Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc trong trận ra quân ở bảng C giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2026. Đây là trận đấu mà chúng ta phải thắng.
Ngày 22/8 này tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch thi đấu ở giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2026 bằng cuộc so tài với tuyển Hàn Quốc.
Hồi giữa tháng 6/2026, chúng ta từng để thua Hàn Quốc 0-3 ở bán kết AVC Cup. Thất bại trước Hàn Quốc nói riêng và những trận đấu không tốt ở AVC Cup 2026 nói chung đến trong bối cảnh các cầu thủ chỉ có rất ít thời gian tập luyện nên chúng ta có thể lấy đó làm lí do bào chữa.
Nhưng nếu sau đây hơn 1 tuần tuyển Việt Nam lại chơi không tốt trước Hàn Quốc thì khó có thể bào chữa được. Sau AVC Cup 2026 chúng ta có đủ thời gian tập luyện các mảng miếng tấn công, tập phòng ngự hàng sau và trên lưới, tập thể lực…

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sắp tái đấu với tuyển Hàn Quốc ở giải vô địch Châu Á 2026. Ảnh: Volleyball World
Về nhân sự, tuyển Việt Nam chỉ có một sự thiếu vắng đáng kể là trường hợp của đối chuyền Kiều Trinh. HLV Tuấn Kiệt có thể khắc phục bằng cách chuyển Trần Thị Thanh Thúy sang chơi đối chuyền.
Giải vô địch Châu Á là giải đấu có tính điểm để xếp hạng các ĐTQG của FIVB, các đội nằm trong top 3 sẽ giành quyền tham dự World Cup bóng chuyền 2027 nên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rất cần vào càng sâu càng tốt để tích lũy điểm số nhằm cải thiện vị trí xếp hạng.
Trận ra quân ở bảng C chúng ta gặp Hàn Quốc và đây là trận đấu tuyển Việt Nam phải thắng để nuôi hy vọng không chỉ vượt qua vòng bảng, mà còn vượt qua cả vòng tứ kết.
Theo thể thức thi đấu thì giải năm nay có 12 đội chia làm 3 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sắp gặp lại tuyển Hàn Quốc. Ảnh: Volleyball World
Trung Quốc (bảng A), Thái Lan (bảng B) và Nhật Bản (bảng C) coi như mặc định chiếm 3 suất vào tứ kết dành cho 3 đội dẫn đầu các bảng đấu.
Tuyển Việt Nam cần giành vị trí thứ 2 ở bảng C để không chỉ đi tiếp mà còn gặp thuận lợi hơn ở vòng tứ kết. Nếu thắng Hàn Quốc thì coi như chúng ta chắc chắn xếp nhì bảng C và có nhiều cơ hội hơn để tránh được một trong số các đội Trung Quốc Nhật Bản hoặc Thái Lan ở vòng tứ kết.
Muốn tránh 3 đội này, tuyển Việt Nam cần xếp nhì bảng C và có các chỉ số phụ đủ tốt để xếp ở vị trí thứ 4 hoặc thứ 5 trên BXH các đội sau vòng bảng.
Các đội xếp thứ 6 (đội nhì bảng có thành tích kém nhất trong số 3 đội xếp thứ 2 ở các bảng A, B, C), thứ 7 và thứ 8 (hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng) sẽ phải gặp một trong số Trung Quốc, Nhật Bản Thái Lan ở tứ kết.
Như vậy, để chắc chắn vào tứ kết thì tuyển Việt Nam cần thắng Hàn Quốc và chờ so sánh kết quả với các đội nhì bảng A và B (dự kiến là Đài Bắc Trung Hoa và Kazakhstan hoặc Indonesia) để biết có xếp hạng 4 hay 5 sau vòng bảng hay không.
Vì đội hạng 4 và hạng 5 sẽ gặp nhau ở tứ kết nên nếu xếp hạng 4 hoặc 5 sau vòng bảng thì chúng ta còn có hy vọng vào bán kết, đồng nghĩa với việc khép lại giải đấu trong top 4 chung cuộc như hồi 2023.
Nếu chỉ xếp hạng từ 6 đến 8 trong số các đội vào tứ kết thì tuyển Việt Nam gần như chắc chắn phải dừng cuộc chơi ngay ở giai đoạn này khi gặp một trong số Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan.
Thế nên, chúng ta phải thắng Hàn Quốc và thậm chí cần thắng 3-0 hay 3-1 để nuôi hy vọng tiến sâu tại giải năm nay. Thử thách là cực lớn nhưng cơ hội vẫn có đối với Thanh Thúy và đồng đội.