Chân chạy Nguyễn Thị Oanh vẫn đang giữ kỷ lục điền kinh ở nội dung marathon nữ của Việt Nam.
Thành tích 2 giờ 38 phút 07 giây của Phạm Thị Hồng Lệ ở nội dung marathon nữ tại giải Marathon All-Star diễn ra cuối tuần qua ở Hà Nội đã tạo nên nhiều tranh luận trong giới điền kinh. Con số này vượt qua kỷ lục marathon nữ quốc gia hiện hành 2:39:49 của Nguyễn Thị Oanh, khiến không ít người đặt câu hỏi: liệu Việt Nam đã có kỷ lục quốc gia mới?

Nguyễn Thị Oanh vẫn giữ kỷ lục quốc gia dù Hồng Lệ có thông số tốt hơn - Ảnh: TTXVN
Câu trả lời từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam là không. Dù thành tích của Hồng Lệ rất ấn tượng, kết quả này chưa đủ điều kiện để được công nhận là kỷ lục quốc gia. Theo Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ với Webthethao, một kỷ lục quốc gia chỉ được xác nhận khi đáp ứng đầy đủ hai tiêu chí bắt buộc: đường chạy phải được đo đạc, chứng nhận đạt chuẩn bởi cơ quan có thẩm quyền; đồng thời giải đấu phải có sự giám sát chuyên môn, điều hành và trọng tài của Liên đoàn trong suốt quá trình thi đấu.
Ở giải Marathon All-Star, cung đường thi đấu đã được đo đạc đạt chuẩn. Tuy nhiên theo báo Lao Động giải không có bộ phận giám sát, trọng tài chuyên môn của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam trực tiếp kiểm tra trước, trong và sau cuộc đua.
Điều này khiến thành tích của Phạm Thị Hồng Lệ không đủ cơ sở để được ghi nhận là kỷ lục quốc gia, dù cô về đích đầu tiên với thông số vượt trội trong điều kiện thời tiết mưa lạnh.
Như vậy, kỷ lục marathon nữ quốc gia chính thức của Việt Nam hiện vẫn thuộc về Nguyễn Thị Oanh, với thành tích 2:39:49 lập tại Viettel Marathon 2024 chặng Hà Nội vào tháng 12/2024.