Lương cầu thủ Premier League tăng như thế nào?

09/09/2025 13:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

Mức lương cầu thủ trong 140 năm qua ở Anh đã tăng lên không ngừng và giờ đây đang ở mức cao nhất.

Bóng đá từng được coi là môn thể thao của tầng lớp lao động, đặc biệt là ở Anh. Nhưng ngày nay, bản quyền truyền hình các trận đấu đắt đỏ hơn bao giờ hết, đồng nghĩa với việc các CLB có nhiều tiền hơn và từ đó, các cầu thủ nhận được mức lương lớn hơn mỗi tuần.

1885-1919

Cách đây 140 năm, khi những số liệu đầu tiên được ghi chép, thu nhập trung bình của một cầu thủ chỉ nằm trong khoảng 10 đến 20 shilling. Vào thời điểm đó, người ta cho rằng những cầu thủ có thu nhập cao nhất là của Blackburn, nhận được 1 bảng, nhưng đến năm 1888 và kéo dài cho tới 1901, con số này đã trở thành mức lương trung bình.

Vẫn có nhiều trường hợp vượt xa mức đó, điển hình là thủ môn William Foulke của Sheffield United – người từng vô địch FA Cup – nhận tới 3 bảng vào năm 1895, biến ông trở thành thủ môn có thu nhập cao nhất lần thứ 2 và cũng gần như cuối cùng trong lịch sử bóng đá Anh. Trong khi đó, các cầu thủ Liverpool bước sang thế kỷ 20 có thể nhận tới 7 bảng.

Năm 1901 cũng đánh dấu sự ra đời của mức lương trần – được ấn định ở mức 4 bảng. Đến cuối Thế chiến thứ nhất, mức trần này tăng lên thành 10 bảng, trong khi đó mức lương trung bình cũng đã tăng lên thành 3 bảng.

1945-1970

Trong giai đoạn từ cuối Thế chiến thứ nhất đến cuối Thế chiến thứ hai, không có sự thay đổi nào, cho đến năm 1945 khi mức lương trung bình tăng thêm 1 bảng. Tuy nhiên, chính từ đây, những bước nhảy vọt đáng kể mới bắt đầu xuất hiện. Đến năm 1960, mức lương trung bình đã tăng lên 14 bảng, vượt qua cả mức lương trần được ấn định 15 năm trước đó.

Một năm sau, con số này tăng lên thành 15 bảng, nhưng quan trọng hơn, chính năm đó quy định về mức lương trần đã bị bãi bỏ và không bao giờ quay trở lại trong bóng đá Anh. Thêm một năm nữa, mức lương trung bình đã nhảy vọt lên tới 25 bảng, trong khi đội trưởng tuyển Anh khi đó là Johnny Haynes bỏ túi tới 100 bảng mỗi tuần.

Từ cột mốc này, đà tăng trưởng gần như không thể ngăn cản. Dù MU từng cố áp dụng mức trần lương nội bộ 50 bảng cho cầu thủ, Quả bóng Vàng 1968 George Best vẫn nhận tới 1 nghìn bảng mỗi tuần. Đến năm 1970, mức lương trung bình đã đạt 71 bảng, tức tăng tới 1,675%.

Lương cầu thủ Premier League tăng như thế nào? - Ảnh 1.

Haaland đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Premier League

1971-1991

Trong 2 thập kỷ tiếp theo, mức lương trung bình của cầu thủ tại Anh tăng mạnh đến mức không chỉ phá vỡ rào cản ba con số mà còn đạt đến bốn con số. Năm 1974, mức lương trung bình lần đầu tiên chạm mốc 100 bảng mỗi tuần, và chỉ trong 3 năm, con số này đã tăng gấp đôi.

Tốc độ tăng trưởng tiếp tục, khi từ năm 1977 đến 1979, mức lương trung bình tăng từ 200 bảng lên 410 bảng Anh, và trong chưa đầy 10 năm, mức trung bình 1 nghìn bảng cũng bị vượt qua. Đến năm 1986, Paul Gascoigne vượt qua con số của Robson khi nhận 5 nghìn bảng mỗi tuần. Khi Ngoại hạng Anh sắp được thành lập, mức lương trung bình đã gần chạm mốc 2 nghìn bảng mỗi tuần. Tuy nhiên, con số này không duy trì lâu khi giải đấu hàng đầu nước Anh được đổi tên.

1992-2025

Vào mùa giải 1992/93, khi Ngoại hạng Anh được thành lập, mức lương trung bình hàng tuần là 2.250 bảng, với John Barnes là người kiếm nhiều nhất với 10 nghìn bảng mỗi tuần. Mỗi mùa giải từ đó trở đi, ngoại trừ mùa 2007/08, mức lương trung bình tiếp tục tăng.

Vào đầu thiên niên kỷ mới, người hưởng lương cao nhất là Roy Keane với 52 nghìn bảng Anh mỗi tuần, trong khi mức trung bình của các cầu thủ là 9 nghìn bảng. Steven Gerrard trở thành cầu thủ đầu tiên nhận 100 nghìn bảng mỗi tuần trong mùa giải 2005/06, ngay sau những chiến tích ở Istanbul. Vào thời điểm đó, mức lương trung bình chỉ là 18.500 bảng .

Wayne Rooney trở thành cầu thủ đầu tiên nhận 300 nghìn bảng mỗi tuần trong mùa giải 2013/14. Hiện tại, đã xuất hiện cầu thủ đầu tiên nhận nửa triệu bảng/tuần, Erling Haaland, sau khi anh gia hạn với Man City mùa trước. Cùng với đó, mức lương trung bình của cầu thủ ở Premier League đã lên tới 53 nghìn bảng/người.

Ai hưởng lương cao nhất 20 năm qua?

Năm

Trung bình

Cầu thủ hưởng lương cao nhất

2005/06

18.500 bảng

Steven Gerrard (100.000 bảng/tuần)

2006/07

29.000 bảng

Andriy Shevchenko (110.000 bảng/tuần)

2007/08

18.000 bảng

John Terry (135.000 bảng/tuần)

2008/09

22.000 bảng

Robinho (150.000 bảng/tuần)

2009/10

27.000 bảng

Carlos Tevez (220.000 bảng/tuần)

2010/11

30.000 bảng

Carlos Tevez (220.000 bảng/tuần)

2011/12

32.000 bảng

Carlos Tevez (220.000 bảng/tuần)

2012/13

33.000 bảng

Carlos Tevez (220.000 bảng/tuần)

2013/14

35.000 bảng

Wayne Rooney (300.000 bảng/tuần)

2014/15

38.000 bảng

Wayne Rooney (300.000 bảng/tuần)

2015/16

40.000 bảng

Wayne Rooney (300.000 bảng/tuần)

2016/17

43.000 bảng

Wayne Rooney (300.000 bảng/tuần)

2017/18

45.000 bảng

Alexis Sanchez (350.000 bảng/tuần)

2018/19

47.000 bảng

Alexis Sanchez (350.000 bảng/tuần)

2019/20

51.000 bảng

David De Gea (375.000 bảng/tuần)

2020/21

52.000 bảng

Gareth Bale (380.000 bảng/tuần)

2021/22

53.000 bảng

Cristiano Ronaldo (420.000 bảng/tuần)

2022/23

55.000 bảng

Kevin De Bruyne (400.000 bảng/tuần)

2023/24

56.000 bảng

Kevin De Bruyne (400.000 bảng/tuần)

2024/25

57.000 bảng

Erling Haaland (500.000 bảng/tuần)

2025/26

60.000 bảng

Erling Haaland (500.000 bảng/tuần)

Sơn Tùng

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm