09/09/2025 13:21 GMT+7 | Pháp
Manu Kone đang dần khẳng định mình ở hàng tiền vệ đội tuyển Pháp, trong một vị trí cạnh tranh rất khốc liệt.
Trong số các tân binh của đội tuyển Pháp, Manu Kone cùng với Michael Olise, là người được hưởng lợi nhiều nhất từ "làn sóng trẻ hóa" mà Didier Deschamps mong muốn ở mùa giải trước. Anh ra sân trong 9/11 trận gần nhất của Pháp, trong đó có 6 trận đá chính.
Manu Kone đã tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 trước Ukraine, mở màn thuận lợi cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Anh không ngừng di chuyển khắp sân và thực hiện nhiều pha cướp bóng đầy năng lượng tại Wroclaw (Ba Lan).
"Tôi cố gắng cống hiến hết mình. Tôi biết hàng tiền vệ có sự cạnh tranh, với nhiều cầu thủ rất giỏi", Manu Kone phát biểu. "Tôi muốn cho huấn luyện viên thấy rằng tôi muốn ra sân mỗi trận, từng phút mà ông ấy trao cho tôi", tiền vệ 24 tuổi của AS Roma nói tiếp.
Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt cho vị trí tiền vệ, Manu Kone đã vượt qua những cái tên khác như Youssouf Fofana, người chưa được gọi từ tháng 10, Warren Zaire-Emery, người lần này không được Deschamps triệu tập.
Manu Kone đang cạnh tranh với Adrien Rabiot để chơi bên cạnh Aurelien Tchouameni. Manu Kone đã cặp hiệu quả với Aurelien Tchouamenitại Wroclaw, tổ chức pressing cao khiến các cầu thủ Ukraine gặp khó khăn.
"Aurelien và tôi thực sự cảm thấy hợp cạ trong trận đấu đó", Kone nói. "Chúng tôi hỗ trợ nhau cả phòng ngự lẫn tấn công. Chúng tôi biết cách chơi ở những vị trí khác nhau. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt: Chúng tôi đã thắng", tiền vệ của tuyển Pháp khẳng định.
"Chúng tôi nói chuyện rất nhiều", Manu Kone tiếp tục. Anh tiết lộ lối chơi của mình và Aurelien: "Một số điều cũng làm theo bản năng. Khi Aurelien lên trên, tôi cố gắng giữ vai trò phòng ngự hơn và ngược lại.
Manu Kone đã giành được suất đá chính ở đội tuyển Pháp
Manu Kone là cầu thủ rất đa năng. Anh cho biết mùa trước tại Nations League: "Chúng tôi cũng chơi theo sơ đồ 4-3-3, 4-2-3-1, tôi chơi trong hàng tiền vệ với ba tiền đạo thấp, tôi cũng từng chơi trung vệ, tôi có khả năng thích nghi".
Manu Kone sở hữu thể lực vượt trội, kết hợp sức mạnh với khả năng vận động hàng đầu. Điều này giúp anh có thể hoạt động năng nổ trên sân.
"Một trong những điểm mạnh của tôi là khối lượng thi đấu. Dù là hàng tiền vệ 3 người hay 2 người, ở giữa sân bạn phải chạy không ngừng, có bóng hay không có bóng", Kone nhấn mạnh.
Kone còn có kỹ thuật tốt khi dẫn bóng lên. Tuy nhiên, anh cần cải thiện khả năng dứt điểm. Một năm trước, khi lần đầu triệu tập Kone, Deschamps đã nhấn mạnh "khối lượng" nhưng cũng "sự hiện diện, khả năng tổ chức trận đấu, khả năng phát động tấn công" về cầu thủ này.
"Kone là một trong những tiền vệ Pháp xuất sắc nhất", Deschamps nói vào tháng 9/2024, "Nhưng vị trí này có nhiều người. Và cậu ấy phải tận dụng cơ hội tập trung này". Rốt cuộc, Manu Kone đã làm được.
Nếu Kone tiếp tục thi đấu tốt, anh sẽ là mảnh ghép quan trọng khi tuyển Pháp hướng tới mục tiêu vô địch World Cup 2026.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất