Man City đang là thương hiệu bóng đá hàng đầu thế giới

08/06/2023 15:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chuỗi 4 năm liên tiếp đứng đầu danh sách thương hiệu bóng đá thế giới của Real Madrid đã bị Man City chặn đứng trong bảng xếp hạng mới nhất. Phải chăng đó là tín hiệu cho thấy đội chủ sân Etihad sẵn sàng cho kỷ nguyên thống trị?

Trong lúc thầy trò Pep Guardiola chỉ còn một bước chân cuối cùng cho cú ăn ba lịch sử, giá trị của Man City đã tăng lên đáng kể. Con số mới nhất chỉ ra giá trị thương hiệu của họ tăng lên tới 13%, đạt mốc 1,29 tỷ bảng (1,51 tỷ euro).

Lần đầu vượt mặt Real Madrid

Chừng đó đủ để đội chủ sân Etihad vượt mặt Real Madrid trên bảng xếp hạng mới nhất dành cho các thương hiệu bóng đá. Đó là một chiến thắng khác của Man City sau khi thầy trò Pep Guardiola đánh bại Real Madrid trên con đường tiến đến trận chung kết Champions League thứ hai chỉ trong hai năm. Con số này của đội chủ sân Bernabeu giảm 4% xuống mốc 1,46 tỷ euro. Giá trị thương hiệu của Man City ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 34% kể từ thời điểm đại dịch Covid-19 cách đây ba năm. Đội chủ sân Etihad cũng ghi nhận mức doanh thu cao nhất trong bảng xếp hạng năm nay, yếu tố quan trọng giúp họ vượt mặt Real Madrid trên bảng xếp hạng về đánh giá thương hiệu bóng đá.

Ông Hugo Hensley, Giám đốc dịch vụ thể thao của Brand Finance, nhận xét rõ hơn về bước tiến của Man City: "Man City đã đạt được thành tựu phi thường khi vượt qua Real Madrid trở thành nhà vô địch trên bảng xếp hạng về các thương hiệu bóng đá. Suốt một thập kỷ qua, đội chủ sân Etihad cho thấy sự thống trị của mình ở bóng đá Anh, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho trận chung kết Champions League sắp tới với Inter Milan".

Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa Real Madrid hoàn toàn bị lép vế trong danh sách các thương hiệu bóng đá. Dù bị Man City đánh bại trên bảng xếp hạng, đội chủ sân Bernabeu vẫn là thương hiệu CLB bóng đá mạnh nhất và có giá trị đứng thứ hai trên thế giới. Cách đây 12 tháng, trang Brand Finance đánh giá Real Madrid là đội bóng hay nhất thế giới theo bình chọn của khán giả. Sức mạnh của một thương hiệu bóng đá được hiểu theo nghĩa những gì thu hút khán giả, các cầu thủ, nhà đầu tư và các nhà tài trợ gắn bó với CLB. Điều này được thể hiện qua doanh thu cao, giá trị tăng nhất là trên phương diện tài trợ.

Man City, thương hiệu bóng đá hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Man City vượt Real Madrid trở thành thương hiệu bóng đá hàng đầu thế giới

 Những bức tranh đối lập của các ông lớn

Ngoài Man City và Real Madrid, bảng xếp hạng các thương hiệu bóng đá ghi nhận những thay đổi đáng chú ý. Về phía các CLB Premier League, MU tiếp tục xếp trên Liverpool một bậc trên bảng xếp hạng. Giá trị thương hiệu của MU tăng 9% lên mốc 1,4 tỷ euro (1,174 tỷ bảng), còn con số này của Liverpool tăng 7% (1,173 tỷ bảng). Cả hai CLB đều ghi nhận giá trị thương hiệu gia tăng kể từ năm ngoái, qua đó đạt được giá trị như thời điểm trước đại dịch Covid-19 nhờ vào sự trở lại của các CĐV trên sân bóng, qua đó gia tăng nguồn thu từ việc bán vé. Yếu tố khiến MU trội hơn Liverpool một chút trên bảng xếp hạng nằm ở thành công ngay trong mùa giải đầu tiên HLV Erik ten Hag dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Nhà cầm quân người Hà Lan giúp MU mang về chiếc Cúp Liên đoàn, đảm bảo vị trí thứ 3 để giành vé dự Champions League mùa tới và chỉ thiếu một chút nữa là có thể ngăn cản Man City giành cú ăn ba ở trận chung kết Cúp FA.

Tình hình của ba ông lớn ở London có những diễn biến trái chiều nhau. Arsenal gia tăng giá trị thương hiệu của mình tới 14%, đạt con số 906,28 triệu euro (779 triệu bảng), qua đó vươn lên hai bậc và đứng ở vị trí thứ 8. Đó là thành quả từ việc thầy trò Mikel Arteta lần đầu tiên cạnh tranh ngôi vô địch với Man City, dù họ hụt hơi ở giai đoạn cuối mùa. Ở chiều ngược lại, mức độ gia tăng của Chelsea khá khiêm tốn, chỉ 1%, qua đó chạm mốc 860,5 triệu euro (742 triệu bảng), qua đó khiến đội chủ sân Stamford Bridge chỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đó là bức tranh phản ánh một mùa giải hỗn độn khi Chelsea kết thúc ở một vị trí nửa sau bảng xếp hạng cùng với đó là việc trải qua đến 4 đời HLV khác nhau. Câu chuyện của Tottenham cũng không khả quan là bao khi đội bóng Bắc London chỉ tăng vỏn vẹn 5% giá trị thương hiệu, qua đó đứng ở vị trí thứ 9.

Đứng thứ ba trên bảng xếp hạng các thương hiệu bóng đá là Barcelona. Bất chấp trải qua một mùa giải đầy khó khăn về tài chính khi phải dùng hàng loạt gói kích thích kinh tế, đội chủ sân Camp Nou vẫn thu về chức vô địch La Liga. Điều này giúp thầy trò Xavi gia tăng giá trị thương hiệu ở mức 4%, đạt con số 1,4 tỷ euro, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí của mình so với năm trước. Những vị trí còn lại trong Top 10 thương hiệu bóng đá giá trị nhất thế giới lần lượt thuộc về PSG (thứ 6) và Bayern Munich (thứ 7). 

 Hạnh Mai

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm