Lý do cầu thủ Đức đồng loạt che miệng

23/11/2022 21:27 GMT+7 | World Cup 2022

Đội tuyển Đức đã che miệng để chụp ảnh tập thể trước trận đấu với Nhật nhằm tỏ thái độ với những quy định mà nước chủ nhà Qatar đặt ra tại kỳ World Cup 2022.

Tuyển Đức tỏ thái độ với Qatar

Trước mỗi trận đấu, các đội bóng thường chụp ảnh tập thể gồm 11 cầu thủ ra sân chính thức. Trong trận đấu với Nhật Bản, đội tuyển Đức đã cùng nhau tạo dáng thách thức nước chủ nhà Qatar. Cụ thể, cả 11 cầu thủ đã lấy tay để che miệng của mình lại.

Tuyển Đức chụp ảnh kiểu thách thức chủ nhà Qatar - Ảnh 2.

Đội tuyển Đức chụp ảnh với tạo dáng khác thường

Hành động của tuyển Đức được coi nhằm lên án những quy định do nước chủ nhà Qatar đặt ra tại kỳ World Cup 2022. Mới đây, FIFA và Qatar đã cấm các đội tuyển sử dụng băng đội trưởng có hình cầu vồng, biểu tượng cho cộng đồng LGBT. Theo báo chí Anh, đội tuyển Anh và Đức dự kiến sẽ gửi đơn kiện FIFA vì lệnh cấm này.

Ngoài ra, hành động này cũng được nhiều ý kiến nhận định nhằm hướng tới vấn đề tự do ngôn luận tại Qatar. Tất cả đều là những phỏng đoán của người hâm mộ. Đội tuyển Đức chưa có bất kỳ phát biểu nào giải thích về hành động này.

Tuyển Đức chụp ảnh kiểu thách thức chủ nhà Qatar - Ảnh 3.

Các đội tuyển tại World Cup 2022 không được sử dụng băng đội trưởng có biểu tượng cầu vồng để ủng hộ cộng đồng LGBT

Hành động của đội tuyển Đức đã nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người hâm mộ cho rằng các đội tuyển và du khách tới Qatar xem World Cup 2022 cần phải tuân thủ luật lệ và văn hóa của nước chủ nhà.

Không giống như Anh và Đức, tuyển Pháp tôn trọng các quy định mà Qatar đặt ra. Họ nghiêm chỉnh chấp hành. Thủ môn Hugo Lloris cho rằng các cầu thủ đang phải chịu nhiều áp lực bởi những vấn đề chính trị tại World Cup 2022.

"Thành thật mà nói, có quá nhiều áp lực đối với cầu thủ. Cơ hội thi đấu tại World Cup chỉ đến 4 năm/lần. Ai cũng muốn đăng quang tại giải đấu nên sự tập trung cao độ dành cho các trận đấu. Phần còn lại dành cho các chính trị gia. Chúng tôi chỉ là cầu thủ.

Khi người nước ngoài tới Pháp, chúng ta thường muốn họ theo luật lệ, tôn trọng văn hóa của Pháp. Tôi sẽ làm điều tương tự khi tới Qatar. Đơn giản là vậy. Tôi có thể đồng ý hoặc không đồng ý với các quan điểm. Tuy nhiên, tôi luôn thể hiện sự tôn trọng của mình", Lloris chia sẻ.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm