Maguire phản lưới tai hại, nhưng có đáng bị gọi là 'tội đồ' của MU?

14/04/2023 07:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trung vệ vào sân thay người Harry Maguire đã bị chỉ trích mạnh mẽ sau khi có tình huống "đốt lưới nhà" khiến MU đánh rơi chiến thắng trước Sevilla.

Maguire có đáng bị gọi là 'tội đồ' của MU?

Trung vệ Harry Maguire đã trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi có pha phản lưới nhà tai hại dẫn đến bàn thua thứ 2 của MU trước Sevilla. Đây là kết quả khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" vô cùng tiếc nuối bởi nó đến trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford đã dẫn trước tới 2 bàn trong hiệp 1.

Đáng chú ý, bàn phản lưới nhà của Maguire cũng là lần thứ 2 trong trận đấu này MU nhận bàn thua từ chính các cầu thủ của mình. Trước đó, hậu vệ Malacia cũng có tình huống "đốt đền" từ cú căng ngang của Jesus Navas.

Maguire phản lưới tai hại, có đáng bị gọi là 'tội đồ' của MU? - Ảnh 2.

Maguire trở thành tâm điểm chỉ trích sau trận đấu

Tuy nhiên, Malacia đã không phải nhận những lời chỉ trích quá nặng nề bởi dù sao, tỷ số khi ấy vẫn chỉ là 1-2 cho Sevilla và đội bóng Tây Ban Nha vẫn chưa thể gỡ hòa. Bi kịch đã tới với Maguire ở phút bù giờ khi cú đánh đầu của Youssef En-Nesyri bất ngờ đổi hướng nhờ chạm đầu đội trưởng MU.

Quả thật, đây là tình huống mà nếu không phải Maguire, sẽ không xuất hiện những chỉ trích nhiều đến vậy. Đó rõ ràng là pha bóng mà trung vệ người Anh bị động hoàn toàn khi anh đứng quá gần tình huống đánh đầu của đối phương và không thể kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Có trách thì có lẽ nên trách số phận khi bằng một cách nào đó, Maguire thường xuyên trở thành nhân vật chính của những điều tiêu cực dành cho MU. Cái "dớp" đen đủi của anh có lẽ sẽ vẫn luôn là một điều mà chẳng ai có thể giải thích nổi và điều mà cầu thủ này phải chấp nhận chính là những chỉ trích rất vô lý từ người hâm mộ MU, khi tất cả đều muốn tìm một cái tên phù hợp nhất để đổ lỗi.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm