Man City đã hoàn tất cuộc đại tu hàng tiền vệ với 3 bản hợp đồng lớn là Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi và Enzo Fernandez. Tổng số tiền dành cho bộ ba này lên tới khoảng 327 triệu bảng.
Sự xuất hiện của họ diễn ra trong bối cảnh Man City chia tay những tiền vệ quan trọng như Rodri, Bernardo Silva và Tijjani Reijnders. Điều này đặt ra những thách thức và áp lực cho các tân binh.
Man City sẽ dùng 3 tiền vệ mới như thế nào?
Trong 3 tân binh, Enzo Fernandez là thương vụ được chú ý nhất. Man City chi 125 triệu bảng để đưa tiền vệ người Argentina về từ Chelsea, ngang kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh.
Enzo chơi thứ bóng đá quyết liệt hơn Rodri, thích nhận bóng trong tư thế xoay người, tiến lên phía trước, chuyền dọc và xâm nhập khu vực gần vòng cấm. Giá trị của Fernandez nằm nhiều hơn ở khả năng tăng tốc trận đấu thay vì một mình kiểm soát toàn bộ trận đấu.
Tại Chelsea dưới thời Maresca, Enzo từng được đẩy lên cao hơn ở hành lang trái và có mùa giải ghi 15 bàn. Khả năng xâm nhập vòng cấm, thực hiện những pha chạy chỗ muộn và dứt điểm là một trong những phẩm chất có thể mang lại giá trị lớn cho Man City.
Trong hệ thống mới, Enzo nhiều khả năng sẽ đá cùng Anderson trong một bộ đôi tiền vệ. Anderson có thể đảm nhận nhiều hơn nhiệm vụ phòng ngự, bao quát không gian, pressing và dẫn bóng, trong khi Enzo được tự do hơn để di chuyển và đưa bóng lên phía trước.
Anderson gia nhập Man City từ Nottingham Forest với giá 116 triệu bảng. Anh gây ấn tượng bởi khả năng thể chất, cường độ hoạt động và khả năng dẫn bóng.
Nếu Anderson mang đến cường độ, khả năng bao quát, dẫn bóng và pressing, thì Fernandez có thể đóng vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng công.
Bouaddi là trường hợp khác. Cầu thủ 18 tuổi người Maroc được đánh giá cao về khả năng đọc trận đấu, chọn vị trí và sự bình tĩnh. Tại Lille, anh được xem là cầu thủ có tư duy chiến thuật đặc biệt tốt so với độ tuổi. Ngoài ra, Bouaddi cũng là một lựa chọn cho tương lai của Man City, trong khi Enzo và Anderson được kỳ vọng mang lại hiệu ứng ngay lập tức cho đội bóng của HLV Maresca.

Man City đã “thay máu” hàng tiền vệ trong Hè 2026
Man City không tìm "Rodri mới"
Điểm quan trọng là Maresca không tìm một cầu thủ làm tất cả những gì Rodri từng làm. Thay vào đó, các chức năng của hàng tiền vệ có thể được phân chia giữa Elliot Anderson, Enzo Fernandez và Ayyoub Bouaddi.
Anderson có thể đảm nhận vai trò thấp hơn, chịu trách nhiệm lớn hơn về phòng ngự và bao quát không gian, trong khi Fernandez được tự do hơn để nhận bóng dưới áp lực, chuyền phá tuyến, dẫn bóng, thay đổi nhịp độ và xâm nhập khu vực gần vòng cấm. Bouaddi, mới 18 tuổi, là phương án khác khi Maresca muốn tăng khả năng kiểm soát bóng.
So với các đối thủ lớn, hàng tiền vệ Man City có sự đa dạng về vai trò nhưng vẫn đặt ra dấu hỏi về khả năng kết hợp với nhau cũng như phòng ngự trong thực tế. Trong khi đó, Arsenal hiện có Rice, Zubimendi, Odegaard và Bruno Guimaraes. Về mặt lý thuyết, các cá nhân này tạo nên sự cân bằng đáng chú ý giữa kiểm soát, phòng ngự và sáng tạo.
Liverpool sở hữu Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai và Wirtz, mạnh về kỹ thuật và sáng tạo nhưng vẫn thiếu một tiền vệ đánh chặn.
MU có hàng tiền vệ kết hợp giữa sức mạnh và kỹ thuật sau khi bổ sung thêm Baleba, Andrey Santos và Tielemans. Tuy nhiên Baleba đang chấn thương và bộ ba tiền vệ này chưa được kiểm chứng cùng nhau. Cũng cần nói thêm rằng Andrey Santos và Tielemans chưa đáp ứng được kỳ vọng sau 2 vòng đầu tiên của mùa này.
Chelsea mất chính Fernandez vào tay Man City, khiến khả năng sáng tạo và chiều sâu ở hàng tiền vệ giảm sút.
Hàng tiền vệ của Man City có tiềm năng lớn nhưng họ cần chứng minh rằng mình có thể bù đắp khoảng trống mà Rodri để lại cũng như xứng đáng với số tiền chuyển nhượng.