10/02/2025 05:51 GMT+7 | Thể thao
Lý Hoàng Nam, tay vợt nam số 1 Việt Nam của môn quần vợt (tennis), hiện đã trở thành gương mặt quen thuộc tại một số giải pickleball. Không phải là gương mặt tạo hình ảnh theo kiểu "đại sứ" cho môn chơi mới này, mà Lý Hoàng Nam thực sự đang chơi chuyên nghiệp. Với kỹ thuật chuyên môn tốt, tay vợt này không lạ lẫm trước những đường bóng cùng trái bóng nhựa pickleball.
Nhớ lại tháng 10 năm ngoái, Lý Hoàng Nam lần đầu tham dự giải pickleball PPA Tour Australia - Việt Nam Open 2024 tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Đó là giải cấp độ chuyên nghiệp đầu tiên ghi nhận tay vợt tennis hàng đầu Việt Nam này tham gia. Và cũng ở thời điểm đó, có người than rằng: vậy là quần vợt Việt Nam chẳng còn ai.
Môn pickleball vui bao nhiêu khi có Lý Hoàng Nam, thì quần vợt Việt Nam lại "sầu" bấy nhiêu. Năm nay chỉ mới 27 tuổi, vẫn nằm trong giai đoạn đỉnh cao của quần vợt, nhưng việc Lý Hoàng Nam chuyển sang chơi pickleball, kể cả khi chỉ là "dạo chơi", thì cũng đã cho thấy thực trạng của quần vợt Việt Nam. Lý Hoàng Nam gần như không có đối thủ để cạnh tranh phát triển và nguy hiểm hơn, anh cũng chưa có ai kế thừa dù từng vô địch quốc gia khi chỉ mới 15 tuổi.
Từng có thời điểm, quần vợt Việt Nam xuất hiện đến 7 cái tên trong bảng xếp hạng ATP – quần vợt chuyên nghiệp. Đó cũng là giai đoạn mà Lý Hoàng Nam đang thăng hoa với 2 chức vô địch đơn nam SEA Games 30 và 31. Nhưng hiện tại, trên bảng ATP chỉ còn Lý Hoàng Nam, với thứ hạng khá thấp, nằm ngoài TOP 500, so với vị trí cao nhất mà anh từng đạt được là 231 ATP.
Lý Hoàng Nam hiện vẫn là cây vợt tennis nam số 1 Việt Nam. Ảnh: Minh Hoàng
Tại sao trong cùng một thời điểm chúng ta có nhiều VĐV giỏi, một nền tảng hoàn hảo để phát triển, thì chỉ sau vài năm, vẫn chỉ còn lại cái lên Lý Hoàng Nam, người vẫn đang là niềm hy vọng số 1 của chiếc HCV đơn nam SEA Games 33. Quần vợt Việt Nam đã bỏ lỡ thời cơ như thế nào? Và liệu rằng, trong trường hợp Lý Hoàng Nam giải nghệ hoặc cứ chơi song song tennis – pickleball thì mọi thứ sẽ đi về đâu?
Không biết có trùng hợp hay không, nhưng quần vợt Việt Nam là một trong số ít các Liên đoàn thể thao có nhiều vụ lùm xùm nhất trong công tác quản lý nhân sự. Điều đáng nói hơn là bộ máy của Liên đoàn này, hơn một thập niên qua, gần như không thay đổi các vị trí cao cấp. Điều này dẫn đến toàn bộ giai đoạn phát triển tốt nhất của quần vợt Việt Nam đã trôi qua mà không có những thay đổi mới mẻ nào trong công tác điều hành. Nếu vẫn còn bộ máy này, thì chúng ta cũng sẽ hình dung được những gì kế tiếp của quần vợt Việt Nam.
Công bằng mà nói, quần vợt là một môn chơi có yếu tố đặc thù khá cao. VĐV Việt Nam không có nhiều cơ may thành công ở cấp độ thế giới ở môn thể thao có tính nhà nghề thuộc hàng "khắc nghiệt" nhất thế giới. Lý Hoàng Nam có thể xem là trường hợp cá biệt, nên việc thay thế anh không đơn giản. Nhưng thành công của Lý Hoàng Nam cho thấy, đó không phải là nhiệm vụ bất khả thi.
Đã có một số ý kiến cho rằng quần vợt Việt Nam không thiếu VĐV tài năng, nhưng cách điều hành và quản lý môn chơi này cần có sự thay đổi. Đây là môn thể thao có tính nhà nghề cao, nhưng những sự kiện thi đấu ở Việt Nam thì lại chẳng khác gì các môn thể thao "bao cấp" khác. Thậm chí trong 2 năm trở lại đây, không có một giải đấu quốc tế nào được tổ chức tại Việt Nam, khác hẳn với giai đoạn trước Covid.
Nói gì thì nói, việc tay vợt số 1 quần vợt, ở tuổi vẫn còn "đẹp" về nghề nghiệp, mà lại "bẻ lái" sang một môn chơi khác không thể xem là chuyện vui. Nếu bản thân Lý Hoàng Nam không còn khao khát chiến thắng ở quần vợt, thì chắc chắn không phải đến từ sự quyến rũ của pickleball
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất