Cơ quan quản lý bóng đá độc lập mới của Anh cảnh báo có thể yêu cầu các ông chủ Man City rời khỏi CLB nếu xác định họ có sai phạm khi điều hành đội bóng.
Man City có nguy cơ mất chủ sở hữu
Man City đang đứng trước nguy cơ đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng hơn cả án phạt tiền, trừ điểm hay tước danh hiệu, khi cơ quan quản lý bóng đá độc lập mới của Anh tuyên bố có quyền yêu cầu các ông chủ của đội bóng này phải rút lui khỏi CLB.
Theo những thông tin được công bố, Man City đã bị một ủy ban độc lập kết luận có tội vào tháng 9 liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Premier League. Đội bóng chủ sân Etihad đã nộp đơn kháng cáo, nhưng vụ việc vẫn đặt ra những câu hỏi lớn về tương lai của CLB cũng như vai trò của giới chủ trong hệ thống bóng đá Anh.
Man City bị cáo buộc đã thổi phồng doanh thu một cách nhân tạo với tổng giá trị lên tới 900 triệu bảng thông qua những hợp đồng bị cho là mang tính chất ngụy tạo, trong giai đoạn từ mùa giải 2009-2010 đến 2017-2018.

Man City đối mặt với cuộc điều tra thứ 2, có nguy cơ mất chủ sở hữu. Ảnh: CLB Man City
Phát biểu trên podcast The Rest Is Football trong cuộc trò chuyện với Gary Lineker và Alastair Campbell, David Kogan, một lãnh đạo trong lĩnh vực truyền thông Anh, nhấn mạnh rằng cơ quan quản lý độc lập sẽ không vội đưa ra kết luận khi chưa có đầy đủ thông tin.
Ông cho biết cơ quan này cần chờ các vấn đề liên quan được làm sáng tỏ trước khi quyết định có tiến hành một cuộc điều tra riêng hay không. Theo Kogan, việc đưa ra phán quyết khi chưa xem xét toàn diện các tình tiết sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.
Nếu tiến hành điều tra, cơ quan quản lý sẽ tập trung đánh giá tư cách của các chủ sở hữu, giám đốc cấp cao và những người điều hành CLB, đồng thời xem xét hành vi của từng cá nhân có liên quan. Cách tiếp cận này khác với Premier League, vốn có thể trực tiếp áp dụng những hình phạt đối với đội bóng như phạt tiền hoặc trừ điểm.
Đáng chú ý, khi được hỏi liệu cơ quan quản lý độc lập có quyền buộc các ông chủ Man City bán CLB hay không, Kogan khẳng định họ có thể yêu cầu chủ sở hữu rời khỏi đội bóng nếu nhận thấy CLB được điều hành theo cách không phù hợp, thiếu công bằng hoặc không bảo đảm tính chính trực.
Không dừng lại ở đó, khi được hỏi về khả năng các ông chủ từ chối thực hiện yêu cầu, Kogan nhấn mạnh: "Không, không, không. Chúng tôi có quyền lực tuyệt đối để làm điều đó".
Tuyên bố này lập tức thu hút sự chú ý, bởi nếu được áp dụng trong một vụ việc liên quan đến Man City, nó có thể mở ra một kịch bản chưa từng có tiền lệ về quyền lực của cơ quan quản lý bóng đá Anh đối với giới chủ các CLB hàng đầu.
Trước đó, Kogan từng tuyên bố sẽ từ chức nếu xuất hiện sự can thiệp chính trị vào những cuộc điều tra tiềm năng liên quan đến Man City. Mối lo ngại xuất phát từ khả năng vụ việc có thể gây căng thẳng ngoại giao giữa Anh và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), quốc gia có liên hệ với giới chủ đội bóng thành Manchester.
