Mất 6 điểm, Carletto mất luôn hợp đồng?

10/02/2015 06:09 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không nghi ngờ gì nữa, Diego Simeone chính là khắc tinh lớn nhất của Carlo Ancelotti. Hai thất bại ở La Liga mùa giải này trước Atletico có thể khiến tiến trình gia hạn hợp đồng của HLV người Italy bị đình lại vô thời hạn.

Ancelotti lại thua Simeone

Trận derby Madrid bây giờ là một chủ đề rất nhạy cảm ở Real. Lý do vì kết quả, tất nhiên là vậy, nhưng còn nhạy cảm hơn nữa là bởi thực tế rằng Carlo Ancelotti lại một lần nữa thua Diego Simeone. Carletto đã có 6 trận derby Madrid mùa giải này và kết cục của chúng đều rất thê thảm cho đội áo trắng.

Atletico Madrid thắng cả 2 trận ở La Liga, thắng Real để đoạt Siêu cúp TBN, và thắng 1, hòa 1 ở loạt trận vòng 1/8 Cúp nhà Vua. Real hoàn toàn không thắng khi gặp ông hàng xóm ít tiếng tăm hơn và chỉ kiếm được 2 trận hòa. Đối với các quan chức ở “Nhà trắng”, đó là nỗi thất vọng cực lớn.

Cũng từ vấn đề đó mà việc đàm phán gia hạn hợp đồng của Ancelotti đã bị đình lại một cách hết sức không tình cờ. Ancelotti vẫn chưa ký hợp đồng mới với Real, ông nói với báo chí rằng đề nghị đã được đặt trên bàn trong tháng 12 vừa qua, chứ chưa có gì được chính thức hóa. Tưởng như việc đàm phán gia hạn chỉ là vấn đề thời gian bởi Carlo đã có rất nhiều công trạng với Real chỉ trong 12 tháng của năm 2014, và các Madridista muốn ông ở lại lâu hơn so với thỏa thuận hiện tại (chấm dứt năm 2016).

Những thất bại liên tục trước kình địch cùng thành phố cũng như thực tế rằng Real sẽ không có lợi thế đối đầu với Atletico khi La Liga phải định đoạt nhà vô địch với 2 đội bằng điểm nhau. Đó là cơ sở để các quan chức Real tạm dừng việc đàm phán hợp đồng. Tất nhiên, họ không đến mức mù quáng để bị cuốn đi theo chiều dư luận chỉ sau một thất bại derby, nhưng về mặt ảnh hưởng lâu dài, những thất bại trước các đối thủ trực tiếp sẽ hạn chế khả năng vô địch các giải đấu mà Real tham dự. Chưa kể những chiến thắng của Atletico sẽ là khuôn đúc để Real bị khống chế bởi các đối thủ khác trong tương lai.

Khi Perez ngờ vực Ancelotti

Ancelotti không tỏ ra lo lắng bởi ông luôn có thái độ bình thản khi cuộc đua còn chưa đi vào chặng cuối cùng. Và ông cũng có lý lẽ của mình: Real tại Vicente Calderon là một Real cạn kiệt năng lượng sau một thời gian dài không được nghỉ ngơi, đội hình thiếu chiều sâu để xoay vòng và các cầu thủ chơi với một thái độ hờ hững do mệt mỏi. Họ đơn giản là không thể đánh bại được một Atletico tràn trề sức lực.

Nhưng sự lo ngại mà các quan chức Real và cá nhân Chủ tịch Florentino Perez không nằm ở sự mệt mỏi mà là nằm ở cách dùng quân của Ancelotti. Perez đang không hài lòng khi hàng ngày nghe đâu đó những lời chỉ trích rằng Gareth Bale không có những màn thể hiện xứng đáng cái giá 100 triệu euro, hay Cristiano Ronaldo liên tục ra sân mà không nghỉ ngơi gì cả... Perez tức giận và bắt đầu có sự ngờ vực dành cho Ancelotti.

Nhưng Carletto biết làm sao, khi Bale là do chính Perez tự dúi vào tay ông và Ronaldo thì không thể đụng đến vì lý do hiển nhiên? Ông đã cố hết sức để làm vừa lòng Perez mà không ảnh hưởng đến thành tích, và đúng lý ra phải là Ancelotti đưa ra đòi hỏi với Perez mới đúng với thực trạng đội hình hiện tại.

Như thường lệ mỗi khi Real đi chệch đường ray, ý nghĩ đầu tiên của Perez là về chiếc ghế huấn luyện viên.

Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm