'Messi Thái' nhắn nhủ cầu thủ trẻ Thái Lan

14/10/2022 06:00 GMT+7 | Thể thao

Cầu thủ hay bậc nhất lịch sử bóng đá Thái Lan vừa có những lời khuyên các đàn em, thế hệ tương lai của bóng đá nước này cần nỗ lực và biết hy sinh vì màu cờ sắc áo.

 

Quang Hải có thể làm tốt hơn Chanathip nhờ 'yếu tố đặc biệt' tại Pau FC?

Quang Hải có thể làm tốt hơn Chanathip nhờ 'yếu tố đặc biệt' tại Pau FC?

Quang Hải đang ngày càng tiến bộ hơn tại Pau FC, tuy nhiên liệu cựu cầu thủ của Hà Nội FC có thể làm tốt hơn Chanathip Songkrasin ở mùa giải đầu tiên xuất ngoại?

Tiền vệ thuộc biên chế Kawasaki Frontale cho biết với truyền thông Thái Lan: “Khi tôi còn thi đấu cho các đội tuyển trẻ Thái Lan, điều kiện rất khác hiện tại. Khi đó không có tiền lương nhưng tôi chấp nhận mọi thứ.

HLV đội tuyển chỉ yêu cầu chạy và chạy nhưng chúng tôi sẵn sàng chiến đấu. Tôi chỉ nghĩ rằng mình muốn chơi cho đội tuyển quốc gia, muốn giành chiến thắng.

Chanathip, Messi Thái, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, AFF Cup, đội tuyển Thái Lan, bóng đá Thái Lan
Chanathip là niềm tự hào của bóng đá Thái Lan khi sang Nhật Bản thi đấu từ năm 2017, ra sân 131 trận, ghi 14 bàn và có 23 kiến tạo. Ảnh: KF

Giờ đây, các cầu thủ trẻ có mọi điều kiện tốt nhất như khoa học thể thao, công nghệ hỗ trợ, cơ sở vật chất... Tôi luôn theo dõi và cổ vũ các bạn, nhưng tôi nghĩ các bạn cần phải nhiệt huyết hơn để thi đấu. Tôi muốn các bạn thi đấu hết mình vì gia nhập đội tuyển quốc gia là một sự hy sinh và làm điều gì đó vì đất nước".

Đây không phải là lần đầu “Messi Thái” đề cập đến vấn đề các cầu thủ trẻ Thái Lan. Chanathip nhận thấy sự thiếu khát khao của cầu thủ trẻ xứ Chùa Vàng. Quan trọng hơn, dù chất lượng đào tạo được nâng lên rõ rệt nhưng thành tích các đội tuyển Thái Lan không tốt.

Gần nhất, U17 Thái Lan đã thua đậm U17 Việt Nam ở bảng F vòng loại châu Á và phải nhờ vé vớt mới được đi tiếp vào vòng chung kết. Ở giải U19, U20 hay U23, bóng đá Thái Lan không còn là thế lực đáng sợ với đội tuyển Việt Nam.

Chanathip lo ngại tương lai đội tuyển Thái Lan sẽ không đạt được những thành tích đáng kỳ vọng như chờ đợi của người hâm mộ Thái Lan.

Tiền vệ 29 tuổi cũng nhiều lần khẳng định việc mình không trở về thi đấu cho đội tuyển Thái Lan là cơ hội cho những người trẻ 23-24 tuổi.

Chanathip mong muốn đội tuyển sẽ đổi mới và nhiều sức sống hơn với những cái tên trẻ trung. Ở tuổi 23, Chanathip cũng đã từng là trụ cột CLB cũng như đội tuyển Thái Lan.

Chanathip khẳng định sẽ không dự AFF Cup 2022 và chưa biết tiền vệ này có thay đổi quyết định vào tháng 12 tới hay không.

Nhưng Chanathip không cho thấy sự mặn mà với giải đấu không thuộc “FIFA Days”. Chanathip cho biết sẽ trở về hội quân cùng “Voi chiến” dự Vòng chung kết Asian Cup 2023.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm