Tag mê tín dị đoan
'Rối lượng tử', giải Nobel vật lý 2022 đã chứng minh số phận con người đã được định sẵn?
Văn hóa Giải trí 247Con người thường quan tâm đến những điều chưa biết, đặc biệt là những chủ đề liên quan đến tương lai và vận mệnh của chính họ. Ngay từ hàng ngàn năm trước, con người đã bắt đầu nghiên cứu những thông tin này thông qua các phương pháp như bói toán, xem tướng, xem chỉ tay hay bằng các lá bài tarot.
2 lĩnh vực đừng dại mà 'rót tiền' vào dù nghèo đến mấy: Nắm chắc thua lỗ, tiền mất tật mang
Văn hóa Giải trí 247Muốn giàu nhanh cũng đừng dại mà rót tiền vào 2 lĩnh vực này.
Thư gửi robot Citizen: 'Tâm linh' và đạo lý
Câu chuyện về câu lạc bộ Tình người đang thu hút sự chú ý của dư luận trong tuần vừa qua, vì nó liên quan đến một chủ đề rất nhạy cảm: Tâm linh.
Sóc Trăng: Vận động người dân tiêu hủy bê 2 đầu để tránh gây mê tín dị đoan
Trong nướcTừ ngày 8/5/2020 đến nay, tại thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) xôn xao về vụ con bò nhà ông Lâm Sà Lạnh ở ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, đẻ ra con bê có 2 đầu, khi đẻ ra thì con bê đã chết.
Hà Nội thực hiện tốt 5 tiêu chí của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Trong nướcSáng 13/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Hà Nội.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam không nương nhẹ với những hoạt động không đúng trong cơ sở thờ tự
Thế giớiGiáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết vừa nhận được báo cáo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về tình hình chùa Ba Vàng.
Dừng hoạt động các trang thông tin chưa được cấp phép của chùa Ba Vàng
Thế giớiCơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh yêu cầu dừng hoạt động các trang thông tin của chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí) vì chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý. Đó là các trang trang thông tin điện tử: chuabavang.com.vn, thaythichtructhaiminh.com, phamthiyen.com.
Ngày 26/3: Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ họp xem xét vụ Chùa Ba Vàng
Thế giớiThông tin mới nhất về vụ Chùa Ba Vàng: Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ họp xem xét vụ việc vào ngày 26.3 (nhằm ngày 21.2 Kỷ Hợi).
Đoàn công tác của Bộ VHTTDL làm việc với UBND TP Uông Bí về thông tin 'Truyền bá vong báo oán chùa Ba Vàng'
Thế giớiNgày 21/3, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở thành lập đoàn công tác, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh để xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về "Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỷ".
Vụ chùa Ba Vàng: Bộ VHTT&DL gửi công văn hỏa tốc tới Ban Tôn giáo Chính phủ, TƯ Giáo hội Phật giáo VN, UBND tỉnh Quảng Ninh
Thế giớiNhư tin đã đưa, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, ngày 20.3, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký Công văn hỏa tốc gửi Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ), TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị kiểm tra, làm rõ và kịp thời có các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi.
Dâng sao giải hạn: Chẳng Phật nào dạy thế
Văn hoáCảnh một biển người chen chúc trước các ngôi chùa để “dâng sao giải hạn” trong dịp tháng Giêng không phải là một cái gì quá xa lạ. Thế nhưng, khi sự việc ấy liên tục được lặp đi lặp lại, rõ ràng đó là một hiện tượng xã hội không bình thường.
Cần hiểu đúng về dâng sao giải hạn đầu năm
Văn hoáDâng sao giải hạn trong đạo Phật được xem là mê tín dị đoan, lãng phí tương tự như hình thức đốt vàng mã. Vậy mà hàng ngàn người vẫn chen chúc ngồi ngoài đường trong một khóa lễ dâng sao giải hạn?
Điện Biên bác thông tin 'khỉ trắng báo oán' trên địa bàn
Thế giớiLiên quan đến thông tin tại địa bàn 3 bản: Nậm He 1, Nậm He 2 và Huổi Sấy (xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) xuất hiện một con khỉ trắng về "bắt hồn" người trong thời gian vừa qua, Chủ tịch UBND xã Mường Tùng Lò Văn Hùng khẳng định, đây chỉ là tin đồn thất thiệt, hoàn toàn không có thật.
Tục đốt vàng mã đang bị lạm dụng
Thế giớiTrao đổi với báo chí về nguồn gốc của tục đốt vàng mã, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Mai, Trưởng phòng nghiên cứu Tín ngưỡng và các tôn giáo truyền thống (Viện Nghiên cứu tôn giáo) nêu rõ: Tục đốt vàng mã có nguồn gốc từ Trung Quốc, xuất hiện trong đám tang của người xưa.
Trung Quốc thẳng tay khai trừ Đảng quan chức dùng thần chú để tiến thân
Trong nướcHai quan chức đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc do hành động mê tín dị đoan bao gồm dùng thần chú để cầu xin thăng chức và giả mạo đi công tác để học thuật phong thủy. Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) ngày 4/8 đã đưa tin trên.
Thời tiết
Hà Nội
-
An Giang
-
Bình Dương
-
Bình Phước
-
Bình Thuận
-
Bình Định
-
Bạc Liêu
-
Bắc Giang
-
Bắc Kạn
-
Bắc Ninh
-
Bến Tre
-
Cao Bằng
-
Cà Mau
-
Cần Thơ
-
Điện Biên
-
Đà Nẵng
-
Đà Lạt
-
Đắk Lắk
-
Đắk Nông
-
Đồng Nai
-
Đồng Tháp
-
Gia Lai
-
Hà Nội
-
TP Hồ Chí Minh
-
Hà Giang
-
Hà Nam
-
Hà Tĩnh
-
Hòa Bình
-
Hưng Yên
-
Hải Dương
-
Hải Phòng
-
Hậu Giang
-
Khánh Hòa
-
Kiên Giang
-
Kon Tum
-
Lai Châu
-
Long An
-
Lào Cai
-
Lâm Đồng
-
Lạng Sơn
-
Nam Định
-
Nghệ An
-
Ninh Bình
-
Ninh Thuận
-
Phú Thọ
-
Phú Yên
-
Quảng Bình
-
Quảng Nam
-
Quảng Ngãi
-
Quảng Ninh
-
Quảng Trị
-
Sóc Trăng
-
Sơn La
-
Thanh Hóa
-
Thái Bình
-
Thái Nguyên
-
Thừa Thiên Huế
-
Tiền Giang
-
Trà Vinh
-
Tuyên Quang
-
Tây Ninh
-
Vĩnh Long
-
Vĩnh Phúc
-
Vũng Tàu
-
Yên Bái