Luka Modric cần 'hưu trí' trên ghế dự bị?

30/01/2024 11:38 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Trận thứ hai liên tiếp Luka Modric không đá một phút nào cho Real Madrid. Sự khác thường dường như sẽ trở thành bình thường nếu như anh không tìm lại được sự quan trọng trong đội hình của Ancelotti.

Sau trận thua Atletico Madrid ở Cúp Nhà vua, chiến lược gia người Italy nhận hầu hết trách nhiệm về bản thân và một trong số những điều được ghi lại trong phòng họp báo là sự khẳng định về sai lầm của mình: Luka Modric là một trong số đó.

Nếu như Mendy và Valverde được tiếp tục đá chính trong cuộc lội ngược dòng trước Almeria ở Bernabeu thì tiền vệ người Croatia là sự tĩnh lặng trên ghế dự bị. Anh lặp lại điều đó trong chiến thắng trước Las Palmas.

Tất nhiên, với những người quen thuộc cách làm việc của Carletto thì hiểu rằng, ông biết rõ hơn ai hết về các cầu thủ của mình đang chơi như thế nào. Nếu ông bị buộc tội về bất cứ điều gì, đó là vì một sự cứng rắn, niềm tin tuyệt đối vào các cầu thủ, sử dụng người đó đôi khi là mù quáng bất kể là anh ta mệt mỏi hay không có phong độ cao.

Luka Modric là một trong những cầu thủ không thể thay thế trong chiến thuật của HLV 65 tuổi, mặc dù ông đã biết cách quản lý thể trạng của tiền vệ người Croatia vì ở tuổi 38, sức khỏe và cường độ vận động của số 10 đang giảm dần. Nhưng cầu thủ người Croatia đã và đang tiếp tục là một trong những trụ cột ở hàng tiền vệ dần mất đi sự hiện diện trong đội.

Luka Modric: Hưu trí trên ghế dự bị? - Ảnh 1.

Nếu không tìm lại được phong độ cao nhất, Luka Modric sẽ sớm mất chỗ đứng ở Bernabeu

Ở Gran Carania cuối tuần trước, lần thứ hai trong mùa giải này Ancelotti để Modric ngồi dự bị mà không thi đấu một phút nào. Ceballos được chọn để đá chính trước Las Palmas. Không chỉ vậy, Modric thậm chí còn không khởi động. Một tình huống bất thường, về mặt logic, đã dẫn đến những nghi ngờ trong phòng họp báo và Ancelotti xác nhận rằng mọi thứ đều là quyết định mang tính kỹ thuật.

Dữ liệu thi đấu cho thấy kể từ đầu năm 2024, Modric đã mất đi tầm quan trọng đối với Ancelotti khi chơi 33% số phút với 3 lần ra sân trong 7 trận gần nhất. Điều có vẻ đáng lo ngại, nhưng anh cũng cân bằng số lần xuất hiện của mình so với Bellingham và Kroos, cả ba đều chơi tổng cộng 29 trận cho Dải thiên hà cho đến thời điểm này.

Thực tế là không có ai bị bỏ rơi trong đội hình của Carletto, trong những điều kiện khác nhau, ông sẽ sử dụng hoặc không lựa chọn một ai đó, giống như đã làm với Brahim Diaz, Joselu, Guler, Garcia hay Ceballos.

Modric luôn có thể đáp ứng kế hoạch bóng đá của Ancelotti, anh vẫn là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, nhưng các đồng đội trẻ lại là một áp lực khó để vượt qua. Và nếu Modric muốn trở lại là một nhân vật quan trọng, anh phải ở đẳng cấp cao nhất về phong độ và sung mãn nhất về thể lực. 

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm