Máy bay Malaysia chở 239 người bị mất tín hiệu khi 'đang ở không phận Việt Nam'

08/03/2014 10:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/3, hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết một máy bay Boeing 777-200 của hãng này đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu sau khi rời thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để tới Bắc Kinh (Trung Quốc).

Thông báo của Malaysia Airlines cho biết chiếc máy bay mang số hiệu MH370 đã mất liên lạc với Trạm kiểm soát không lưu Subang, đồng thời ngừng phát tín hiệu vào lúc 1 giờ 20 phút sáng 8/3 giờ địa phương (tức 18 giờ 40 phút ngày 7/3 giờ GMT) sau khi cất cánh khoảng 2 giờ và ở thời điểm máy bay mất tín hiệu được cho là đang ở không phận Việt Nam.

Trên máy bay có 227 hành khách đến từ 13 quốc gia, cùng 12 thành viên phi hành đoàn. Theo Cơ quan quản lý Hàng không dân sự Trung Quốc, có 158 công dân Trung Quốc trên chuyến bay này và giới chức Trung Quốc đã thiết lập cơ chế khẩn cấp sau sự kiện này.

Theo lịch trình, chiếc máy bay rời sân bay Kuala Lumpur sau nửa đêm 7/3 và dự kiến đến Bắc Kinh lúc 6 giờ 30 phút giờ địa phương (22 giờ 30 phút ngày 7/3 giờ GMT).

Hãng hàng không Malaysia Airlines đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm kiếm vị trí chiếc máy bay, đồng thời liên lạc với thân nhân của các hành khách cũng như phi hành đoàn trên chuyến máy bay này.

P.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm