Bóng đá Quốc tế

Man City 1 năm mua 1 đội hình: Pep đúng chuẩn HLV nhà giàu

12/01/2026 21:40 GMT+7 Google News

Man City vừa công bố bản hợp đồng trị giá 64 triệu bảng với Antoine Semenyo từ Bournemouth. Đó là một thương vụ lớn nhưng không gây sốc, bởi City đã quá quen với những bản hợp đồng kiểu này.

Tuy nhiên, nhìn sâu hơn, Semenyo không chỉ là 1 tân binh đắt giá. Anh còn là mảnh ghép tiếp theo trong bức tranh toàn cảnh về cách Pep Guardiola vận hành đội bóng giàu nhất Premier League hiện tại: Thiếu vị trí nào, lập tức dùng tiền để lấp đầy.

Man City thiếu đâu mua nấy

Từ tháng 1/2025 đến tháng 1/2026, Man City đã chi hơn 425 triệu bảng để mang về 14 cầu thủ mới. Nếu thương vụ Marc Guehi hoàn tất đúng như những gì Fabrizio Romano tiết lộ, Guardiola sẽ có trong tay đủ 11 tân binh cho một đội hình hoàn chỉnh chỉ trong vòng đúng 1 năm. Đó là điều mà phần lớn các CLB hàng đầu châu Âu chưa dám nghĩ tới, chứ chưa nói đến thực hiện.

Semenyo là ví dụ điển hình cho cách Man City phản ứng trước những tín hiệu bất ổn. Ba trận hòa liên tiếp trước Sunderland, Chelsea và Brighton đủ để Pep nhận ra vấn đề: Hàng công thiếu đột biến, thiếu năng lượng ở những thời điểm then chốt. Và phản xạ quen thuộc của Man City là… mua người.

Semenyo cập bến Etihad với mức phí 62,5 triệu bảng trả trước, kèm 1,5 triệu bảng phụ phí. City thậm chí không kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ này, mà chọn cách đàm phán trực tiếp với Bournemouth để có điều khoản thanh toán thuận lợi hơn, đổi lại là 10% phí bán lại trong tương lai. Đó là cách một đội bóng vừa giàu, vừa tỉnh táo vận hành thị trường.

Không dừng ở hàng công, vấn đề nghiêm trọng hơn lại nằm ở hàng thủ. Ruben Dias, Josko Gvardiol và John Stones cùng lúc vắng mặt khiến Guardiola rơi vào tình thế hiếm gặp: Thiếu trung vệ trầm trọng giữa mùa giải. Trong bối cảnh ấy, Marc Guehi, mục tiêu vốn được nhắm cho mùa Hè, lập tức được đẩy lên hàng "ưu tiên khẩn cấp".

Theo Fabrizio Romano, Man City "rất tin tưởng" rằng họ có thể đạt thỏa thuận với Crystal Palace ngay trong tháng Giêng và cho rằng việc đàm phán ở cấp CLB "không phải vấn đề lớn". City muốn ra tay sớm để tránh cuộc cạnh tranh khốc liệt vào mùa Hè, khi Arsenal, Liverpool, Bayern Munich hay Real Madrid đều đã sẵn sàng nhập cuộc. Đây chính là lợi thế lớn nhất của Man City: Họ không cần chờ, không cần cân đo đong đếm quá lâu. Khi Guardiola xác định cần ai, bộ máy phía sau ông lập tức biến mong muốn đó thành hiện thực.

Man City 1 năm mua 1 đội hình: Pep đúng chuẩn HLV nhà giàu - Ảnh 1.

Tân binh Antoine Semenyo tỏa sáng ngay trận ra mắt Man City

Đặc quyền của Pep Guardiola

Thương vụ Semenyo không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn. Nó còn đưa Pep Guardiola vượt qua cột mốc mang tính biểu tượng: Hơn 2 tỷ euro chi cho chuyển nhượng kể từ khi ông đến Man City năm 2016. Theo Transfermarkt, riêng tại Etihad, Guardiola đã chi khoảng 2,03 tỷ euro để mang về 66 cầu thủ. Tính toàn bộ sự nghiệp huấn luyện, con số ấy lên tới 2,58 tỷ euro - cao nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại.

Khoảng cách giữa Guardiola và các HLV hàng đầu khác là rất rõ ràng. Diego Simeone, Antonio Conte, Thomas Tuchel hay Mikel Arteta đều dừng lại quanh mốc hơn 1 tỷ euro. Ngay cả những CLB được xem là "đại gia" cũng không trao cho HLV quyền mua sắm liên tục và bền bỉ như Man City dành cho Pep.

Những bản hợp đồng đắt giá tại Etihad đã trở thành chuyện thường ngày: Jack Grealish (117,5 triệu euro), Josko Gvardiol (90 triệu), Omar Marmoush (75 triệu), Antoine Semenyo (72 triệu), Ruben Dias (71,6 triệu), Rodri (70 triệu)… Danh sách ấy không chỉ dài mà còn được trải đều ở mọi tuyến, đúng với triết lý xây dựng đội hình của Guardiola: Không để bất kỳ vị trí nào trở thành điểm yếu kéo dài.

Chỉ riêng kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2025, Man City đã chi tới 218 triệu euro cho 5 tân binh - con số chỉ đứng sau Chelsea tại châu Âu. Nhưng khác với Chelsea, City không mua trong hoảng loạn. Họ mua có định hướng, có kế hoạch dài hạn và luôn gắn với yêu cầu chiến thuật cụ thể của HLV.

Nếu đặt Man City cạnh hàng xóm MU, sự tương phản càng trở nên rõ ràng. Trong khi City có thể nhanh chóng chi tiền để vá lỗ hổng đội hình, MU vẫn loay hoay với những bản hợp đồng lỗi, quỹ lương phình to và hiệu quả chuyển nhượng thấp. Khoảng cách giữa 2 đội bóng cùng thành phố không chỉ nằm trên bảng xếp hạng, mà nằm ở năng lực vận hành và sức mạnh tài chính được sử dụng đúng cách.

Pep Guardiola có thể bị tranh cãi về việc thành công của ông đến từ tài năng hay tiền bạc. Nhưng thực tế là trong bóng đá hiện đại, ông đang sở hữu và khai thác tối đa điều kiện mà rất ít HLV có được. Guardiola là biểu tượng rõ nét nhất của mẫu "huấn luyện viên nhà giàu", nơi mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bằng những bản hợp đồng chất lượng, đúng người, đúng thời điểm.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm