tiếng trước truyền thông. Cô không sử dụng Twitter hay Facebook. Instagram là mạng xã hội duy nhất cô sử dụng. Tài khoản của Roccuzzo có hơn 25,6 triệu người theo dõi. Trong khi đó, vợ Georgina Rodriguez của Cristiano Ronaldo hơn 42,1 triệu người theo dõi trên Instagram. Sự chênh lệch về lượng người theo dõi cho thấy Roccuzzo có tính cách trầm lặng tương đối giống người chồng của mình.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm