MC LPL khẳng định Riot thiên vị tuyển thủ hơn người chơi bình thường

08/02/2023 10:45 GMT+7 | Games-Esport

(Thethaovanhoa.vn) - Theo một MC LMHT của LPL, Riot có vẻ ưu ái tuyển thủ chuyên nghiệp hơn game thủ bình thường.

Liên Minh Huyền Thoại đã ra mắt từ lâu và có một lịch sử phát triển lên đến gần 14 năm. Trong suốt quãng thời gian này, LMHT trở thành một trong những tựa game Esports được ưa chuộng nhất trên toàn thế giới. Dù vậy, không thể phủ nhận LMHT vẫn còn tồn đọng rất nhiều vấn đề, đến từ các yếu tố khách quan như lỗi game, chỉnh sửa của Riot... hay những yếu tố chủ quan như các hành vi troll game, phá game... của một bộ phận người chơi.

LMHT đã ra mắt và phát triển được gần 14 năm - nguồn: Epic Games

LMHT đã ra mắt và phát triển được gần 14 năm - nguồn: Epic Games

Để bảo vệ những game thủ bình thường cũng như các tuyển thủ trong lúc tập luyện, Riot có một hệ thống báo cáo và xử lý các trường hợp lỗi xuất hiện trong LMHT hay những người chơi có hành vi tiêu cực. Tuy nhiên, hệ thống này không phải lúc nào cũng tỏ ra hiệu quả. Đặc biệt với trường hợp phá game, nhiều game thủ đã vô cùng bức xúc khi một đối tượng bị báo cáo vẫn có thể nhởn nhơ chơi game. Trong khi đó, không ít người đã bị xử oan cũng chỉ vì hệ thống báo cáo này.

Phá game trong LMHT là chuyện không còn xa lạ - nguồn: Reddit

Phá game trong LMHT là chuyện không còn xa lạ - nguồn: Reddit

Mới đây, một người dẫn chương trình của LPL đã khẳng định Riot có phần thiên vị, ưu ái các tuyển thủ chuyên nghiệp hơn người chơi bình thường. Cụ thể, người này cho biết, nếu trong cùng một trường hợp báo cáo, những phiếu report từ một tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ được Riot xử lý nhanh chóng, nhất là nếu đó là tuyển thủ nổi tiếng. Còn nếu phiếu report đến từ game thủ bình thường, việc xử lý sẽ diễn ra rất chậm chạp hoặc sẽ dễ bị bỏ qua.

Nam MC LPL cho rằng Riot thiên vị trong việc xử lý các báo cáo về trường hợp vi phạm trong LMHT - nguồn: Sohu

Nam MC LPL cho rằng Riot thiên vị trong việc xử lý các báo cáo về trường hợp vi phạm trong LMHT - nguồn: Sohu

Dẫn chứng cho lập luận này, nam MC chỉ ngay trường hợp của Faker vào năm 2022. Khi đó, Đường Giữa của T1 đã báo cáo một số hành vi phá game của các tuyển thủ LPL trên máy chủ Hàn. Ngay lập tức, tài khoản của Able và Qingtian đã "bay màu" trong tích tắc. Điều này cũng từng được Doinb nhắc đến khi Riot bắt đầu thu hồi một loạt tài khoản của máy chủ Hàn ngay sau những vụ phá game liên tiếp mà cả nạn nhân và thủ phạm đều là tuyển thủ hoặc người chơi có mức rank cao.

Trong vụ việc của Faker, chỉ một lúc sau khi Đường Giữa của T1 report thì tài khoản của Qingtian (trái) đã "bay màu" - nguồn: Twitter

Trong vụ việc của Faker, chỉ một lúc sau khi Đường Giữa của T1 report thì tài khoản của Qingtian (trái) đã "bay màu" - nguồn: Twitter

Những trường hợp trên cũng không thường xuyên xảy ra, nhất là khi số lượng người chơi vẫn chiếm áp đảo so với các tuyển thủ. Tuy nhiên, Riot có lẽ cần phải nỗ lực hỗ trợ người chơi LMHT nhiều hơn để tránh các rắc rối và sự bất mãn từ chính khách hàng của mình.

Nam Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm