Messi chỉ ra 2 ứng viên lớn nhất cho chức vô địch World Cup 2022

19/10/2022 07:47 GMT+7 | Thể thao

Lionel Messi nhận định đương kim vô địch Pháp và đội tuyển Brazil là hai ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2022 bởi họ đang sở hữu tập thể có nhiều cầu thủ chất lượng đã thi đấu cùng nhau thời gian dài.

Richarlison chống nạng, bật khóc vì sợ lỗi hẹn World Cup 2022

Richarlison chống nạng, bật khóc vì sợ lỗi hẹn World Cup 2022

Tottenham đánh bại Everton 2-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh nhưng chịu tổn thất lớn vì mất Richarlison. Tân binh 60 triệu bảng bị căng cơ và có thể lỗi hẹn với World Cup 2022.

 

Lionel Messi cách đây không lâu đã lên tiếng xác nhận World Cup 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng anh tham dự cùng đội tuyển Argentina. Quyết định này hoàn toàn dễ hiểu khi kỳ World Cup 2026 anh đã ở độ tuổi 39. Dù Messi thời điểm đó vẫn thi đấu nhưng đẳng cấp và phong độ khó lòng có thể đạt ở mức độ cao như kỳ vọng.

Vì thế, ai cũng dự đoán Messi sẽ dốc toàn bộ sức lực cùng Argentina ở Qatar để giành chức vô địch World Cup. Dẫu vậy, bản thân Messi cũng hiểu rõ để giành chức vô địch không phải chuyện đơn giản. Cầu thủ đang thi đấu cho PSG nêu tên đội tuyển Đức, Pháp, Anh và Tây Ban Nha là những ứng viên vô địch hàng đầu của giải đấu. Trong số đó, Pháp và Brazil là hai đội tuyển mạnh nhất theo đánh giá của Messi. 

"Nếu phải lựa chọn trong những đội tuyển mạnh nhất ở giải đấu lần này, tôi sẽ chọn Pháp và Brazil là 2 ứng viên vô địch World Cup 2022. Họ sở hữu tập thể có nhiều cầu thủ chất lượng đã thi đấu cùng nhau trong thời gian dài. Nếu không nhắc tới việc bị loại tại vòng 16 đội tại kỳ EURO vừa qua thì Pháp có một số cầu thủ ấn tượng. Họ có lối chơi cụ thể và được dẫn dắt bởi 1 HLV suốt thời gian qua. Brazil cũng tương tự như vậy", Messi chia sẻ.

Chú thích ảnh
Messi đề cao Brazil và Pháp tại kỳ World Cup 2022

Messi không nhắc tới Argentina, đội bóng đang bất bại 35 trận liên tiếp, trong số những ứng viên cho chức vô địch dù đội bóng của HLV Scaloni vừa giành được chức vô địch Copa America vào năm ngoái sau khi đánh bại Brazil ở trận chung kết. Ở kỳ World Cup 2022, Argentina hiện đang phải đối mặt với khả năng không có được sự phục vụ của Di Maria và Dybala vì chấn thương. Theo nhận định của HLV Scaloni, lịch thi đấu trong tháng Mười là một "thảm họa". Tuy nhiên, ông cũng khuyên các học trò của mình không nhất thiết phải kìm hãm bản thân để tránh những chấn thương rủi ro trước kỳ World Cup 2022.

"Argentina đang trong một giai đoạn khó khăn. Các cầu thủ phải thi đấu rất nhiều trận đấu. Điều đó có thể tạo ra một số vấn đề chẳng hạn như chấn thương. Tuy vậy, đó là một phần trong sự nghiệp của tuyển thủ quốc gia đẳng cấp cao.

Tôi lo lắng cho các cầu thủ nhưng không có nhiều điều tôi có thể tác động được. Tôi tin các cầu thủ vẫn tiếp tục ra sân thi đấu và không đắn đo những gì sắp tới. Điều này có thể gây ra một số bất lợi nhưng hãy để họ được thi đấu thoải mái", HLV Scaloni chia sẻ với AFAestudio.

Chú thích ảnh
HLV Scaloni vẫn hy vọng các cầu thủ thi đấu hết mình trong màu áo CLB

Tại vòng bảng World Cup 2022, Argentina sẽ nằm ở bảng C cùng với Mexico, Ba Lan và Ả rập Xê út. Vào tháng 11/2022, Argentina sẽ còn có 1 trận đấu giao hữu với UAE nhằm khởi động cho kỳ World Cup tại Qatar.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm