Cuộc đua Premier League: Điều gì xảy ra với đội dẫn đầu vào Giáng sinh?

24/12/2014 14:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea có thể đang ở đỉnh cây thông Noel, nhưng HLV Jose Mourinho cần thận trọng và nên biết rằng hơn một nửa các đội dẫn đầu giải Ngoại hạng vào ngày 25/12 sau đó không vô địch.

Chiến thắng của Chelsea trước Stoke hôm thứ Hai giúp họ sẽ là đội dẫn đầu Premier League khi Giáng sinh đến. Nhưng cột mốc đó có ý nghĩa ra sao? Hãy cùng nhìn lại tất cả các mùa giải Premier League để rút ra một kết luận.

1992-93: Norwich City, Vị trí cuối cùng: 3

Hiện tượng của Premier League trong mùa ra mắt dẫn đầu với 39 điểm vào ngày 25/12, nhưng nhanh chóng bị Manchester United và Aston Villa qua mặt. Họ vẫn kịp về đích thứ 3 để giành quyền dự cúp châu Âu.

1993-94: Manchester United, Vị trí cuối cùng: 1

Man United thống trị trong phần lớn mùa giải 1993-94 và nắm chắc ngôi đầu trong giai đoạn chuyển giao năm mới, với 52 điểm sau một chiến dịch lượt đi không thể ngăn cản. Không ai có thể bắt kịp họ và Quỷ đỏ một mình băng băng về đích, chức vô địch thứ 2 liên tiếp.


Man United vô địch mùa giải 1993-94

1994-95: Blackburn Rovers, Vị trí cuối cùng: 1

Một CLB nữa giữ được ưu thế thiết lập vào Giáng sinh, Blackburn giành được 43 điểm vào ngày 25/12. Vào cuối mùa họ có hơi vất vả, nhưng rốt cuộc vẫn đăng quang trong ngày cuối cùng khi Man United không thể đánh bại West Ham.

1995-96: Newcastle United, Vị trí cuối cùng: 2

Đội bóng của Kevin Keegan bùng nổ từ đầu mùa cho tới Giáng sinh: họ dẫn trước 10 điểm so với Manchester United ở vị trí thứ 2 và ngay cả một thất bại trong ngày Lễ tặng quà (Boxing Day) ở Old Trafford cũng không làm sự lạc quan tại St. James’ Park giảm bớt. Chỉ tới tháng 3 họ mới bắt đầu sa sút không phanh, và Man United rốt cuộc đã qua mặt họ.

1996-97: Liverpool, Vị trí cuối cùng: 4

Đội bóng của HLV Roy Evans tỏ ra là một ứng viên vô địch sáng giá vào Giáng sinh, nhưng giai đoạn lễ cũng là khi cuộc sụp đổ của Liverpool bắt đầu. 4 điểm trong 3 trận Giáng sinh-năm mới đã khiến tốp sau đuổi kịp họ. Vào cuối mùa Liverpool chơi càng tệ và rơi xuống hạng 4. Man United vô địch mùa đó.


Liverpool để vuột chức vô địch Premier League mùa giải 1996-97

1997-98: Manchester United, Vị trí cuối cùng: 2

Lần này tới lượt Man United bị đuổi kịp. Đội bóng của Sir Alex Ferguson rất hùng hổ cho tới ngày 25/12, khi họ dẫn trước đội hạng nhì Blackburn 4 điểm. Nhưng Arsenal mới là mối đe dọa thực sự: Đội bóng của HLV Arsene Wenger thắng liên tiếp 9 trận, bao gồm trận “chung kết” ở Old Trafford, để vô địch nhiều hơn Man United đúng 1 điểm.

1998-99: Aston Villa, Vị trí cuối cùng: 6

Sự sa sút tồi tệ nhất của một đội dẫn đầu vào Giáng sinh. Villa chỉ kiếm được 36 điểm, nhưng vẫn dẫn đầu, và đó là tất cả những gì họ làm được, với chỉ 19 điểm nữa trong phần còn lại của mùa bóng. Mùa đó, Man United đăng quang.

1999-00: Leeds United, Vị trí cuối cùng: 3

Đội bóng trẻ trung đầy sức sống của HLV David O’Leary làm cả giải đấu ngất ngây trong giai đoạn một mùa bóng và dẫn đầu xứng đáng vào Giáng sih. Nhưng lượt về đầy trục trặc và Leeds dần rơi xuống vị trí thứ 3, trong khi Man United vô địch với khoảng cách kỷ lục: 18 điểm so với đội về nhì.


Leeds kém 18 điểm so với đội vô địch

2000-01: Manchester United, Vị trí cuối cùng: 1

Man United lại có một mùa giải dễ dàng, giành 43 điểm và dẫn đầu vào Giáng sinh. Kẻ thách thức gần nhất của họ, Arsenal, không bao giờ đuổi kịp và Ferguson có chức vô địch Anh thứ 3 liên tiếp.

2001-02: Newcastle United, Vị trí cuối cùng: 4

Một khởi đầu nhiều hứa hẹn đã khiến nhiều CĐV Newcastle nghĩ về chức vô địch trong mơ, nhưng thật ra 36 điểm họ giành được vẫn là thấp thứ 2 trong lịch sử Premier League với một đội dẫn đầu vào Giags sinh. Thiếu chiều sâu đội hình, đội bóng áo sọc trắng-đen phải trả giá ở nửa sau mùa giải và về đích thứ 4. Arsenal là đội vô địch.

2002-03: Arsenal, Vị trí cuối cùng: 2

Đội bóng của Wenger có một mùa giải cân bằng: 39 điểm trong năm cũ và 39 điểm trong năm mới, nhưng họ bị một Man United mạnh mẽ vượt qua vào cuối cuộc đua.


Arsenal bị Man United nẫng tay trên chức vô địch

2003-04: Manchester United, Vị trí cuối cùng: 3

Arsenal bất bại cho tới Giáng sinh, nhưng Man United mới là đội dẫn đầu với 13 chiến thắng trong 17 trận đã đá. Nhưng đội hình bất bại của Wenger là không thể ngăn cản. Họ băng băng về đích trong nửa cuối mùa giải, tạo ra khoảng cách 11 điểm với đội về nhì Chelsea. Man United chỉ xếp thứ 3.

2004-05: Chelsea, Vị trí cuối cùng: 1

HLV Jose Mourinho tỏa sáng trong kỳ Giáng sinh-năm mới đầu tiên của ông với bóng đá Anh: Chelsea dẫn đầu và thể hiện một lối đá không thể ngăn cản. Họ thắng 4 trận liên tiếp trong dịp lễ, không thủng lưới bàn nào và về đích với 12 điểm nhiều hơn Arsenal.

2005-06: Chelsea, Vị trí cuối cùng: 1

Đội bóng của Mourinho một lần nữa kiểm soát hoàn toàn cuộc đua. Vào Giáng sinh, họ đã tạo được khoảng cách 9 điểm so với đội nhì bảng Manchester United. Vào cuối mùa, khoảng cách đó vẫn còn là 8 điểm, và đội bóng London vô địch lần thứ 2 liên tiếp.


Chelsea giành danh hiệu Premier League thứ 2 liên tiếp

2006-07: Manchester United, Vị trí cuối cùng: 1

Man United chơi rất hay trong nửa đầu mùa giải, bước vào Giáng sinh với 47 điểm, cao nhất kể từ mùa 1993-94, khi chính Man United cũng giành được 52 điểm. Dù Chelsea cũng rất xuất sắc, họ không thể ngăn cản đối thủ giành chức vô địch đầu tiên từ năm 2003.

2007-08: Arsenal, Vị trí cuối cùng: 3

Đó lẽ ra phải là mùa giải của Arsenal, với 43 điểm khi bước vào Giáng sinh và một lối chơi cuốn hút. Nhưng tới tháng 2, những tai họa xảy ra liên tiếp với họ, kể từ thất bại tồi tệ ở Birmingham, khi Eduardo dính chấn thương gẫy chân kinh hoàng. Rốt cuộc, Arsenal chỉ về đích thứ 3 mùa đó.

2008-09: Liverpool, Vị trí cuối cùng: 2

Được tạo cảm hứng từ những bàn thắng của Fernando Torres và sự tỏa sáng của Steven Gerrard, đội bóng của HLV Rafael Benitez dẫn đầu thuyết phục trong hy vọng giành chức vô địch đầu tiên của Liverpool kể từ năm 1990. Nhưng rồi họ sa sút và để kình địch Man United qua mặt.

2009-10: Chelsea, Vị trí cuối cùng: 1

Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti sẽ giành cú đúp vào mùa đó. Khi Giáng sinh tới, với 41 điểm, họ dẫn Manchester United 4 điểm và không bao giờ để tuột ngôi đầu cho tới tận tháng 5.


Chelsea vô địch Premier League mùa giải 2009-10

2010-11: Manchester United, Vị trí cuối cùng: 1

Man United không ở phong độ tốt nhất nửa đầu mùa 2010-11, nhưng họ vẫn dẫn đầu khi Giáng sinh tới với 34 điểm, thấp nhất trong các mùa giải Premier League. Dẫu sao, vào cuối mùa, họ vẫn đăng quang với 80 điểm.

2011-12: Manchester City, Vị trí cuối cùng: 1

Đội bóng của HLV Roberto Mancini tỏ rõ sức mạnh ở nửa đầu mùa giải với 44 điểm khi bước vào Giáng sinh. Nhưng sau đó hành trình của họ gặp trục trặc với một trận hòa West Brom và một thất bại trước Sunderland. Cuộc đua vô địch nhờ đó hấp dẫn cho tới những giây cuối cùng, khi Sergio Aguero ghi một bàn trong phút bù giờ để đưa danh hiệu về nửa xanh Manchester.

2012-13: Manchester United, Vị trí cuối cùng: 1

Man United dẫn trước 4 điểm vào Giáng sinh và khi hết dịp lễ, khoảng cách đó được nới rộng thành 7 điểm. Kẻ bám đuổi Man City đã không tìm thấy sự ổn định như mùa trước, và Man United có chức vô địch thứ 20 của họ vào tháng 5.

2013-14: Liverpool, Vị trí cuối cùng: 2

Đội bóng của HLV Brendan Rodgers gây nhiều bất ngờ và dẫn đầu vào Giáng sinh với 36 điểm, bằng Arsenal nhưng hơn chỉ số phụ. Nhưng chính 2 thất bại trong dịp lễ đã phá hỏng màn rượt đuổi ngoạn mục của họ vào cuối mùa với Man City. Sau pha té ngã của Gerrard trước Chelsea và 8 phút sụp đổ ở Crystal Palace, Liverpool đã chính thức trao chức vô địch cho Man City.


Sau pha té ngã của Gerrard trước Chelsea và 8 phút sụp đổ ở Crystal Palace, Liverpool đã chính thức trao chức vô địch cho Man City

Trần Trọng
(Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm