Messi có thể xô đổ 5 kỉ lục của Ronaldo

08/01/2023 10:22 GMT+7 | Bóng đá Pháp

Quyết định kí hợp đồng với CLB Al Nassr ở Ả Rập Xê Út của Cristiano Ronaldo đã mang đến cho Lionel Messi cơ hội lớn để vượt qua một số kỉ lục đáng tự hào nhất của đối thủ cũ tại châu Âu.

Bàn thắng ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu: Ronaldo hiện đang giữ kỉ lục này sau khi giành lại nó từ tay Messi. Nhưng Ronaldo đã bị từ chối cơ hội đạt cột mốc 500 bàn tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu sau khi rời MU quá sớm. Biểu tượng của Bồ Đào Nha hiện đang có 495 bàn (311 ở La Liga, 103 ở Premier League, 81 ở Serie A) - chỉ hơn Messi 8 bàn (474 ở La Liga, 13 ở Ligue 1 - 487).

Không khó để tưởng tượng Messi ghi 8 bàn trong 21 trận còn lại của PSG ở mùa giải Ligue 1. Anh đã ghi 7 bàn trong 13 trận trước khi dự World Cup.

Bàn thắng ở cấp CLB châu Âu: Bao gồm tất cả các giải đấu, Ronaldo đã ghi tổng cộng 701 bàn thắng cấp CLB - 450 cho Real Madrid, 145 cho MU, 101 cho Juventus và 5 cho Sporting Lisbon. Messi chỉ kém 6 bàn (695 - 672 cho Barcelona, 23 cho PSG) và chắc chắn sẽ vượt qua con số đó.

Bàn thắng ở Champions League: Có vẻ như trận thua ở vòng 1/8 của MU trước Atletico Madrid mùa trước là lần ra sân cuối cùng của Ronaldo ở giải đấu mà anh đã tỏa sáng rực rỡ. Cầu thủ 37 tuổi là cây săn bàn hàng đầu trong lịch sử các cúp châu Âu với 140 bàn thắng.

Messi đã từng dẫn trước anh, nhưng giờ lại kém anh 11 bàn (129).

Messi có thể xô đổ 5 kỉ lục của Ronaldo - Ảnh 1.

Messi sẽ phá vỡ kỷ lục ghi bàn ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu của Ronaldo

 Kiến tạo tại Champions League: Ronaldo có 41 pha kiến tạo ở Champions League. Messi xếp sau với 1 kiến tạo kém hơn.

Bàn thắng quốc tế: Ronaldo là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại trong lịch sử bóng đá, với 118 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Vẫn còn phải xem liệu anh có thêm vào con số đó hay không, với người thay thế Fernando Santos vẫn chưa được công bố.

Trong khi đó, Messi tuyên bố, "Tôi muốn tiếp tục thi đấu với tư cách là nhà vô địch World Cup" sau khi giành được chiếc cúp danh giá nhất cùng Argentina. Anh có 98 bàn thắng cho Argentina, kém Ronaldo 20 bàn. Đó là một con số không quá lớn để san bằng khi nghĩ về việc Messi đã ghi 18 bàn sau 14 lần ra sân cho Albiceleste trong năm 2022. 


Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm