Messi và cơn thịnh nộ đưa Argentina đến chung kết World Cup

18/12/2022 14:23 GMT+7 | World Cup 2022

Messi và cơn thịnh nộ đưa Argentina đến chung kết World Cup

Messi tại kỳ World Cup lần này rất khác so với Messi mà chúng ta đã từng biết trước đây. Anh bùng nổ hơn và khao khát chiến thắng hơn. Điều này đã góp phần đưa Argentina vào tới trận chung kết World Cup.

Messi hưởng lợi cho chính sự thay đổi của mình

Sự thay đổi trong cá tính của Messi là điều mà hầu hết chúng ta đều thấy rõ ở kỳ World Cup lần này. Trong quá khứ, sự hiền lành trên sân cỏ vô hình chung chính là gánh nặng của Messi. Nó lớn đến mức khiến siêu sao người Argentina suýt giã từ ĐTQG vào năm 2016.

Thời điểm đó, Argentina đã thua trận chung kết thứ tư trong vòng 9 năm, bao gồm ba trận ở Copa America và một trận ở World Cup. Sức nặng của sự kỳ vọng là quá lớn và Messi đã phải sống dưới cái bóng của Maradona quá lâu.

Tuy nhiên ở Qatar, Messi đang chơi bóng với một sự kết hợp độc đáo. Đó là sự hòa trộn giữa khát khao chiến thắng và sự tự do. Điều này phần nào gợi nhớ lại giai đoạn đỉnh cao phong độ của siêu sao người Argentina.

Sự dồn nén lâu ngày khiến Messi trở nên "tàn nhẫn" hơn tại kỳ World Cup lần này

Sự dồn nén lâu ngày khiến Messi trở nên "tàn nhẫn" hơn tại kỳ World Cup lần này

Ngoài ra, việc giành chiến thắng trong trận chung kết tới đây mang rất nhiều ý nghĩa đối với Messi, cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Thứ nhất, giải tỏa cơn khát danh hiệu World Cup kéo dài 36 năm của người Argentina. Thứ hai, giúp Messi thoát khỏi cái bóng của Maradona. Cuối cùng, giúp "El Pulga" khẳng định vị thế cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

"Chức vô địch Copa America 2021 là một sự giải tỏa lớn đối với Messi, danh hiệu lớn đầu tiên của anh ấy với đội tuyển quốc gia," Pablo Zabaleta - cựu cầu thủ Argentina và cũng là đồng đội cũ Messi, nói trên ESPN.

Zabaleta nói thêm: "Messi đã phải chịu rất nhiều áp lực. Sau đó, anh ấy đã chơi một thứ bóng đá tuyệt vời. Và giờ là một trận chung kết World Cup."

Chức vô địch Copa America 2021 là danh hiệu lớn đầu tiên của Messi với Argentina

Chức vô địch Copa America 2021 là danh hiệu lớn đầu tiên của Messi với Argentina

Nói về sự thay đổi của Messi trên sân cỏ, Zabaleta cho rằng đây là một điều tích cực với không chỉ cá nhân Messi, mà còn là với tập thể Argentina. Nói cách khác, sự "tiến hóa" của M10 đang từng bước giúp La Albiceleste đổi vận.

"Messi đã chơi với cá tính mạnh mẽ xuyên suốt giải đấu, nhất là trong trận đấu với Hà Lan", cựu cầu thủ Man City chia sẻ. "Messi đang gồng gánh Argentina. Có lẽ anh ấy biết đây là cơ hội cuối cùng để vô địch World Cup. Đây là điều tích cực. Các cầu thủ còn lại chiến đấu vì màu áo tuyển Argentina cũng như vì Messi."

World Cup 2022 là cơ hội cuối để Messi chinh phục chiếc cúp vàng Thế giới

World Cup 2022 là cơ hội cuối để Messi chinh phục chiếc cúp vàng Thế giới

Trong cuộc họp báo sau trận đấu với Ma rốc, HLV Didier Deschamps (Pháp) đã có đôi lời phát biểu về Messi. Ông nhận thức rõ về sự thay đổi trong lối chơi của "El Pulga" so với cách đây 4 năm trên đất Nga.

"Messi đã gây bất ngờ khi chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công Argentina trong trận đấu cách đây 4 năm" Deschamps nói. "Giờ đây cậu ấy đang chơi hộ công. Messi nhận bóng và di chuyển rất nhiều. Cậu ấy đang chơi quá xuất sắc".

"Khi Messi nói, mọi người đều lắng nghe"

Cả Zabaleta lẫn Aguero đều đồng ý với quan điểm rằng Messi có tố chất lãnh đạo, cho dù cựu sao Barcelona luôn thể hiện sự lầm lì trên sân.

"Messi không nói nhiều, chỉ nói những điều cần thiết", Aguero chia sẻ với ESPN. "Cậu ấy không nói chuyện trong suốt trận đấu, nhưng có thể cho bạn những lời khuyên cần thiết. Nếu Messi khó chịu, cậu ấy sẽ không nói. Messi không phải là mẫu cầu thủ thích hò hét trên sân".

Điều này không đồng nghĩa với việc Messi thiếu kinh nghiệm trong việc truyền cảm hứng đến đồng đội."Messi là một tấm gương lớn cho các cầu thủ trẻ. Khi cần, cậu ấy có thể động viên các đồng đội bằng một bài phát biểu đầy cảm hứng trước trận đấu," Zabaleta nói thêm. "Khi Messi nói, mọi người đều lắng nghe."

Ở tuổi 35, Messi đang cho thấy được sự bùng nổ và khao khát chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup - danh hiệu cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập của siêu sao người Argentina. Quan trọng hơn hết, "El Pulga" biết bản thân không được phép mắc sai sót. Vì thời điểm này, đối với Messi, thất bại là dấu chấm hết cho giấc mộng World Cup.

Nếu Messi không chịu thay đổi, Argentina khó lòng làm nên đại sự

Nếu Messi không chịu thay đổi, Argentina khó lòng làm nên đại sự

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm