Máy bay của Mỹ rơi ngoài khơi Jamaica, 2 người thiệt mạng

06/09/2014 07:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Một chiếc máy bay 7 chỗ của Mỹ xuất phát từ thành phố Rochester, bang New York đến thành phố Naples, bang Florida đã bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu và rơi ngoài khơi bờ biển Jamaica, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Sau khi bay được một quãng đường dài 2.240km qua không phận Cu Ba, chiếc máy bay tư nhân Socata TBM-700, được cho là đang chở 3 người, bao gồm công dân Mỹ Larry Glazer và vợ Jane, đã bị mất tín hiệu với trạm kiểm soát không lưu và rơi xuống ngoài khơi bờ biển Jamaica.

Chiếc máy bay tư nhân Socata TBM-700 xấu số.

Theo báo cáo của đài WROC-TV, cả ông Glazer và vợ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Một trong những con trai của ông cũng xác nhận với hãng thông tấn AP việc cha mẹ đã qua đời, nói thêm: “ Vào thời điểm này, tôi không có bất cứ một bình luận nào về những gì đang xảy ra”.

Các phi công Mỹ trên 2 chiếc F-15 đã bay theo chiếc Socata TBM-700 cho biết họ thấy phi công của chiếc phi cơ xấu số này gục trong khoang lái, với cửa sổ máy bay bị mờ. Không rõ Socata TBM-700 còn bao nhiêu nhiên liệu trước khi nó lao thẳng xuống vùng biển Caribbe. Một quan chức Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) cũng xác nhận toàn bộ thông tin này với hãng tin CNN.

Bản đồ vị trí chiếc phi cơ của Mỹ bị rơi ở vùng biển Jamaica.

Chiếc Socata TBM-700 cất cánh vào lúc 8 giờ 45 phút sáng qua (5/9) tại sân bay Quốc tế Greater Rochester. Khoảng 10 giờ 45 phút, sau khi không nhận được phản hồi từ chiếc phi cơ này, các quan chức Mỹ đã điều động 2 chiếc máy bay phản lực F-15 lên trời để kiểm tra.
Hải Yến
Theo Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm