Bóng đá Quốc tế

Lý do CAS hoãn phán quyết vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia

27/02/2026 06:42 GMT+7 Google News

Phiên điều trần tại Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã kết thúc nhưng cơ quan này muốn dành thời gian nghị án nên hoãn công bố quyết định sau cùng về vụ việc cầu thủ nhập tịch Malaysia xin giảm án sang tuần tới.

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận rằng hội đồng xét xử của họ đã bắt đầu quá trình nghị án trong vụ kháng cáo liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia, và một phán quyết mang tính hiệu lực (không kèm theo lập luận chi tiết) dự kiến sẽ được đưa ra vào tuần tới.

Người phát ngôn của CAS nói với Timesport rằng phiên điều trần hôm nay (thứ Sáu) đã kết thúc, nhưng hội đồng cần thêm thời gian để xem xét các bản đệ trình của tất cả các bên.

CAS hoãn phán quyết vì dành thời gian nghị án vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia - Ảnh 1.

CAS muốn có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ, nghị án

"Sau phiên điều trần, Hội đồng sẽ dành thời gian để nghị án. Một phán quyết mang tính hiệu lực (không kèm theo lý do) sẽ không được đưa ra hôm nay" bà Vanessa Tracey – Phụ trách truyền thông của CAS cho biết.

Bà nói thêm rằng quyết định ngắn gọn dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới, trong khi bản phán quyết đầy đủ bằng văn bản sẽ được ban hành sau đó.

"Sau phiên điều trần hôm nay, Hội đồng sẽ dành thời gian để nghị án. Tôi không thể cung cấp mốc thời gian chính xác cho quyết định, nhưng một phán quyết mang tính hiệu lực (không kèm theo lý do) dự kiến sẽ được đưa ra vào tuần tới. Do tính chất nổi bật của vụ việc này, một thông cáo báo chí sẽ được phát hành. Tôi sẽ thông báo cho các bạn khi nó được công bố".

Vụ kháng cáo liên quan đến bê bối làm giả tài liệu bắt đầu từ đầu năm 2025, sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi một loạt yêu cầu xác nhận tư cách thi đấu lên FIFA cho bảy cầu thủ gốc gác nhập tịch (Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces và Imanol Machuca).

Mặc dù ban đầu FIFA xác nhận cả bảy cầu thủ đủ điều kiện thi đấu dựa trên các giấy khai sinh được cho là chứng minh dòng dõi Malaysia, sau đó đã có khiếu nại cho rằng các tài liệu này bị làm giả và một số cầu thủ chỉ mới đến Malaysia không lâu trước khi ra mắt đội tuyển quốc tế.

CAS hoãn phán quyết vì dành thời gian nghị án vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia - Ảnh 2.

Tương lai 7 cầu thủ gian lận nhập tịch của đội tuyển Malaysia chưa rõ ràng.Ảnh: Seasia

Những cáo buộc này đã kích hoạt quy trình kỷ luật chính thức, và sau các trao đổi thông qua Cổng pháp lý của FIFA, vụ việc được chuyển lên Ủy ban Kỷ luật vào tháng 9 cùng năm.

Ngày 25/9/2025, FIFA kết luận FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật, áp dụng mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với liên đoàn (tính 50.000 franc mỗi cầu thủ, tương đương khoảng 1,8 triệu ringgit), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc (khoảng 10.650 ringgit) và treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá.

Ủy ban Kháng cáo của FIFA giữ nguyên các án phạt vào tháng 11, cho rằng FAM và các cầu thủ đã dựa vào giấy khai sinh bị làm giả. Sau đó, FAM đưa vụ việc lên CAS, và vào tháng 1/2026, CAS đã tạm đình chỉ hiệu lực án treo giò trong khi chờ phiên điều trần đầy đủ được tổ chức.

CAS cho biết bản phán quyết đầy đủ, bao gồm lập luận pháp lý đằng sau quyết định, sẽ được ban hành sau phán quyết mang tính hiệu lực và có thể được công bố trên trang web của họ nếu không bên nào yêu cầu giữ bí mật.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm