Maguire không đến Chelsea, sẽ ‘chiến đấu’ để giành lại vị trí của mình tại MU

24/08/2022 16:30 GMT+7 | Man United

Đội trưởng của MU sẽ nỗ lực để tìm lại vị trí của mình trong đội hình xuất phát và không thúc đẩy một động thái nào trong bối cảnh Chelsea đang quan tâm.

 

Ten Hag giải thích lí do Ronaldo và Maguire ngồi dự bị trong trận gặp Liverpool

Ten Hag giải thích lí do Ronaldo và Maguire ngồi dự bị trong trận gặp Liverpool

Trước một trận đấu lớn như gặp Liverpool, CĐV ngạc nhiên khi Ten Hag đã cho cả Ronaldo và đội trưởng Maguire ngồi dự bị. Sau đó, HLV người Hà Lan đã giải thích lí do đưa ra quyết định quan trọng này.

 

Harrry Maguire quyết tâm chiến đấu cho sự nghiệp của mình tại MU bất chấp những nghi ngờ mới về khả năng được đá chính dưới thời Ten Hag.

Trung vệ người Anh đã ngồi trên băng ghế dự bị trong trận gặp Liverpool vào đêm thứ Ba vừa rồi. Chiến thắng đầu tiên trước một đối thủ mạnh như The Reds làm dấy lên những nghi ngờ về tương lai của Maguire khi Varane đã gây được ấn tượng trong trận đầu được ra sân trong đội hình xuất phát.

 

Chú thích ảnh
Harry Maguire quyết tâm 'chiến đấu' cho vị trí của mình tại MU sau khi anh bị loại khỏi đội hình ra sân trong trận đấu gặp Liverpool. Ảnh: Getty Images

 

Chú thích ảnh
Ten Hag đã có những nghi ngờ về đội trưởng MU và dấy lên những câu hỏi về tương lai của Maguire tại MU. Tuy nhiên, hiện tại HLV người Hà Lan vẫn khẳng định Maguire không phải để bán. Ảnh: Getty Images

 

Thứ Bảy tuần trước, Chelsea được cho là muốn chiêu mộ Maguire như một phương án dự phòng nếu thương vụ với Fofana của Leicester đổ bể.

Về phía MU, Quỷ đỏ khẳng định hiện tại trung vệ người Anh không phải để bán. Ten Hag khẳng định Maguire vẫn nằm trong kế hoạch của mình. Cầu thủ 29 tuổi đang hoàn toàn tập trung vào việc luyện tập để sớm giành lại vị trí của mình tại Old Trafford.

Maguire sẽ chấp nhận thử thách này từ HLV người Hàn Lan. Anh không còn cách nào khác ngoài thể hiện sự tiến bộ của mình trong các buổi tập.

 

Chú thích ảnh
Maguire (bên trái) sẽ chăm chỉ tập luyện để giành lại vị trí của mình tại MU đồng thời không thúc đẩy bất kỳ động thái nào trước sự quan tâm của Chelsea. Ảnh: Getty Images

Maguire sẽ không còn là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung vệ ở đội tuyển Anh nếu không vượt qua rào cản hiện nay ở cấp CLB đặc biệt là khi World Cup đang đến gần.

Chính vì vậy mà hiện tại, mục tiêu trọng tâm của Maguire là ‘hồi sinh’ sự nghiệp tại MU.

Trung vệ người Anh là đối tượng bị chỉ trích dữ dội từ CĐV MU trong trong nhiều tháng gần đây, cũng như bị chế giễu khi chơi cho đội tuyển Anh. Đó là một khoảng thời gian gây kiệt quệ về mặt tinh thần cũng như cảm xúc của Maguire.

Về mặt thể chất, đội trưởng MU cũng đã trải qua quá trình vắt kiệt sức lực. Chúng ta quên rằng anh đã tham gia thi đấu nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên thế giới trong mùa giải 2019-20.

 

Chú thích ảnh
Thời gian gần đây, Maguire là người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất từ CĐV của MU cũng như CĐV đội tuyển Anh. Ảnh: Getty Images

Mặc dù, HLV Ten Hag khẳng định vẫn chọn Maguire làm đội trưởng của MU vào đầu mùa hè này thế nhưng rõ ràng là có những mối lo ngại từ HLV người Hà Lan về vị trí của Maguire trong kế hoạch của mình.

Maguire sẽ có nhiều cơ hội được ra sân hơn khi Carabao Cup, Europa League và FA Cup sẽ tạo cơ hội cho cầu thủ 29 tuổi góp mặt trong các trận đấu của chiến lược gia người Hà Lan trong mùa giải này.

 

Chú thích ảnh
Ngày càng có nhiều nghi ngờ về niềm tin của Ten Hag dành cho đội trưởng MU. Ảnh: PA Images

Những chấn thương và án treo giò từ vị trí tương tự cũng giúp Maguire có cơ hội ra sân. Ví dụ trường hợp của Varane đầu mùa giải năm nay khi trung vệ người Pháp đã phải ngồi dự bị bởi những vấn đề liên quan đến chấn thương.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ là cơ hội ‘bị động’ và Maguire chắc chắn sẽ không hài lòng khi mình chỉ là sự lựa chọn thứ hai của đội bóng. Hiện tại, có vẻ như trung vệ người Anh không có nhiều sự lựa chọn.

Chỉ còn một tuần nữa là kỳ chuyển nhượng diễn ra, MU khẳng định Maguire không phải để bán.

Lập trường đó đã được chuyển đến ban lãnh đạo của Chelsea vào tuần trước khi The Blues hỏi về sự sẵn sàng của Maguire như một phương án dự phòng tiềm năng cho mục tiêu phòng ngự trung tâm được lựa chọn đầu tiên của họ là Wesley Fofana.

 

Chú thích ảnh
Ở World Cup 2018, Maguire đã thể hiện rất tốt. World Cup 2022 đang đến gần và trung vệ người Anh sẽ cần phải chứng tỏ giá trị của mình ở cấp CLB để có được lòng tin của HLV Southgate. Ảnh: Reuters

Có thể hiểu được lí do tại sao Chelsea lại quan tâm đến Maguire. Dù ở cấp CLB, trung vệ 29 tuổi luôn nhận chỉ trích nhưng anh đã chơi xuất sắc ở vị trí hậu vệ cánh ở cấp đội tuyển quốc gia, một sơ đồ mà HLV Thomas Tuchel ưa thích.

Màn trình diễn của Maguire cho đội tuyển Anh trong sơ đồ ba người tại World Cup 2018 đã đưa cầu thủ này lên một tầm cao mới. 12 tháng sau, anh gia nhập MU với giá 80 triệu bảng - mức phí kỷ lục của thế giới cho một trung vệ.

World Cup 2022 đang đến gần và Maguire có lẽ đang mong đợi mình sẽ được góp mặt trong đội hình của đội tuyển quốc gia.

 

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm