Man City sẽ 'hết cửa đua vô địch' nếu để thua Arsenal

29/03/2024 13:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cựu danh thủ Chris Sutton khẳng định Man City sẽ chính thức "văng khỏi" cuộc đua vô địch nếu họ thất bại trước Arsenal vào cuối tuần này.

Man City sẽ 'hết cửa đua vô địch' nếu để thua Arsenal

Trận đấu quan trọng giữa hai đội dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trên sân Etihad vào Chủ nhật (31/3). Arsenal hiện đang đứng đầu, và có thể nới rộng khoảng cách với đối thủ lên 4 điểm nếu giành chiến thắng, cùng với lợi thế hơn 11 bàn về hiệu số bàn thắng bại.

Trên podcast It's All Kicking Off của Mail Sport, cựu cầu thủ từng vô địch Ngoại hạng Anh, Sutton cho rằng Man City có thể bị loại khỏi cuộc đua danh hiệu nếu họ thua trận đấu tới.

"Thành tích của họ trước các đội trong top 5 mùa này khá tệ", Sutton nói với người đồng dẫn chương trình Ian Ladyman. "Hiện tại Man City chỉ giành được 3 điểm. Arsenal giành 8 điểm, Liverpool có 6 điểm, điều này khiến tôi khá bất ngờ. Nhưng bây giờ là lúc Man City cần phải tăng tốc. Nếu họ thua trận này, mọi chuyện coi như chấm dứt với họ".

Man City sẽ 'hết cửa đua vô địch' nếu để thua Arsenal - Ảnh 2.

Man City chỉ giành được 3 điểm trước các đội top 5 mùa này

Tuy nhiên, Ladyman không đồng ý với Sutton, mặc dù thừa nhận ông hiểu quan điểm của người đồng nghiệp.

"Tôi không đồng ý với điều đó", Ladyman phản hồi. "Nhưng tôi hiểu quan điểm của anh. Chiến thắng chắc chắn sẽ là một lợi thế rất lớn cho Arsenal".

Tháng 4 năm ngoái, Pháo thủ đã phải nhận thất bại đau đớn 1-4 tại Etihad trong một trận đấu được coi là "chung kết sớm" cho chức vô địch. Điều đó có nghĩa là Arsenal chưa từng giành chiến thắng trên sân khách trước Man City kể từ tháng 1 năm 2015.

Khi thảo luận về những tác động tiềm ẩn của trận đấu, Sutton nhấn mạnh đây là cơ hội lớn cho Arsenal và khẳng định đoàn quân của Guardiola vẫn chưa đạt được phong độ đỉnh cao như mùa giải trước.

Sutton nói thêm: "Anh đề cập đến thành tích không tốt của Arsenal trên sân Man City, nhưng tại sao họ lại không thể đến đó với tâm lý tự tin? Họ đang dẫn đầu giải đấu, ghi nhiều bàn thắng nhất, thủng lưới ít nhất và nếu nhìn vào màn trình diễn của họ từ mùa giải trước, tất cả các số liệu đều cho thấy họ đã tiến bộ. Ngược lại, nếu nhìn vào các chỉ số của Man City từ mùa giải trước, họ chưa đạt đến cấp độ đó. Nếu Arsenal đến đó và giành chiến thắng, đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để họ vô địch Ngoại hạng Anh. Tôi nghĩ khi đó Man City và Liverpool sẽ bị loại khỏi cuộc đua".

Tuy nhiên, Sutton cũng thừa nhận rằng Man City đang bị đặt vào một tiêu chuẩn gần như không thể đạt được do những thành công gần đây của họ. Ông nhấn mạnh rằng đội bóng của Guardiola luôn có khả năng bứt phá với một chuỗi trận "vô cùng ấn tượng".

"Điều đáng kinh ngạc về Man City là theo tôi, họ vẫn chưa đạt đến đỉnh cao", Sutton nói thêm. "Nhưng trong 22 trận gần nhất, họ đã thắng 19 trận và hòa 3 trận, vậy mà chúng ta lại nói rằng họ không đạt phong độ? Điều này cho thấy rằng mùa giải này, ba đội bóng - Man City, Arsenal và Liverpool - đã đạt đến một đẳng cấp thực sự đáng chú ý".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm