Mbappe dốc lời “gan ruột” vực dậy tinh thần cả đội sau hiệp 1 thảm hoạ

21/12/2022 09:30 GMT+7 | Thể thao 360

Bài phát biểu truyền cảm hứng của Mbappe có thể là một trong những cơ sở giúp tuyển Pháp ngược dòng ở hiệp 2 chung kết World Cup 2022.

Phim tài liệu “Merci les Bleus” của TF1 cho thấy Kylian Mbappe phát biểu trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp trận chung kết World Cup. Ngôi sao 24 tuổi bị sốc sau những gì đã chứng kiến trong hiệp đầu, khi tuyển Pháp bị dẫn 2 bàn và không có nổi lấy 1 cú sút nào.

Mbappe cố gắng trấn tĩnh và phát biểu với các đồng đội, trước sự chứng kiến của HLV Deschamps: "Đây là trận chung kết World Cup, là trận đấu của cả cuộc đời. Chúng ta không thể tệ hơn được nữa. Chúng ta trở lại sân đấu, tăng cường độ một chút, cố gắng trong các cuộc đấu tay đôi và làm điều gì đó khác đi các anh à. Đây là một trận chung kết World Cup đấy. Họ ghi hai bàn, chúng ta thua hai bàn nhưng chúng ta vẫn có thể ngược dòng. Các anh à, phải bốn năm mới có 1 kỳ World Cup".

Mbappe phát biểu trong giờ nghỉ giữa chung kết

HLV Didier Deschamps tiếp nối bài phát biểu với giọng điệu bình tĩnh hơn. "Các bạn, tôi sẽ nói với các bạn mà không bực bội. Các bạn có biết sự khác biệt giữa chúng ta và Argentina không? Họ dám đối diện, họ thực sự đang chơi một trận chung kết World Cup, còn chúng ta thì không”. Nói đến đây, HLV 54 tuổi dùng hết sức đập vào chiếc bàn ở giữa phòng thay đồ.

"Tôi thực sự không vui. Chúng ta có phẩm chất, có sức mạnh và tính cách nhà vô địch. Tôi thích nó, tôi yêu nó. Đừng buông tay, mọi thứ đang diễn ra rất nhanh, bạn phải tin vào bản thân cho đến hết trận”.

Sự thay thế Kolo Muani và Marcus Thuram cho 2 cầu thủ chơi cực tệ là Dembele và Giroud đã thổi 1 làn gió mới vào lối chơi tuyển Pháp. Sau đó, đến lượt Coman và Camavinga vào sân giúp Pháp lột xác hoàn toàn. Mbappe ghi 2 bàn thắng để kéo đội nhà trở về từ cõi chết. Trong hiệp phụ, “Gà trống Gaulois" tiếp tục bị dẫn bàn, nhưng một lần nữa gỡ hoà và chỉ thua trên chấm luân lưu may rủi.

HOÀNG ANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm