Mario Gomez: Xứng danh “Super Mario”!

04/06/2008 16:44 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Online) - Ở Bundesliga, người ta gọi anh là “Super Mario” như một cách để ngợi ca tài năng. Đáp lại, cứ mỗi mùa bóng đi qua, Mario Gomez lại ngày một trở nên xứng đáng hơn với biệt danh ấy.

Tiền đạo 22 tuổi của Stuttgart chính là tay săn bàn đạt hiệu suất cao nhất Bundesliga mùa 2007-2008 tính tới thời điểm này.

“Lớn” từng ngày

Với chiều cao 1m89, nhìn từ xa người ta có cảm giác Gomez được lắp trên một cái lò xo. Có lẽ nhờ được thừa hưởng gien di truyền cùng niềm đam mê bóng rổ của người cha mang quốc tịch Tây Ban Nha mà thể hình Gomez sớm phát triển. Nhưng nếu chỉ có vậy thì biệt danh “Super Mario” mà các CĐV Stuttgart đặt cho anh đã không bao giờ xuất hiện.

Điều quan trọng là tiền đạo có lối chơi mạnh mẽ và những cú sút chân phải cừ khôi này đang trải qua mùa giải thành công nhất của riêng anh trong màu áo Stuttgart. Nếu nói mọi chuyện xuôi chèo mát mái ngay lập tức với Mario Gomez thì không hẳn bởi trong mùa giải đầu tiên khoác áo Stuttgart chinh chiến ở Bundesliga, anh chỉ ra sân có 8 lần và không ghi được bàn thắng nào.

Tuy nhiên, đó không phải là điều đáng thất vọng bởi khi ấy Gomez chưa đầy 20 tuổi. Sang mùa giải 2005-2006, cơ hội thể hiện tài năng đến với Gomez nhiều hơn khi anh thường xuyên được ra sân trong màu áo Stuttgart. Chính xác là “Super Mario” đã chơi tổng cộng 30 trận ở Bundesliga trong mùa giải đó và bản thành tích 6 bàn thắng cùng 3 đường chuyền quyết định của anh tuy còn khiêm tốn nhưng là dấu hiệu hứa hẹn rằng Gomez sẽ trở thành cánh chim đầu đàn trên hàng công Stuttgart trong tương lai không xa.

Quả đúng như dự báo, đến mùa giải 2006-2007 thì chân sút 22 tuổi này đã thực sự trở thành “một phần tất yếu” trên tuyến đầu của đội bóng chủ sân Gottlieb - Daimler. Stuttgart của HLV Armin Veh ở mùa giải trước có tới 7 tiền đạo nhưng Gomez đã xuất sắc vượt qua sự cạnh tranh gay gắt trên mặt trận nóng bỏng này và trở thành cây làm bàn số một của đội ở Bundesliga vào cuối mùa với 14 lần lập công sau 25 trận đấu, cao hơn hẳn so với hiệu suất thi đấu của các tiền đạo khác như Cacau (32 trận/13 bàn), Lauth (11/ 1), Tomasson (4/0), Marco Streller (27/5). Đó là chưa kể tới 7 đường chuyền quyết định khác cho đồng đội lập công.

Phong độ ấn tượng của “Super Mario” chính là chìa khóa quan trọng giúp Stuttgart lên ngôi VĐ Bundesliga vào cuối mùa 2006- 2007. Nếu người ta biết rằng đội bóng này đã phải chờ đợi 15 năm (kể từ lần đăng quang trước đó vào năm 1992) để được giơ cao chiếc Đĩa bạc Bundesliga lần thứ 5 thì mới thấy hết ý nghĩa của vinh quang đó và đóng góp mang tính quyết định của “Super Mario” trong thành công này.

Bùng nổ

Nhưng đó chưa phải là những gì tuyệt vời nhất mà chàng trai 22 tuổi này làm được. Màn trình diễn của anh trong màu áo Stuttgart ở Bundesliga mùa này còn xuất sắc hơn thế. Bằng chứng là chỉ sau 18 trận ra sân ở Bundesliga kể từ đầu giải, “Super Mario” đã ghi tới 14 bàn thắng, đạt hiệu suất bình quân 0,77 bàn/trận.

Chỉ trong 4 trận ra sân ở các vòng 19, 20, 21 và 23, anh đã ghi tới 7 bàn cho Stuttgart, trong đó có hat-trick ở chiến thắng 6-3 trước Bremen. Gomez cũng là tác giả của cú đúp hạ gục Bayern Munich 3-1 ở vòng 13 Bundesliga. Như vậy, tới thời điểm này anh đã quân bình thành tích ghi bàn cho Stuttgart ở Bundesliga của mình trong cả mùa trước dù đá ít hơn 7 trận.

Trên BXH các tay săn bàn hàng đầu Bundesliga hiện nay, Gomez cùng với Luca Toni của Bayern Munich đang dẫn đầu với cùng 14 bàn thắng. Nhưng xét về hiệu suất ghi bàn thì “Super Mario” không có đối thủ ở giải VĐQG Đức. Để ghi được 14 bàn thắng, Toni phải mất 22 lần ra sân. Ngoài chân sút người Italia thì các cầu thủ ghi bàn khác của Bundesliga đều đang bị “Super Mario” bỏ lại khá xa.

Nếu so sánh giữa các tay săn bàn người Đức thì phong độ tuyệt vời của Mario Gomez càng được thể hiện rõ nét. Hiện chỉ có 2 tiền đạo đồng hương khác cạnh tranh với anh trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga mùa này và họ đều là những đồng đội của Gomez ở ĐTQG. Đó là Klose và Kuranyi. Nhưng xét về cả hiệu suất ghi bàn lẫn phong độ thì hiện tại cả Klose (10 bàn/22 trận) lẫn Kuranyi (9 bàn/22 trận) đều kém xa Gomez.

Gomez trong màu áo ĐT Đức
 
Đặc biệt, tiền đạo được xem như chân sút số một của “Cỗ xe tăng” hiện nay là Klose chỉ ghi đuợc đúng 1 bàn thắng cho Bayern Munich trong 10 trận gần nhất ở Bundesliga. Ngoài 14 bàn thắng cho Stuttgart ở Bundesliga, Gomez còn đóng góp cho CLB 6 bàn khác ở Cúp QG và 3 bàn ở Champions League.

Tổng cộng, anh đã ghi tới 23 bàn/25 trận cho Stuttgart trên các mặt trận tính tới thời điểm này của mùa giải 2007-2008, đạt hiệu suất bình quân mà bất kỳ tiền đạo hàng đầu nào của châu Âu hiện nay cũng phải mơ ước: 0,92 bàn/trận. Trong 23 bàn thắng đó có tới 14 bàn được thực hiện từ các cú sút chân phải sở trường, 6 bàn bằng đầu và 3 bàn bằng chân trái. “Super Mario”, tiếp nữa đi!

Mario Gomez tiếp bước “tiền nhân”

Lịch sử VfB Stuttgart hơn 2 thập niên trở lại đây từng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tiền đạo tên tuổi, trong đó thành công nhất ở Bundesliga có lẽ là 5 chân sút Fritz Walter, Juergen Klinsmann, Fredi Bobic, Giovane Elber và Kevin Kuranyi.

Walter đá cho Stuttgart 7 mùa giải từ 1987 tới 1994, hiệu suất 0,47 bàn/trận (ghi 102 bàn/216 trận và thành tích tốt nhất là 22 bàn/38 trận ở mùa 1991- 1992). Klinsmann đá cho Stuttgart 5 mùa giải từ 1984 tới 1989, đạt hiệu suất 0,51 bàn/trận (ghi 79 bàn/156 trận, tốt nhất là 19 bàn/34 trận ở mùa 1987- 1988). Bobic đá cho Stuttgart 5 mùa từ 1994 tới 1999, đạt hiệu suất 0,47 bàn/trận (69 bàn/148 trận, tốt nhất là 19 bàn/33 trận ở mùa 1996-1997). Elber đá cho Stuttgart 3 mùa từ 1994 tới 1997, đạt hiệu suất 0,47 bàn/trận (41 bàn/87 trận, tốt nhất là 17 bàn/31 trận ở mùa 1996-1997).

Người cuối cùng là Kuranyi đá cho Stuttgart 4 mùa giải từ 2001 tới 2005, đạt hiệu suất 40 bàn/99 trận (thành tích tốt nhất là 15 bàn/32 trận mùa ở 2002-2003). Với Gomez, tính tới hết vòng 24 Bundesliga, anh đã chơi cho Stuttgart 82 trận và ghi 34 bàn ở giải đấu này. Với 14 bàn/18 trận hiện nay, nếu ghi được ít nhất 9 bàn nữa, Gomez sẽ vượt qua Walter để trở thành cầu thủ Stuttgart ghi nhiều bàn thắng nhất ở Bundesliga trong một mùa giải.

Lịch sử Stuttgart ghi nhận 3 cầu thủ từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga là Klinsmann mùa 1987-1988, Walter mùa 1991-1992 và Bobic mùa 1995-1996. “Super Mario” hoàn toàn có thể trở thành người thứ 4 làm được điều này nếu anh duy trì tốt phong độ hiện nay.
 

Mario Gomez

- Sinh ngày 10/7/1985 tại Riedlingen (Đức)

- Chiều cao 1m89, cân nặng 84kg

- CLB: U19 Stuttgart (1/2001-7/2003), Stuttgart B (7/2003-1/2005), Stuttgart (từ tháng 1/2005, hợp đồng có thời hạn tới 30/6/2012).

- Thành tích nổi bật: VĐ Bundesliga 2007, Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức 2007 (với Stuttgart). Đã ghi 4 bàn sau 8 trận chơi cho ĐT Đức (trận đầu tiên: Đức-Thụy Sĩ 3-1 ngày 7/2/2007).

Huyền Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm