Mâu thuẫn nội bộ ở Bayern Munich: Khi Pep Guardiola cũng đòi làm… bác sĩ

20/04/2015 06:58 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trên làng túc cầu, có lẽ chỉ có duy nhất một bác sĩ thể thao mà việc ra đi của ông trở thành một sự kiện gây chấn động. Đấy là Mueller-Wohlfahr, người vẫn được xem là bác sĩ thể thao giỏi nhất thế giới…

Việc bác sĩ Mueller-Wohlfahr quyết định chia tay Bayern Munich sau 38 năm gắn bó đã tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông. Nguyên nhân bề nổi thì ai cũng biết. Đó là do người đàn ông 72 tuổi này không chấp nhận việc bị Pep Guardiola đổ lỗi cho thất bại trước Porto. Nhưng thực ra đây cũng chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi.

Từ chấn thương của Philipp Lahm

Theo tiết lộ của tờ Daily Mail thì mối bất hòa đã bắt đầu nảy sinh từ cuối tháng 11 năm ngoái, liên quan đến chấn thương của Philipp Lahm. Trong một buổi tập nội bộ của CLB, sau một pha va chạm với đồng đội, đội trưởng của Bayern Munich đã đổ gục ra sân và hét lên đầy đau đớn. Ngay lập tức buổi tập bị dừng lại. Chuyên gia vật lý trị liệu của Bayern Munich sau khi thăm khán ban đầu cho Lahm đã quyết định gọi điện đề nghị các bác sĩ trợ giúp. Nhưng khi ấy, bác sĩ Mueller-Wohlfahrt lại không có mặt ở trung tâm huấn luyện của đội nhà, mà ông làm việc tại phòng khám riêng ở trung tâm thành phố, cách đó khoảng 14 km.

Philipp Lahm về sau được đưa đi cấp cứu ở một bệnh viện địa phương và bị chẩn đoán là vỡ mắt cá. Trong tình huống này, chuyên gia vật lý trị liệu của Bayern Munich đã nỗ lực làm hết khả năng của mình. Nhưng việc không có bác sĩ túc trực đã khiến Guardiola không hài lòng và nảy sinh mâu thuẫn với bác sĩ Mueller-Wohlfahrt. Điều đáng nói hơn là mối quan hệ của 2 người sau đó càng trở nên phức tạp, khi vị thuyền trưởng của Bayern Munich có những động thái xen vào công việc chuyên môn của bác sĩ Mueller-Wohlfahrt.

Khi Pep cũng làm bác sĩ

Cụ thể, Pep tỏ ra nghi ngờ phác đồ điều trị của Mueller-Wohlfahrt. Guardiola luôn yêu cầu vị bác sĩ người Đức phải đẩy nhanh quá trình điều trị và phục hồi của các cầu thủ sau khi dính chấn thương càng nhanh, càng tốt. Trong khi đó, với tư cách là một bác sĩ, Mueller-Wohlfahrt lại cho rằng không thể mạo hiểm với sức khỏe cũng như tương lai của các cầu thủ. Họ cần phải được chăm sóc và phục hồi một cách thận trọng, phù hợp.

“Guardiola chưa bao giờ kiên nhẫn về thời gian bình phục của các cầu thủ. Mueller-Wohlfahrt có quan điểm đối lập. Ông ấy cho rằng bạn phải kiên nhẫn và chấp nhận từng bước của quá trình điều trị. Ông ấy muốn một cầu thủ khi bình phục phải thực sự ở trong trạng thái sung mãn nhất, vì ông ấy cho rằng điều đó sẽ giúp giảm thiểu những nguy cơ tái phát chấn thương. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi họ bất hòa”. Daily Mail dẫn lời một nguồn tin giấu tên trong nội bộ Bayern Munich.

Ví dụ điển hình cho những bất đồng giữa Pep và Mueller-Wohlfahrt là trường hợp của Thiago Alcantara. Bác sĩ Mueller-Wohlfahrt yêu cầu một liệu trình cụ thể để điều trị chấn thương dai dẳng của Thiago, nhưng đã bị Guardiola bác bỏ. Từ khi chuyển sang Bayern, cậu học trò cưng của Pep đã 3 lần liền dính chấn thương ở cùng một khu vực đầu gối. Bởi vậy, bác sĩ Mueller-Wohlfahrt kiên quyết giữ ý kiến rằng Thiago nên đến một phòng khám danh tiếng tại Colorado (Mỹ) để được điều trị chuyên sâu. Nhưng Guardiola thì sắp xếp để Thiago quay về Barcelona thực hiện phẫu thuật trong sự giận dữ của Mueller-Wohlfahrt.

Chưa thể khẳng định rằng sự nóng vội của Guardiola có làm ảnh hưởng đến tương lai của Thiago hay không, nhưng chỉ riêng việc ông can thiệp vào việc chuyên môn (mà lại hoàn toàn mang tính đặc thù) của Mueller-Wohlfahrt cũng đã cho thấy có vẻ như cái lí không đứng về phía Pep!

15 Vì chấn thương mà Franck Ribery mới thi đấu có 15 trận ở Bundesliga mùa này - con số thấp nhất kể từ khi anh gia nhập Bayern Munich từ mùa 2007-08.

19 Sau 2 mùa giải khoác áo Bayern Munich, Thiago mới chỉ có vỏn vẹn 19 lần ra sân ở Bundesliga do liên tục dính chấn thương.

43 Trong mùa đầu tiên khoác áo Bayern , Javi Martinez đã thi đấu tổng cộng 43 trận trên mọi đấu trường. Nhưng ở 2 mùa vừa qua, từ khi Pep nắm quyền, anh mới đá 35 trận do chấn thương.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm