19/11/2025 19:42 GMT+7 | HighTech
Ngày 18/11, Bộ Chuyển đổi năng lượng và Biến đổi nước Malaysia (PETRA) cho biết nước này đã bị thất thoát lượng điện trị giá 1,1 tỷ USD do nạn khai thác tiền điện tử bất hợp pháp kể từ năm 2020.
Cơ quan này nói rõ đây là các "vụ trộm" gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống cung cấp năng lượng quốc gia.
Trong một báo cáo giải trình trước Quốc hội, PETRA cho biết Tập đoàn Điện lực Quốc gia Tenaga Nasional Berhad (TNB) đã phát hiện có 13.827 cơ sở bị nghi là điểm "đào" tiền điện tử bất hợp pháp.

Ảnh minh hoạ: Internet
Tại Malaysia, khai thác tiền điện tử không bị xem là hoạt động bất hợp pháp nhưng các cơ sở phải tuân thủ các quy định của chính phủ, bao gồm đăng ký, đánh giá tác động môi trường và kiểm soát hiệu quả năng lượng.
TNB đã lập cơ sở dữ liệu về thông tin của các chủ sở hữu và người thuê bị tình nghi ăn cắp điện để vận hành các trang trại "đào" tiền điện tử bitcoin, đồng thời đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn các hoạt động khai thác trái phép.
Trong khi đó, cảnh sát Malaysia tăng cường các chiến dịch truy quét với nhiều cuộc đột kích được thực hiện nhằm vào các điểm tình nghi trên khắp cả nước kể tháng 1 vừa qua. Cách đây 2 tuần, cảnh sát vừa bắt giữ 8 người ở miền Bắc và thu giữ nhiều loại thiết bị cũng như phương tiện phục vụ hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất