Messi và Neymar ngán ngẩm khi nhân viên y tế vào sân bắt 4 cầu thủ Argentina

06/09/2021 09:10 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) – Trận đấu giữa Brazil và Argentina ở vòng loại World Cup 2022 đã bất ngờ bị hoãn.

* Toàn bộ diễn biến sự cố

* Brazil có thể bị xử thua 0-3

* Messi nói gì khi đồng đội bị bắt đi?

Kết quả bóng đá World Cup hôm nay

Kết quả bóng đá World Cup hôm nay

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả vòng loại World Cup 2022. Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 châu Á. Kết quả bóng đá VL WC 2022 châu Âu. Kết quả vòng loại Nam Mỹ.

 

 

Trận đấu giữa Brazil và Argentina ở lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ đã không thể diễn ra như dự kiến. 2 tiếng đồng hồ trước khi bóng lăn, Cơ quan giám sát y tế quốc gia của Brazil (ANVISA) đã yêu cầu trục xuất 4 cầu thủ của đội tuyển Argentina là Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero và Emiliano Buendia.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), để có mặt ở Brazil, 4 cầu thủ nói trên bị cáo buộc đã khai man về nơi cư trú gần đây của họ trước khi đặt chân tới xứ Samba để thi đấu. Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero và Emiliano Buendia đều thi đấu ở Premier League và có mặt tại Anh trong 14 ngày gần đây nhưng bị cho là đã cung cấp thông tin không đúng sự thật với cơ quan của Brazil. Theo quy định của cơ quan Brazil, cả 4 cầu thủ nói trên sẽ phải tự cách ly hoặc buộc phải quay lại Argentina.

Brazil vs Argentina bị hoãn, hoãn trận Brazil vs Argentina, vòng loại World Cup 2022, cầu thủ Argentina bị bắt, Messi, Neymar, kết quả bóng đá vòng loại World Cup Nam Mỹ
Trận đấu giữa Brazil và Argentina bị hoãn lại

Nhà chức trách của Brazil thông báo rằng các cầu thủ Argentina đã không tuân thủ quy định về y tế và đã khai báo thông tin sai lệch. Trong khi đó, Argentina chỉ ra rằng LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đã cho phép 4 cầu thủ nói trên di chuyển tới Brazil và thi đấu theo nguyên tắc “bong bóng khép kín”. Điều đó có nghĩa là các cầu thủ Argentina được miễn tất cả các hạn chế về kiểm dịch.

VIDEO trận đấu giữa Brazil và Argentina đang diễn ra thì các nhân viên y tế tràn vào sân

Tuy nhiên các nhà chức trách Brazil lập luận rằng luật pháp của quốc gia cao hơn các quy định của CONMEBOL nên không cho phép 4 cầu thủ nói trên tham gia thi đấu.

Thế nhưng Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero và Emiliano Buendia vẫn góp mặt ở trận đấu với Brazil tại sân Arena Corinthians (Sao Paulo). Kết quả là chỉ 4 phút sau khi trận đấu diễn ra, các nhân viên của cơ quan y tế đã xông vào sân khiến trận đấu dừng lại. LĐBĐ Argentina sau đó thông báo rằng, đội tuyển xứ Tango sẽ không thi đấu mà thiếu 4 cầu thủ nói trên.

Chú thích ảnh
Cơ quan y tế của Brazil cáo buộc 4 cầu thủ Argentina vi phạm quy định về cách ly

“ANVISA đánh giá tình hình này là rất mạo hiểm đối với sức khỏe và đã yêu cầu cơ quan y tế địa phương cách ly ngay lập tức đối với 4 cầu thủ nói trên. Họ phải ngừng tham gia bất cứ hoạt động nào và nên bị cấm thi đấu ở Brazil”, cơ quan ANVISA đưa ra tuyên bố trước trận đấu.

Khi được biết 3 cầu thủ nói trên có mặt trong đội hình ra sân (Cristian Romero, Giovani Lo Celso and Emiliano Martinez), các nhân viên y tế của Brazil quyết định xông vào sân khiến trận đấu bị gián đoạn và sau đó bị hoãn.

“Tại sao trận đấu diễn ra được gần 5 phút và sau đó phải dừng lại? Chúng tôi có mặt ở sân vận động 1 tiếng trước bắt đầu trận đấu và họ có thừa thời gian để thông báo với chúng tôi”, Lionel Messi phàn nàn sau khi các nhân viên y tế vào sân.

Chú thích ảnh
Messi và Neymar đã không thể so tài với nhau

Lionel Messi và các đồng đội trở vào phòng thay đồ và khoảng gần 1 tiếng sau, thông báo về việc trận đấu giữa hai đội bị hủy đã được đưa ra.

“Trọng tài và các quan chức trận đấu sẽ báo cáo lên Ủy ban kỷ luật của FIFA và sẽ quyết định thực hiện những việc cần phải làm”, LĐBĐ Nam Mỹ đưa ra thông báo.

Những hình ảnh về việc các nhân viên y tế tràn vào sân cùng khủng cảnh hỗn loạn đã xuất hiện trên song truyền hình, khiến Chủ tịch LĐBĐ Brazil (CBF) cảm thấy phẫn nộ. Chủ tịch CBF, Rogerio Caboclo đã chỉ trích ANVISA và cho biết các cơ quan chức năng đã nói với ông rằng 4 cầu thủ vi phạm quy định cách ly của Argentina có thể bị trục xuất.

“Tôi cảm thấy hối tiếc cho tất cả các CĐV muốn xem trận đấu qua TV. Với tất cả sự tôn trọng dành cho ANVISA, tôi nghĩ họ có thể giải quyết tình hình sớm hơn chứ không phải đợi đến khi trận đấu đã bắt đầu mới cho người vào can thiệp”, ông Rogerio Caboclo tuyên bố.

HLV Lionel Scaloni của Argentina phát biểu: “Chuyện này khiến tôi cảm thấy rất buồn. Chúng tôi muốn thưởng thức trận đấu giữa những cầu thủ giỏi nhất thế giới và kết quả cuối cùng là thế này đây. Với tư cách là HLV, tôi sẽ bảo vệ cầu thủ của mình”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm