Luca Toni: “Vẻ đẹp Italia”

04/06/2008 19:19 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Đây đang là mùa giải đầu tiên của anh trên đất Đức nhưng Luca Toni đã bước đầu chứng tỏ được giá trị của mình như là chân sút hàng đầu của Bayern Munich, của Bundesliga cũng như của ĐT Italia hiện nay.

Tài năng chín muộn

Có thể nói rằng Toni thuộc dạng tiền đạo “chín muộn”. Mãi tới năm 2006, những người hâm mộ Serie A và ĐT Italia mới biết đến anh khi anh đã 29 tuổi. Nhưng có lẽ để bù lại cho những tháng ngày khuất chìm trong bóng tối, Toni đã tỏa sáng rực rỡ. Trước khi gia nhập Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, chân sút cao tới 1,96m này đã có một mùa giải hoàn hảo trong màu áo Fiorentina ở Serie A nơi anh bùng nổ dữ dội với 31 bàn thắng trong mùa giải 2005-2006.

Serie A vốn là nơi quy tụ nhiều chân sút tài ba và vẫn thường được xem là môi trường lý tưởng chắp cánh cho những tiền đạo hàng đầu người Italia trong những năm qua như Chiesa, Montella, Vieri, Inzaghi, Del Piero, Totti,... Nhưng 31 bàn thắng mà Toni ghi được trong mùa giải 2005-2006 thật đặc biệt. Đơn giản là vì phải ngược dòng thời gian tới 48 năm về trước, người ta mới lại thấy có một vua phá lưới Serie A ghi được nhiều bàn thắng hơn anh. Đó là chân sút Angelillo của Inter Milan ở mùa giải 1958-1959 với 33 bàn thắng. Kể từ sau mùa giải đó tới trước mùa giải 2005-2006, không có bất kỳ vua phá lưới người Italia hay nước ngoài nào ghi được tới 31 bàn ở Serie A như Toni.

Sau một mùa giải chói sáng ở Serie A là một World Cup khá thành công trên đất Đức. Toni chỉ cần có 2 điểm nhấn đó trong cùng năm 2006 để tạo “thương hiệu” cho anh. Cũng từ đây, Toni khẳng định mình như là một trong những chân sút thượng thặng của Serie A và ĐT Italia nhưng với phong cách riêng của một tay săn bàn có ít nhiều khác biệt so với phần lớn những tiền đạo tên tuổi người Italia khác những năm gần đây. Trong lúc vẫn thể hiện được khả năng “đánh hơi” bàn thắng hết sức nhạy cảm của mình, Toni cho người ta thấy một lối chơi mạnh mẽ, khả năng không chiến tuyệt vời và không ngại va chạm nhờ thể hình cao to. Đó là những phẩm chất mà hầu hết các tiền đạo săn bàn danh tiếng của “Squadra Azzurra” những năm gần đây còn thiếu.

“Vẻ đẹp Italia” trên đất Đức

Từ trước tới nay, Italia vốn là thị trường nhập khẩu cầu thủ, là “miền đất hứa” đối với các ngôi sao sân cỏ trên khắp hành tinh. Vào thời kỳ hưng thịnh của Serie A ở thập niên 90 thế kỷ trước, thường thì người ta chỉ thấy các ngôi sao ngoại quốc đổ bộ xuống Italia chứ hiếm khi được chứng kiến cảnh những cầu thủ người Italia ra nước ngoài thi đấu. Nhưng trong những năm gần đây, xu hướng này đang ngày càng thay đổi. Việc các cầu thủ người Italia rời bỏ “đất mẹ” Serie A để đi tìm vận may ở xứ người không còn là chuyện gì xa lạ nữa.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những sự thật của lịch sử. Đó là phần lớn những cầu thủ người Italia ra nước ngoài thi đấu thường không thành công và rất hiếm có trường hợp một vua phá lưới người Italia lại rời bỏ quê hương ngay sau khi anh ta tỏa sáng ở Serie A trong mùa trước đó. Nhưng Toni đã đi ngược lại xu hướng đó. Sau một mùa giải tỏa sáng trong màu áo Fiorentina và trở thành “thợ săn” lành nghề nhất ở Serie A, anh vẫn nhất quyết dứt áo ra đi ở tuổi 30. Chỉ với 11 triệu euro, Bayern Munich đã có quyền sở hữu chân sút số 1 của bóng đá Italia hiện nay.

Nhưng cùng với một quyết định ít nhiều gây ngạc nhiên khi chia tay Serie A để gia nhập Bundesliga, Toni còn chống lại một sự thật khác của lịch sử và anh đã thành công: đó là thể hiện được đẳng cấp và tài săn bàn của mình khi xa xứ. Điểm lại danh sách những cầu thủ người Italia rời bỏ Serie A ra đi trong những năm vừa qua, thật khó để người ta tìm thấy những gương mặt thành đạt dù là ở Premier League, Bundesliga, Ligue 1 hay Primera Liga. Nhưng Toni đã phá bỏ “lời nguyền” đó của lịch sử khi anh chơi khá nổi bật trong đội hình Bayern Munich kể từ đầu mùa giải mới đến nay.

Bằng chứng là cho tới thời điểm này, Toni đã có 9 lần lập công cho Bayern ở Bundesliga cùng với 3 đường chuyền quyết định khác. Anh được HLV Hitzfeld của Bayern tin tưởng và xếp đá chính 13/14 trận của Bayern ở Bundesliga kể từ đầu giải. Với 9 bàn thắng nói trên, Toni đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Bundesliga và đương nhiên cũng dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Bayern. Ngoài ra, anh cũng đóng góp cho “Hùm xám” 2 bàn thắng và 1 đường chuyền quyết định ở cúp UEFA mùa này. Như thế, tính tổng cộng cả Bundesliga lẫn Cúp UEFA, Toni đã ghi 11 bàn/16 trận chơi cho Bayern và thực hiện 4 đường chuyền quyết định. Đó là một hiệu suất không tồi với chân sút vừa mới chân ướt chân ráo gia nhập một môi trường bóng đá hoàn toàn khác biệt.

Xét về tầm vóc và danh tiếng, Bayern Munich đều “trên cơ” so với Fiorentina. Cố nhiên, sự cạnh tranh trên hàng công ở đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức này cũng lớn hơn ở Fiorentina rất nhiều. Nhưng Toni đã thể hiện mình một cách tự tin và đầy thuyết phục, ít ra là cho tới thời điểm này.

Với “Squadra Azzurra”, anh vẫn là anh. Ở World Cup 2006 vừa qua, Toni lập cú đúp vào lưới Ukraina trong chiến thắng “3 sao” của Italia trước đối thủ này ở TK. Tại VL EURO 2008 đang diễn ra, Toni lại lập cú đúp mới vào lưới Ukraina. Anh cũng là người hùng của ĐT Italia trong 2 cuộc đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Scotland khi lập cú đúp giúp Italia hạ Scotland 2-0 ở lượt đi và xỉa bóng cực nhanh giúp Italia chọc thủng lưới Scotland ở trận lượt về ngày 17/11 vừa qua. Phong độ của Toni cho thấy anh hiện vẫn là chân sút số một của ĐT Italia và một suất đá chính cho anh ở Bayern Munich là không có gì phải bàn cãi.
 

Luca Toni

- Sinh ngày 26/5/1977 tại Pavullo nel Frignano, Italia

- Cao 1,96m, nặng 94 kg

- Các CLB: Modena (7/1994-6/1996), Empoli (7/1996-6/1997), Fiorenzuola (7/1997-6/1998), Lodigiani (7/1998-6/1999), Treviso (7/1999-6/2000), Vicenza (7/2000-6/2001), Brescia (7/2001-6/2003), Palermo (7/2003-6/2005), Fiorentina (7/2005-6/2007), Bayern Munich (từ tháng 7/2007, hợp đồng có thời hạn tới 6/2011)

- Thành tích nổi bật: VĐ Serie B 2004 (với Palermo); Vua phá lưới Serie A 2006; Chiếc giầy vàng châu Âu 2006 (với Fiorentina), Cúp LĐ Đức 2007 (với Bayern Munich), VĐ World Cup 2006 (với ĐT Italia), đã chơi 30 trận và ghi 13 bàn thắng cho ĐT Italia, trận đầu tiên Italia-Iceland 0-2 ngày 18/8/2004.

Con số của Luca Toni

3: Luca Toni là cầu thủ người Italia thứ ba trong lịch sử Bayern Munich sau các tiền đạo Antonio di Salvo và Rizzitelli

10: Bayern Munich là CLB thứ 10 trong sự nghiệp của Luca Toni cho tới nay sau Modena, Empoli, Fiorenzuola, Lodigiani, Treviso, Vicenza, Brescia, Palermo và Fiorentina

73: Ghi 31 bàn ở Serie A mùa giải 2005-2006, Toni đã lập lại thành tích ghi bàn tốt nhất mà một cầu thủ người Italia (Felice Placido Borel, còn gọi là Borel II để phân biệt với người anh trai Aldo Borel) đạt được ở Serie A sau 73 năm

Họ nói về Toni

- Marcello Lippi, cựu HLV ĐT Italia: "Luca (Luca Toni) là một sát thủ bẩm sinh. Cậu ấy giống như một bông hoa nở muộn nhưng có hương sắc đặc biệt".

- Roberto Donadoni, HLV ĐT Italia: "Chúng tôi cần Toni dẫn đường để đi đến vinh quang".

Huyền Trang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm