Chelsea: Số 1 ở Giáng sinh, vô địch cuối mùa

23/12/2014 09:36 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu lịch sử tiếp tục lên tiếng, các cầu thủ Chelsea nên ăn mừng luôn từ bây giờ. Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, xếp số một trước dịp Giáng sinh đồng nghĩa với chức vô địch vào cuối mùa giải.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Mourinho từng 7 lần đón Giáng sinh với ngôi đầu cùng 4 CLB khác nhau, và đến cuối những mùa giải đó, các đội bóng của ông đều giành chức vô địch.

Porto 2002-03

Ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Porto, Mourinho đã giúp đội bóng này vô địch Bồ Đào Nha. Trước khi nghỉ Giáng sinh, Porto xếp đầu bảng với 39 điểm sau 15 vòng, hơn đội thứ nhì Benfica 9 điểm. Cuối mùa, họ vô địch với khoảng cách 11 điểm hơn Benfica.

Porto 2003-04


Jose Mourinho và thành công cùng Porto

Giống như mùa trước đó, Porto bước vào Giáng sinh với thành tích bất bại (12 thắng, 3 hòa), hơn Sporting Lisbon 5 điểm. Đến cuối mùa, họ vô địch với 82 điểm, hơn Benfica 8 điểm. Mùa giải ấy, Porto thậm chí còn đăng quang ở cả Champions League.

Chelsea 2004-05

Với hàng phòng thủ siêu chắc (chỉ thủng lưới 8 bàn sau 18 vòng đấu), Chelsea đón Giáng sinh với 43 điểm, hơn đội nhì bảng Arsenal 5 điểm. Kết thúc mùa giải đầu tiên của Mourinho ở Stamford Bridge, Chelsea vô địch với 95 điểm - một kỷ lục đứng vững đến tận bây giờ, hơn Arsenal đến 12 điểm.

Chelsea 2005-06

Ở mùa giải thứ hai của Mourinho, Chelsea thậm chí còn đáng sợ hơn khi thắng 15/17 vòng đầu tiên và đón Giáng sinh với khoảng cách 9 điểm so với Man United. Bất chấp những nỗ lực tuyệt vời của Man United, Chelsea vẫn vô địch sớm hai vòng.

Inter Milan 2008-09


Mourinho vô địch cùng Inter Milan

Dù chịu sức ép khá lớn từ người tiền nhiệm Mancini, từng giúp Inter Milan giành Scudetto 3 mùa liên tiếp, nhưng rõ ràng Mourinho đã cho thấy bản lĩnh vững vàng của mình. Inter Milan của ông xếp đầu ở Giáng sinh với 6 điểm nhiều hơn Juventus. Đến cuối mùa, họ đăng quang khi hơn “Bà đầm già” 10 điểm.

Inter Milan 2009-10

Cuộc đua tại Serie A mùa giải này diễn ra rất căng thẳng với sự bám đuổi rất quyết liệt của AS Roma, nhưng Inter đã bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình khi giành được 82 điểm, hơn vị trí thứ nhì 2 điểm. Trước đó, họ đã đón Giáng sinh với khoảng cách 5 điểm so với kình địch cùng thành phố AC Milan

Real Madrid 2011-12


Mourinho ăn mừng chiến thắng cùng Real

Real Madrid đón Giáng sinh bằng chiến thắng với set tennis trước Sevilla (6-2), và xếp ở ngôi đầu, hơn Barcelona 3 điểm. Cuối mùa giải, họ vô địch với số điểm 100 cùng hiệu số bàn thắng khủng khiếp: 121-32.

Jose Mourinho: Chiến thắng này đáng giá hơn cả 3 điểm

Chiến lược gia người Bồ đã hết lời khen ngợi các học trò sau khi Chelsea rời Britannia với chiến thắng 2-0. Ông khẳng định “Đây là một trận đấu mà chiến thắng còn có ý nghĩa hơn cả ba điểm. Các cầu thủ là một tập thể thực sự và họ đã đương đầu tốt với những khó khăn. Các cầu thủ sáng tạo của chúng tôi đã không e ngại đối phương trong khi hàng phòng ngự thì rất vững chắc. Chỉ có với màn trình diễn tập thể tuyệt vời như thế mới có thể thành công trước Stoke”.

“Để giành chiến thắng tại đây, Chelsea đã phải thích nghi với lối đá của Stoke, nhất là khi đối phương có bóng. Còn khi chúng tôi có bóng, họ cố gắng giữ gìn bản sắc của mình”, Mourinho kết luận.

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm