Man City ngược dòng trước tân binh Ngoại hạng Anh, Pep Guardiola ăn mừng khó hiểu

10/12/2023 23:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sau khi Jack Grealish ghi bàn giúp Man City dẫn lại Luton Town 2-1, HLV Pep Guardiola đã có một màn ăn mừng tương đối khó hiểu.


Man City ngược dòng, Pep ăn mừng khó hiểu

Man City đã bước vào trận đấu này với một chuỗi 4 trận chỉ hòa (3) và thua (1). Đó là lần đầu tiên sau hơn 6 năm, họ mới trải qua chuỗi trận không thắng dài như thế. Áp lực càng lớn với Pep và các học trò khi họ trải qua một hiệp đấu cực bế tắc. Man xanh đã sút gấp 5 đội chủ nhà, nhưng bị dẫn 1-0 bởi bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng. Khi rời sân cuối hiệp một, người ta thấy Pep phàn nàn gì đó với trọng tài bàn, thậm chí còn chỉ thẳng vào ông này với vẻ không hài lòng. 

Man City ngược dòng trước tân binh Ngoại hạng Anh, Pep Guardiola ăn mừng khó hiểu - Ảnh 2.

Pep phản ứng với trọng tài sau khi kết thúc hiệp một

Nhưng chỉ trong vòng 3 phút của hiệp hai – từ phút 62 đến phút 65 – tình thế đã đảo chiều khi Man City ghi liên tiếp hai bàn nhờ công Bernardo Silva và Jack Grealish để dẫn ngược lại 2-1. Viễn cảnh chấm dứt mạch không thắng đã hiện ra trước mắt thầy trò Pep Guardiola, và cuối cùng, họ cũng bảo vệ được chiến thắng này.

Chỉ có điều, có lẽ vì rất phấn khích sau bàn thắng của Grealish, HLV Pep Guardiola đã có một pha ăn mừng khá đặc biệt. Ông lao ra đường biên dọc, tiến về phía ban huấn luyện của Luton Town và lấy tay che miệng.

Man City ngược dòng trước tân binh Ngoại hạng Anh, Pep Guardiola ăn mừng khó hiểu - Ảnh 3.

Màn ăn mừng khó hiểu của Pep Guardiola

Không rõ ý đồ của Pep là gì. Có người nói ông gửi... một nụ hôn gió cho đối thủ. Có người lý giải rằng ông giải thích trái bóng chạm vào đầu Alvarez chứ không phải chạm vào tay ở tình huống trước khi Grealish ghi bàn. Song cũng có những người cho rằng đó là một hành động không đẹp đối với đối phương. Không rõ hành động này của Pep có bị FA "soi" hay không?

Còn nhớ vài ngày trước, Pep đã có pha ăn mừng bị xem là chọc tức Tsimikas của Liverpool, dù sau đó, ông phủ nhận chuyện ấy. Trong một diễn biến khác, HLV Arteta của Arsenal từng bị phạt một thẻ vàng vì ăn mừng thái quá khi Declan ghi bàn ở  phút 90+7 vào lưới... Luton Town.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm