Sau hành trình cùng đội tuyển Anh tại World Cup 2026, Kobbie Mainoo và Marcus Rashford sẽ trở lại Manchester United với 2 tâm trạng hoàn toàn khác nhau, kéo theo những dấu hỏi về vai trò của họ ở Old Trafford mùa giải mới.
Việc các cầu thủ MU trở thành tâm điểm sau những giải đấu lớn không phải điều xa lạ. David Beckham sau World Cup 1998, Phil Neville sau EURO 2000 hay Wayne Rooney sau World Cup 2006 đều từng trải qua hoàn cảnh tương tự.
Mainoo và kỳ World Cup đáng quên
Nếu không tính thủ môn dự bị James Trafford, Mainoo là cầu thủ duy nhất của tuyển Anh không thi đấu một phút nào tại World Cup 2026. Điều này càng khó hiểu khi chính Thomas Tuchel thừa nhận sau thất bại trước Argentina ở bán kết rằng tuyển Anh thiếu khả năng kiểm soát bóng như Tây Ban Nha, Argentina hay Brazil.
Đó lại chính là điểm mạnh lớn nhất của Mainoo. Khả năng giữ bóng và xử lý trong không gian hẹp từng được tiền vệ 21 tuổi thể hiện rất rõ ở chung kết FA Cup mùa 2023-24 trước Man City cũng như chung kết EURO 2024 gặp Tây Ban Nha. Nếu được trao cơ hội ở trận bán kết với Argentina, hoặc xa hơn là cuộc đối đầu Mexico tại vòng 16 đội, Mainoo hoàn toàn có thể mang đến sự khác biệt cho lối chơi của tuyển Anh. Đáng tiếc, anh còn lỡ luôn trận tranh hạng Ba với Pháp vì chấn thương lưng.
Ba tuần nghỉ ngơi sau World Cup sẽ là khoảng thời gian quý giá để Mainoo lấy lại sự cân bằng về tinh thần sau một giải đấu gần như "có mặt mà như không". Với MU, điều tích cực là tiền vệ này từng kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trong giai đoạn cuối dưới thời Ruben Amorim trước khi được Michael Carrick trao niềm tin. Nhiều khả năng Mainoo sẽ hội quân cùng đội trước trận giao hữu với Leeds vào ngày 12/8 để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Mainoo và Rashford sẽ trở lại MU sau những hành trình đối lập cùng Anh tại World Cup 2026. Ảnh: AFP
Rashford ở lại MU hay tiếp tục ra đi?
Nếu Mainoo mang theo nỗi thất vọng trở về Old Trafford, Rashford lại kết thúc World Cup với nhiều tín hiệu tích cực. Anh ghi bàn trong chiến thắng 4-2 trước Croatia ở vòng bảng và kiến tạo cho Bukayo Saka lập công trong trận thắng Pháp 6-4 ở cuộc tranh hạng Ba. Việc Rashford rời sân sau giờ nghỉ ở trận đấu đó đơn thuần là quyết định chuyên môn, không xuất phát từ chấn thương.
Tổng cộng 223 phút thi đấu sau 6 trận giúp Rashford có thêm sự tự tin trước ngày trở lại MU. Tuy nhiên, tương lai của anh vẫn còn bỏ ngỏ. Kế hoạch tiếp tục khoác áo Barcelona thêm một mùa đang gặp trở ngại khi đội bóng xứ Catalunya từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Việc Barcelona chiêu mộ thành công Anthony Gordon từ Newcastle càng khiến cánh cửa trở lại Camp Nou của Rashford hẹp hơn.
Quyết định giờ đây phụ thuộc nhiều vào Michael Carrick. Nhà cầm quân 44 tuổi từng sát cánh với Rashford trên sân cỏ và cũng có thời gian làm việc cùng anh dưới thời Jose Mourinho lẫn Ole Gunnar Solskjaer. Khác với Ruben Amorim, Carrick không muốn duy trì một đội hình có quá nhiều cầu thủ nằm ngoài kế hoạch.
Ông sẵn sàng trao cơ hội cho Rashford ở vị trí tiền đạo trái, nơi MU vẫn đang tìm kiếm những phương án phù hợp, trong đó có Crysencio Summerville của West Ham. Nếu chấp nhận ở lại Old Trafford, Rashford sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Matheus Cunha cho một suất đá chính. Ngược lại, việc tìm bến đỗ mới cho tiền đạo người Anh sẽ không hề đơn giản. MU có thể buộc phải tiếp tục đàm phán với Barcelona về một bản hợp đồng cho mượn hoặc bán đứt. Mức lương rất cao cùng việc Rashford đã bước sang tuổi 28 là hai rào cản lớn với các đội bóng quan tâm.
Nếu cả Mainoo và Rashford đều trở lại trong trạng thái sung sức về thể chất lẫn tinh thần, Carrick sẽ có thêm những quân bài chất lượng để hướng tới một mùa giải mà MU phải chinh chiến trên nhiều đấu trường.
Đức Hùng