Meryl Streep 'gây bão' khi bình luận 'chúng ta đều là người châu Phi'

12/02/2016 13:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Meryl Streep, nữ diễn viên được ngưỡng mộ nhất trong thế hệ của mình, vừa tiếp tục thổi bùng ngọn lửa đấu tranh vì sự đa dạng ở Hollywood khi nói rằng cả nhân loại đều có nguồn gốc từ châu Phi.

Nữ diễn viên từng 3 lần thắng giải Oscar, người hiện đang ở Berlin để làm giám khảo tại LHP quốc tế diễn ra tại thành phố này, đã đưa ra nhận định tại một cuộc họp báo, khi được hỏi rằng liệu bà có thấy gần gũi với nền điện ảnh thế giới, đặc biệt là những bộ phim đến từ châu Phi và Trung Đông hay không.

Bà cho biết rằng gần đây đã xem phim Theeb của Jordan, kể về một cậu bé người Bedouin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm trong sa mạc, và Timbuktu, bộ phim về thành phố Mali huyền thoại bị phiến quân Hồi giáo chiếm đóng.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu bình luận về sự thiếu đa dạng trong danh sách đề cử giải Oscar năm nay, Streep cho biết: "Tôi nhận thấy rằng cái cốt lõi của loài người là thứ đã đi qua mọi nền văn hóa. Và suy cho cùng, chúng ta cũng đều đến từ châu Phi. Cũng như chúng ta đều là người Berlin mà thôi".


Bà Meryl Streep phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức. Ảnh: Reuters

Nhận định của Streep, người được đề cử giải Oscar tới 19 lần, đã nhanh chóng được lan truyền khắp thế giới và nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề được nhắc đến hàng đầu trên Twitter.

Streep đưa ra quan điểm của mình sau khi đây là năm thứ 2 liên tiếp danh sách đề cử Oscar toàn người da trắng, điều khiến ban tổ chức giải bị dư luận chỉ trích nặng nề.

Tăng số đề cử Oscar cho người da màu: Vụng chèo, khéo chống

Tăng số đề cử Oscar cho người da màu: Vụng chèo, khéo chống

Quyết định mới đây của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh về việc sẽ tăng gấp đôi số phụ nữ và người da màu trong danh sách đề cử Oscar từ nay đến năm 2020 chưa chắc đã là giải pháp thực sự cho giải thưởng này.


Nhiều ý kiến cho rằng việc nữ diễn viên gạo cội "bênh vực" sự thiếu đa dạng bằng cách nói mọi người đều có chung nguồn gốc như vậy là điều khó chấp nhận. Người dùng Twitter Jamil Smith bày tỏ sự thất vọng: "Tôi nghĩ Meryl Streep phải thông minh hơn, chứ không phải ở đó mà nói "chúng ta đều là người châu Phi, nhưng than ôi".

Cũng có một số cho rằng nhận xét của Streep bị diễn giải sai.

"Hãy xem lại toàn bộ cuộc phỏng vấn trước khi chỉ trích Meryl Streep" - người dùng Evans Armour bình luận - "Lời nói của bà ấy đã bị tách khỏi ngữ cảnh gốc".

Người đại diện của Streep ở Mỹ hiện chưa trả lời điện thoại hay đưa ra bình luận nào.

Trước đó, Streep tin rằng ban giám khảo LHP Berlin mà bà tham gia sẽ có những đánh giá mang tính đa dạng

"Chúng tôi sẽ nhìn vào những điểm khác nhau trong các bộ phim" - bà cho biết, khi nói rằng phụ nữ chiếm đa số trong ban giám khảo, ngoài ra còn có một nhà phê bình phim và một quay phim tham gia - "nhưng chúng tôi là con người, và xem phim là một sự trải nghiệm của cảm xúc, vì vậy ... chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định dựa trên suy nghĩ của mình, nhưng điều gây ấn tượng đầu tiên với chúng tôi chính là cảm xúc. Đó là một quá trình thú vị và tôi rất háo hức".

Duy An
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm