Man United của Mourinho càng khó bị đánh bại nhờ những người 'khổng lồ'

15/07/2017 06:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đang biến Man United trở thành “đội bóng của những gã khổng lồ”, sau khi ông chiêu mộ Victor Lindelof và Romelu Lukaku.

Jose Mourinho đã giành 25 danh hiệu trong sự nghiệp huấn luyện của mình, khi ông dẫn dắt các CLB như Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và Man United. Để giành được những thành công đó, Mourinho đã phải cần tới những cầu thủ có lối đá thiên về thể lực và sức mạnh.

Didier Drogba, Ricardo Carvalho, Nemanja Matic và Diego Costa chính là những cầu thủ như vậy và tất cả đều được Mourinho đưa về Chelsea. Họ đã đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng của HLV người Bồ Đào Nha giành các danh hiệu.

Mourinho mua quá nhiều cầu thủ cao to

Ngay trong TTCN mùa Hè này, Jose Mourinho cũng tìm kiếm cầu thủ có vóc dáng cao to và lối chơi mạnh mẽ. Còn nhớ ở mùa Hè đầu tiên tại Man United, HLV người Bồ Đào Nha đã đưa về Old Trafford những cầu thủ to cao là Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba. Mkhitaryan, cầu thủ có vóc dáng mỏng cơm, là một ngoại lệ.

Mùa Hè này, Mourinho tiếp tục đưa về hai cầu thủ đầy sức mạnh và rất cao to là Victor Lindelof (1m87) và Romelu Lukaku (1m90). Điều đó có nghĩa rằng trong 6 bản hợp đồng mà Mourinho đưa về Man United, Mkhitaryan là cầu thủ duy nhất không vượt quá chiều cao trung bình của các cầu thủ tại Premier League (không tính thủ môn): 1m82.

Manchester United
Đồ họa: Chiều cao của các bản hợp đồng mà Mourinho đưa về Man United so với cầu thủ cao nhất Premier League là Peter Crouch và thấp nhất Ryan Fraser

Nếu tính cả người gác đền, chiều cao trung bình của đội hình Man United là 1m84, xếp thứ 2 ở Premier League, chỉ sau West Brom và Wafford, hai đội bóng có chiều cao trung bình là 1m85. Man United cũng "chung mâm" với Stoke và nhà ĐKVĐ Premier League Chelsea, hai đội bóng đều có chiều cao trung bình 1m84.

Do vậy sẽ không có gì ngạc nhiên, nếu HLV Jose Mourinho có xu hướng tung ra đội hình có chiều cao vượt trội so với thời Van Gaal. Người tiền nhiệm của Mourinho chỉ sử dụng đội hình có chiều cao trung bình khoảng 183,9cm ở trận Chung kết FA Cup 2016 mà Man United giành chiến thắng. Trái ngược với Van Gaal, Mourinho dùng đội hình có chiều cao trung bình khoảng 184,3cm ở Chung kết Europa League 2017.

Man United
Chiều cao đội hình của Man United ở trận Chung kết FA Cup 2016

Mourinho cũng thường sử dụng cầu thủ có khả năng không chiến tốt là Marouane Fellaini ở mùa giải đầu tiên của mình tại Old Trafford, dù cho cầu thủ người Bỉ luôn bị các CĐV chỉ trích.

Manchester United
Chiều cao đội hình Manchester United ở trận Chung kết Europa League 2017

Những cầu thủ mà Mourinho theo đuổi trên TTCN mùa Hè này cũng đều rất to cao. Ivan Persic, cầu thủ chạy cánh của Inter đang nằm trong tầm ngắm của Mourinho, có chiều cao là 1m87. Trong khi đó, Nemanja Matic, tiền vệ phòng ngự của Chelsea cao tới 1m94. Nếu hai cầu thủ này gia nhập Man United, họ sẽ cải thiện chiều cao trung bình của đội hình “Quỷ đỏ”ở mùa giải tới.

Chú thích ảnh
Đồ họa: Chiều cao của những mục tiêu mà Mourinho theo đuổi với cầu thủ cao nhất Premier League (Peter Crouch) và thấp nhất Premier League (Ryan Fraser)

Sẽ tiếp tục theo đuổi lối đá tạt cánh đánh đầu

Việc mua sắm các cầu thủ to cao ảnh hưởng tới lối chơi của Man United dưới thời Mourinho như thế nào? Các thống kê cho thấy khả năng không chiến, tranh chấp bóng bổng của “Quỷ đỏ” ở mùa giải vừa qua đã được cải thiện rất nhiều so với mùa giải cuối cùng mà Van Gaal dẫn dắt đội bóng.

Số lượng các pha dứt điểm bằng đầu của Man United ở mùa giải 2016-17 đã tăng 100% so với mùa giải 2015-16, từ 38 cú dứt điểm bằng đầu, lên tới 76 ở mùa giải sau. Kết quả là Man United của Mourinho ghi nhiều bàn thắng bằng đầu hơn. Số lượng bàn thắng bằng đầu của đội bóng đã tăng 80%, từ 5 bàn ở mùa giải 2015-16, lên 9 bàn ở mùa giải 2016-17.

Theo thống kê của Sky Sports, khả năng giành chiến thắng trong các pha không chiến của Man United đã tăng lên 25%. Ngoài ra, độ chính xác trong các pha đá phạt góc của “Quỷ đỏ” tăng lên 23%, còn tỉ lệ chính xác của các pha tạt bóng cũng tăng lên 45%.

Chú thích ảnh
Đồ họa thể hiện sự tiến bộ của Man United mùa giải 2016-17 so với mùa giải 2015-16 về khả năng giành chiến thắng trong các pha không chiến (Aerial won), phạt góc chính xác (corners accuracy), tạt bóng chính xác từ những huống mở (open crossses accuracy), phá bóng giải nguy bằng đầu (headed clearances), ghi bàn bằng đầu (goals headed) và dứt điểm trúng đích bằng đầu (headed shots on target)

Trên thực tế, HLV người Bồ Đào Nha sử dụng nhiều lối đá tạt cánh đánh đầu trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, khi mà các đối thủ của “Quỷ đỏ” đá phòng ngự số đông. Tuy nhiên mùa giải vừa qua, đội bóng của ông vẫn chưa thực sự chơi hiệu quả như mong muốn khi triển khai lối đá tạt cánh đánh đầu. Ví dụ điển hình là trận hòa 1-1 với Everton vào tháng Tư năm nay, Man United đã tung ra 41 quả tạt ở trận đấu này (bao gồm cả các tình huống cố định), song có tới 31 quả tạt không thành công và chỉ có 5 quả tạt mở ra cơ hội ghi bàn.

Với Lukaku, Man United có thể sẽ tiếp tục triển khai lối chơi tạt cánh đánh đầu ở mùa giải tới, khi mà cầu thủ người Bỉ từng ghi 18 bàn thắng bằng đầu trong 85 pha lập công của anh ở Premier League cho Everton.

Man United
Đội hình dự kiến của Manchester United mùa giải tới có chiều cao trung bình là 1m90,1

Trong khi đó, Lindelof sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn cho “Quỷ đỏ” ở những pha không chiến trước khung thành của De Gea. Ở mùa giải vừa qua, Lindelof trung bình có 2,16 lần/trận giành chiến thắng trong các pha không chiến, cao hơn cả Eric Bailly (1,52 lần/trận). Sẽ là không quá lời, nếu cho rằng Lindelof là sự bổ khuyết cho trung vệ người Bờ Biển Ngà.

Với những “gã khổng lồ” trong đội, Mourinho thực sự đang khiến Man United trở thành một đội bóng đầy sức mạnh, nhưng cũng thực dụng và rất khó bị đánh bại.

1m94 Fellaini và Smalling đang là hai cầu thủ cao nhất của Man United. Tuy nhiên họ vẫn kém so với Ibrahimovic, người đã rời Man United trong mùa Hè này (1m95).

23 Số các pha đánh đầu trúng mục tiêu của Man United ở mùa giải vừa qua là 23, tăng 109,09% so với mùa giải cuối cùng Van Gaal dẫn dắt đội bóng (11 cú dứt điểm bằng đầu trúng đích).

6 Theo Squawka, Lukaku đã ghi 25 bàn ở Premier League mùa giải vừa qua. Trong đó có 12 bàn bằng chân trái, 7 bằng chân phải và 6 bằng đầu. Lukaku là cầu thủ duy nhất ở mùa giải qua ghi từ 5 bàn trở lên bằng đầu, bằng chân trái, chân phải.

Sơn Tùng (Theo Sky Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm