LS V-League 2020: Ai sẽ mang 'Áo xanh' sau vòng 7?

29/06/2020 06:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Căng thẳng, hấp dẫn, tính cạnh tranh cao cũng như khó đoán định chính xác trước điều gì, sau non nửa chặng đường giai đoạn thứ nhất, LS V-League 2020 để lại những khái quát như thế.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 29/6. Trực tiếp Hải Phòng vs HAGL, TPHCM vs Đà Nẵng. BĐTV, VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 29/6. Trực tiếp Hải Phòng vs HAGL, TPHCM vs Đà Nẵng. BĐTV, VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V League, bóng đá hạng Nhất quốc gia, bóng đá futsal quốc gia, bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga. Lịch bóng đá ngày 29/6, sáng 30/6.

Thể thức thi đấu mới đã dồn các đội bóng vào cuộc chạy tăng tốc ngay từ đầu với kiểu đá trận nào biết trận đó. Hơn nữa, chưa có đội nào thể hiện được tính ổn định xuyên suốt hay bứt hẳn lên để vượt đi nên mọi thứ vẫn đang sàn sàn nhau sau mỗi trận đấu, sau từng vòng đấu.

Vòng 7 diễn ra trong 2 buổi chiều đầu tuần cũng ở vào bối cảnh căng thẳng như vậy. Hà Nội FC về lại Hàng Đẫy khi tình trạng chấn thương đang khiến đội bóng Thủ đô như “bệnh viện thu nhỏ”.

Nam Định hay Quảng Nam FC sẽ đá trên tư thế không còn đường lùi khi tiếp SLNA và Viettel. “Tuần trăng mật” của HLV Nguyễn Thành Công có được nối tiếp khi Thanh Hóa đối đầu cùng Than Quang Ninh hay không? Rất nhiều điều đáng để chờ đợi ở vòng đấu này.

SLNA thì vẫn ở nhóm đầu sau vòng 6. Tuy vậy, trận thua trước CLB TP.HCM chỉ ra rằng đội bóng xứ Nghệ còn nhiều việc cần làm ở đường dài chứ không thể “siết cò” chơi trận “ra ngô ra khoai” trước Hà Nội FC là đủ. Có thể 3 điểm chưa phải quá bức bách trong chuyến làm khách đến Thiên Trường với thầy trò HLV Ngô Quang Trường, nhưng chủ nhà thì khát điểm thật sự.

Bộ đôi HLV Nguyễn Văn Dũng-Nguyễn Văn Sỹ lùi lại phía sau để nhường chỗ trên giấy tờ cho tân HLV Phạm Hồng Phú. Có thể đó chỉ là biện pháp thay tướng để mong đổi vận trong trận cầu “sinh tử” của đội bóng thành Nam mà thôi. Chứ hẳn nhiên, mọi đường đi nước bước vẫn ở trong tay anh em nhà “Dũng-Sỹ”. Không chỉ chiến thắng, không chỉ 3 điểm, nếu thắng thì Nam Định coi như đã được cơn mưa rào giải hạn.

Chú thích ảnh
Không rõ “tuần trăng mật” của HLV Thành Công (trái) với Thanh Hóa có tiếp tục ở vòng 7 hay không. Ảnh: Hoàng Linh

ĐKVĐ Hà Nội FC đang kém vị trí đầu bảng 3 điểm, có nghĩa là trên lý thuyết, chỉ cần sau 1 vòng đấu họ sẽ đuổi kịp ngôi đầu. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ tiếp đón Sài Gòn trên sân nhà Hàng Đẫy khi họ đang dính “bão” chấn thương.

Ngoài Duy Mạnh, Đình Trọng vắng mặt từ đầu mùa, bây giờ danh sách chấn thương kéo dài thêm với những cái tên Omar, Thái Quý, Đức Huy, Moses, Quang Hải, Thành Chung cùng các kiểu chấn thương nặng nhẹ khác nhau. Trong vài buổi tập gần đây, Hà Nội FC phải đôn 6 cầu thủ trẻ lứa U19 lên để đủ người tập luyện đội hình, chiến thuật.

Sau 6 vòng, Sài Gòn FC đang thi đấu rất ấn tượng. Đội bóng Sài thành chưa thua ở mùa giải này cho đến lúc này. Có thể Hà Nội FC đang gặp những trục trặc nhưng họ vẫn còn những nhân tố có thể thay đổi được cục diện trận đấu để vượt qua khó khăn.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sài Gòn mới chỉ có được 1 chiến thắng và 1 hòa, còn lại 3 trận thua trước Hà Nội FC.

3 trận đấu trước HLV Thành Công tạm giúp Thanh Hóa thoát khỏi vòng xoáy, còn nếu có được 3 điểm trước Than Quảng Ninh, đội bóng xứ Thanh rất có thể chen chân vào nhóm đầu sau vòng 7.

Đội khách Than Quảng Ninh vừa thắng 2 trận liên tiếp với phong độ ấn tượng. Cầu thủ kinh nghiệm, đội hình dày dặn là điều mà HLV Phan Thanh Hùng đang có trong tay. Liệu “tuần trăng mật” của HLV Nguyễn Thành Công có nối dài sau trận đấu này hay không?

Quảng Nam FC đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng với 4 điểm nên 3 điểm được coi như mục tiêu tối thượng của chủ nhà trong trận tiếp Viettel. Với đội khách, HLV Trương Việt Hoàng cũng phải chịu nhiều sức ép khi để thua 2 trận liên tiếp.

Thua 3 trận liên tiếp tại V-League 2020 đúng là báo động với Quảng Nam FC. Chiều nay Quảng Nam lại thiếu hụt những nhân sự trụ cột. Bộ đôi tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn và Paulo Pinto ngồi ngoài vì thẻ phạt, trong khi trung vệ Lucas Rocha dính chấn thương đứt dây chằng, sớm phải chia tay với mùa giải.

Những kết quả không tốt gần đây khiến tinh thần của các học trò HLV Trương Việt Hoàng bị ảnh hưởng đáng kể. Những Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Khắc Ngọc cần một sự giải tỏa tâm lý để chơi bóng đúng với năng lực của mình.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ gặp B.Bình Dương trên sân nhà. Đang xếp thứ 12 với 6 điểm nên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rất muốn bứt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, B.Bình Dương chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu, dù họ vừa thua Hà Nội FC ngay trên sân nhà ở vòng 6.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm