Man United sẽ mắc sai lầm nếu mua Adam Lallana

28/04/2014 06:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Việc Man United chiêu mộ Adam Lallana nhìn bề ngoài có vẻ hợp lí nhưng nếu mua cầu thủ của Southampton, “Quỷ đỏ” sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng.

Adam Lallana là cầu thủ trẻ hàng đầu của bóng đá Anh. Nhiều khả năng anh sẽ góp mặt ở World Cup 2014. Thậm chí huyền thoại Matt Le Tissier đã so sánh anh với cựu danh thủ Paul Gascoigne: “Cách di chuyển của Lallana thật ấn tượng. Cậu ấy đi bóng và vượt qua đối thủ một cách dễ dàng dù không phải dùng quá nhiều tốc độ. Khi Lallana cầm bóng, cậu ấy làm tôi nhớ đến Gazza…”

Nhưng Man United có thể không cần phải chiêu mộ Adam Lallana khi mà họ đã tiêu 37 triệu bảng trong kì chuyển nhượng mùa Đông để mua về Juan Mata, người có vị trí thi đấu tương đồng với Adam Lallana.

Nếu như Man United không giữ chân Wayne Rooney ở lại bằng một bản hợp đồng béo bở với mức lương 300 nghìn bảng/tuần, rất có thể Juan Mata đã thay thế Rooney ở vị trí số 10 trong đội bóng.


Mata không thể giành được vị trí của Rooney ở Man United

Khả năng dẫn dắt và tạo cơ hội tuyệt vời của Mata đã giúp anh luôn được HLV David Moyes sử dụng trong mùa giải mà “Quỷ đỏ” vật lộn ở Premier League. Tuy nhiên Mata không thể giành lấy vị trí của Rooney. Anh bị đẩy sang đá cánh, nơi không phải là sở trường của mình. Juan Mata cũng không giống với mẫu cầu thủ chạy cánh truyền thống của “Quỷ đỏ”.

Hồi ở Chelsea, Juan Mata đã bị HLV Mourinho lạnh nhạt dù rằng anh là cầu thủ xuất sắc nhất của “The Blues” trong 2 mùa giải liên tiếp. Nguyên nhân bởi Juan Mata yếu ở khả năng phòng ngự. Nói tóm lại, Juan Mata không phù hợp với chiến thuật của Jose Mourinho, vị HLV muốn Chelsea phản công với tốc độ cao.

Bản đồ thể hiện các vị trí trung bình của Man United ở trận gặp Everton

Khi nhìn vào sơ đồ các vị trí trung bình mà David Moyes bố trí ở trận thua 0-2 Everton, có thể thấy Rooney (số 10) là cầu thủ dẫn dắt hàng công của Man United dù cho anh không hoàn toàn sung sức. Bên cạnh đó, số 10 của Man United còn đá thấp hơn so với Nani (số 17). Trong khi đó, Mata (số 8) và Kagawa (số 26) được xếp ở khu vực giữa sân. Đây là điều bất thường. Mọi khi Rooney thường đá sau tiền đạo còn Mata sẽ được bố trí ở bên cánh phải. Nếu như có thêm Adam Lallana, nhiều khả năng anh sẽ được xếp đá bên cánh trái.

Lallana có thể đá cánh nhưng không phải là cầu thủ chạy cánh thực thụ. Ở Everton, Lallana thường phải bó vào trong và tung ra những đường chuyền. Ở trận đấu gần nhất mà Lallana ra sân (trận hòa Aston Villa 0-0), anh thi đấu ở phía sau tiền đạo và hoạt động năng nổ ở khu vực giữa sân.

Các thống kê về Lallana ở mùa giải này cho thấy anh tạo ra 65 cơ hội, tắc bóng 57 lần. Tất cả đều được anh thực hiện ở khu vực giữa sân. Những thống kê trên cho thấy Lallana đã góp phần quan trọng vào lối chơi pressing với cường độ cao của Southampton. Nhưng nếu Man United mua Lallana rồi lại để anh đá cánh, đó sẽ là một sự hoang phí rất lớn. Đây cũng là lí do vì sao Juan Mata không thể phát huy hết khả năng của mình kể từ khi gia nhập Man United. Rooney với bản hợp đồng “khủng” sẽ được đảm bảo vị trí ở giữa sân.

Nếu như mua Adam Lallana về, Man United sẽ đối mặt với một cuộc “khủng hoảng thừa”. Bản thân Lallana sẽ ít có cơ hội đá đúng với sở trường của mình. Bởi thế, anh không nên chuyển tới Old Trafford. Nói cách khác, Man United không nên chiêu mộ cầu thủ 25 tuổi này.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm